Trẻ sơ sinh sôi bụng - mẹ nên lưu ý những gì?

Trẻ sơ sinh sôi bụng là hiện tượng thường gặp ở trẻ nhỏ và không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu không khắc phục và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Theo thống kê, có đến hơn 2/3 trẻ sơ sinh mắc chứng sôi bụng. Vậy tại sao trẻ sơ sinh sôi bụng, mẹ hãy cùng Yeutre.vn tìm hiểu nhé!

banner ads

Trẻ sơ sinh sôi bụng không hề gây ra khó chịu hay đau đớn. Nhưng sẽ có một vài trường hợp trẻ sơ sinh khó chịu quấy khóc, do chứng sôi bụng gây ra sự tắc nghẽn một lượng khí đáng kể ở các nếp gấp của đường ruột. Tiếng sôi phát ra từ bụng của trẻ sơ sinh không phải là tiếng động từ dạ dày mà đó là âm thanh từ sự hoạt động của cơ quan tiêu hóa.

trẻ sơ sinh sôi bụng
Tại sao trẻ sơ sinh sôi bụng? - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh sôi bụng

Trẻ sơ sinh sôi bụng nguyên nhân chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng. Hệ tiêu hóa của bé còn non yếu trong khi các bạn cho trẻ uống sữa bình quá sớm, trẻ chưa thích nghi được. Tuy nhiên, việc vệ sinh bình sữa và cách pha sữa không đúng cách khiến trẻ nuốt phải nhiều không khí khi bú.

Chế độ ăn uống của mẹ cũng là nguyên nhân khiến trẻ bị sôi bụng nếu như mẹ ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ, những thực phẩm khó tiêu hay thực phẩm cay nóng làm ảnh hưởng đến sữa mẹ.

cách pha sữa cho con
Pha sữa không đúng cách có thể khiến trẻ sơ sinh sôi bụng - Ảnh Internet

2. Cách chữa cho trẻ sơ sinh sôi bụng

Khi trẻ sơ sinh sôi bụng, mẹ chớ hoang mang quá, cần bình tĩnh để tìm ra giải pháp khắc phục chứng sôi bụng cho con mẹ nhé. Các mẹ có thể tham khảo một số phương pháp sau:

2.1 Thay đổi tư thế bú cho bé

  • Khi mẹ cho bé bú mà bé quấy khóc, và nghe thấy những âm thanh sôi bụng của bé thì hãy nhanh chóng thay đổi tư thế bú cho bé.
  • Nhẹ nhàng đặt đầu bé lên vai mẹ sau đó vỗ lưng để bé ợ nóng ra ngoài hoặc mẹ có thể đặt bé nằm ngửa xuống giường sau đó gập đầu gối chân của bé liên tục.
  • Khi trẻ bú bình mẹ hãy đảm bảo miệng trẻ ngậm vừa núm vú để bé không nuốt không khí vào bên trong.

bé bú bình
Bú sữa mẹ đúng cách giúp trẻ sơ sinh không bị sôi bụng - Ảnh Internet

2.2 Thay đổi chế độ ăn uống của mẹ

Trường hợp mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ hãy chú ý đến chế độ ăn uống. Một số loại thực phẩm mẹ ăn khi cho bé bú có thể sẽ tạo ra không khí dẫn đến hiện tượng trẻ bị sôi bụng đấy mẹ nhé.

Những loại thực phẩm như cà chua, giá đỗ, cam quýt, súp lơ, cải bắp, sản phẩm sữa từ đậu nành cần cắt giảm để giảm đi lượng khí sinh ra trong bụng trẻ. Do hệ tiêu hóa trẻ còn non nớt chưa thể tiêu hóa tốt những loại thức ăn trên.

quả cam và quả quýt
Mẹ nên hạn chế ăn cam, quýt là thực phẩm khiến trẻ sơ sinh bị sôi bụng - Ảnh Internet

3. Cách phòng ngừa trẻ sơ sinh sôi bụng

Cách tốt nhất chính là cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Nếu mẹ hạn chế sữa hãy cho bé bú nhiều lần trong ngày để bé được no hơn. Ngoài ra, mẹ cũng nên tăng cường những thực phẩm dinh dưỡng để có nhiều sữa cho trẻ.

Với trường hợp không có sữa mẹ bắt buộc phải dùng sữa công thức cho bé, trước tiên hãy tìm hiểu thật kỹ cách pha sữa cho bé cũng như thành phần sữa, trước khi cho bé uống, để tránh trẻ sơ sinh sôi bụng.

Mẹ nên chú ý khi nạp thực phẩm cho chính mình, không nên ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ, thực phẩm có tính nóng, cay thì hãy ăn thực phẩm phẩm có tính mát, nhiều chất xơ.

Nếu tình trạng trẻ sơ sinh bị sôi bụng kéo dài làm con khó chịu, quấy khóc nhiều mẹ nên đưa con đến bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức.

4. Lưu ý khi trẻ sơ sinh sôi bụng

Trẻ sơ sinh sôi bụng là hiện tượng khá phổ biến trong quá trình bé phát triển. Tuy không nguy hiểm nhưng triệu chứng sôi bụng có thể gây cho trẻ cảm giác khó chịu, gây khó khăn trong việc ăn uống và hấp thụ các chất dinh dưỡng.

trẻ sơ sinh quan sát
Tiếng sôi bụng cũng là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh đang hoạt động bình thường - Ảnh Internet

Tiếng sôi bụng là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên ba mẹ lưu ý nếu tiếng sôi phát ra từ bụng trẻ ngày càng lớn, âm thanh sắc và mạnh hơn thì hãy đưa trẻ đến khám để bác sĩ chẩn đoán và điều trị hiệu quả, vì bé bị sôi bụng chính là dấu hiệu của tắc nghẽn đường ruột, gây nguy hiểm cho con.

Trẻ sơ sinh bị sôi bụng không quá nguy hiểm cho trẻ nên các mẹ không nên quá lo lắng. Chỉ cần mẹ quan tâm chăm sóc trẻ nhiều hơn, sẽ không còn tình trạng này nữa. Hy vọng Yeutre.vn đã cung cấp cho các mẹ những kiến thức hữu ích, trong việc phát hiện và điều trị kịp thời để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Ngọc Huyền tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI