Trẻ 8 tháng tuổi biết làm gì và tăng cân như thế nào là hợp lý?

Trẻ 8 tháng tuổi biết làm gì và tăng cân như thế nào là hợp lý? Đây chắc chắn là câu hỏi khiến không ít các bà mẹ băn khoăn đi tìm lời giải đáp. Trong giai đoạn trẻ 8 tháng tuổi, bé nhà bạn sẽ trở nên năng động hơn, linh hoạt nắm bắt và đặc biệt bộc lộ những tính cách đặc trưng của bé rõ rệt hơn.

banner ads

Mỗi đứa trẻ sẽ phát triển riêng theo từng giai đoạn, các mẹ không nên quá lo lắng vì sao con mình lại chậm bộc lộ biểu hiện hơn các bé khác. Yeutre.vn sẽ giúp các mẹ tổng hợp một số lời giải đáp thắc mắc qua bài viết sau, để các mẹ có thể hiểu thêm sự phát triển của con trong giai đoạn 8 tháng.

mẹ giúp bé 8 tháng tuổi tập giữ thăng bằng
8 tháng tuổi bé sẽ hoàn thiện dần các kỹ năng - Ảnh Internet

1. Giải đáp câu hỏi trẻ 8 tháng tuổi biết làm gì?

Chắc hẳn cha mẹ nào cũng hạnh phúc trước sự thay đổi từng ngày của con yêu. Con biết ê a, con biết chập chững những bước đi đầu tiên, hay bú sữa nhiều hơn hôm qua, cũng đủ khiến cho các bậc phụ huynh thấy đó là điều đáng yêu vượt bậc.

1.1 Bé di chuyển khắp mọi nơi

8 tháng tuổi bé sẽ không nằm yên một chỗ nữa mà con sẽ bò, trườn, lăn… đến những nơi con thích. Cha mẹ đừng ngại bẩn mà kìm hãm sự phát triển của con. Hãy luôn giữ vệ sinh sàn nhà và các vật dụng thật sạch sẽ, đặc biệt luôn đặt con dưới tầm kiểm soát của mình là ổn rồi.

1.2 Bé bắt đầu tập đi

Vào giai đoạn này có nhiều bé bắt đầu tập đứng, tập đi. Bé có thể tự đứng dậy bằng cách vịn ở cũi, thành giường… mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai cả. Phụ thuộc vào sự khác nhau của trẻ mà có bé sẽ bắt đầu tập đứng, có bé sẽ chập chững những bước đi đầu tiên.

bé ôm gấu bông ngủ say
Bé ngủ sâu giấc hơn vào ban đêm - Ảnh Internet

1.3 Khả năng nắm mọi thứ thay đổi

Một vật bé yêu thích, bé sẽ có khả năng trườn rồi nắm lấy nó. Đôi khi sẽ bỏ vào miệng và cắn. Tuy nhiên, trẻ vẫn chưa ý thức được nên sẽ có biểu hiện thả xuống, sau khi sở hữu được vật dụng.

1.4 Nhận biết được người thân trong gia đình

Bé sẽ biết được đâu là mẹ, đâu là bố, đâu là người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, bé còn tự nhận ra mình trong gương hoặc trong ảnh. Những điều này dù rất nhỏ nhưng cũng khiến không ít bậc phụ huynh sung sướng.

trẻ thích chơi đồ chơi nhiều màu sắc
Bé thích chơi với các đồ dụng màu sắc sặc sỡ - Ảnh Internet

1.5 Biết sợ người lạ, biết tỏ thái độ

Đến tháng này, bé đã biết điều chế cảm xúc với người lạ, khi được người lạ bồng bế nếu cảm thấy không thích bé sẽ khóc to lên hoặc tỏ thái độ khó chịu. Hơn nữa, khi giật một vật dụng bé đang cầm trong tay, bé sẽ tỏ ngay sự giận dữ và thái độ không hài lòng.

2. Sự phát triển trí não và thể chất của trẻ 8 tháng tuổi

Liên quan đến thể chất của trẻ ở giai đoạn 8 tháng tuổi, có khá nhiều mẹ thường gặp phải nỗi lo khi thấy con tăng cân chậm hay chiều cao chậm hơn so với một số trẻ cùng độ tuổi. Thông thường, khi trẻ bắt đầu qua tháng thứ 8, bé trai có thể cao khoảng 65,1 – 74,3 cm và nặng trong tầm 6,91 – 10,26 kg. Đối với những bé gái thì con số này sẽ chênh lệch ít nhiều, với chiều cao trong khoảng 63,9 – 72,4 cm, và cân nặng chuẩn sẽ nằm trong khoảng 6,44 – 9,53 kg.

Tuy nhiên, các mẹ nên nhớ rằng đây chỉ là những con số tham khảo. Mỗi bé sẽ dịch chuyển ít nhiều so với cân nặng và chiều cao nằm trong khoảng trên, miễn con luôn ổn định sức khỏe thì mẹ không cần phải quá lo lắng về vấn đề này.

trẻ 8 tháng tuổi tập giao tiếp với mẹ
Bố mẹ nên dành nhiều thời gian cho con vào giai đoạn này - Ảnh Internet

Ngoài thể chất của bé 8 tháng tuổi nhiều mẹ luôn quan tâm thì khi con 8 tháng tuổi, một điều thú vị khác là thính giác gần như đã phát triển một cách hoàn thiện, gần giống như người trưởng thành. Bé có thể nhận ra tên của bản thân khi một ai đó gọi hoặc phản ứng với mọi thứ diễn ra trái ngược với sở thích. Nhiều bé còn phải tìm cho ra một âm thanh được phát ra từ đâu.

Và nhiều bé 8 tháng tuổi thích cầm và nhìn các thiết bị di động, thậm chí bé có thể giả vờ đưa lên tai và nói chuyện. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển đồng bộ thì các bậc phụ huynh không nên cho con em của mình tiếp xúc quá nhiều với các đồ công nghệ.

Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp mẹ giải đáp được nhiều phần những thắc mắc về vấn đề trẻ 8 tháng tuổi biết làm gì. Cha mẹ cũng nên dành thêm nhiều thời gian cho con hơn nữa, cùng bé vui đùa, trò chuyện với con , đó cũng là một trong những cách giúp bé phát triển tối đa tư duy và năng lực của giai đoạn này.

Tuyết Nguyễn tổng hợp

Đã có 3 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI