Trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt - nguyên nhân và cách xử lý mẹ nên biết

Trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt luôn khiến không ít ông bố bà mẹ hoang mang. Thông thường trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt là một hiện tượng rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc con có thể bị nóng trong người, kích thích đường ruột do lượng đường từ sữa chưa được tiêu hóa hết. Vậy xử lý thế nào khi bé đi ngoài ra bọt, cũng như cách phòng tránh ra sao? Mời mẹ cùng Yeutre.vn tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này sau đây nhé. 

banner ads
trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt
Con đi ngoài có bọt khiến nhiều mẹ lo lắng - Ảnh: Internet

1. Các nguyên nhân khiến bé đi ngoài có bọt

Bé trong giai đoạn 2 tháng tuổi, đặc biệt là những trẻ bú mẹ đi ngoài 5 – 10 lần trong một ngày với chất phân sệt, màu vàng sậm, trẻ vẫn phát triển bình thường thì không gọi là tiêu chảy. Tình trạng tiêu chảy và có thể có bọt xảy ra khi gặp phải một trong các nguyên nhân sau đây:

1.1 Trẻ bị nóng trong người

Đi ngoài có bọt báo hiệu sức khỏe bé không như ngày thường. Nguyên nhân đầu tiên có thể là do nóng trong người. Vì vậy mẹ cần cân bằng lại chế độ dinh dưỡng để sữa mát hơn, chất lượng và đảm bảo hơn.

1.2 Đường ruột trẻ bị kích thích

Khi con tiêu thụ sữa mẹ thì phân sẽ có dạng sền sệt, hơi lỏng, nhiều nước. Nếu con đi ngoài có bọt dưới 10 lần/ngày thì cũng có khả năng đường ruột của bé bị kích thích, lượng đường trong sữa chưa tiêu hóa được.

1.3 Bị rối loạn tiêu hóa

Cũng có thể do chế độ ăn uống của mẹ làm thay đổi chất lượng sữa cho bé bú, khiến đường ruột bé nhạy cảm dễ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa. 

trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt
Trẻ đi ngoài có bọt có thể do rối loạn tiêu hóa - Ảnh: Internet

1.4 Loạn khuẩn đường ruột vì thuốc

Có nhiều bậc làm cha làm mẹ hiểu sai vấn đề tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Nhiều người đưa phân con đi xét nghiệm với kết quả là dương tính với nấm, nên mặc định suy nghĩ con bị tiêu chảy do nấm và uống kháng sinh. Phải hiểu rằng thuốc kháng sinh là con dao hai lưỡi và thực sự không tốt cho sức khỏe của trẻ.

trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt
Cân bằng lại chế độ ăn uống của mẹ - Ảnh: Internet

Trong phân của trẻ luôn có nấm và việc không xác định nấm có bệnh hay không, sau đó tùy tiện cho con uống thuốc là điều rất nguy hiểm. Nấm trong phân là sinh lí bình thường đối với những trẻ bú sữa mẹ là chủ yếu. Khi con phát triển bình thường, ăn ngon, ngủ đủ giấc thì việc xác định nấm trên giấy xét nghiệm không phải là điều đúng đắn. Uống thuốc không chỉ hại người mà còn gây loạn khuẩn đường ruột.

trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt
Không tự ý cho con uống thuốc - Ảnh: Internet

Một số trẻ còn được bố mẹ cho sử dụng thuốc cam trong Đông y mà không biết nó có chứa chì hay không. Điều này vừa nguy hiểm cho con, vừa gây tình trạng bệnh nặng hơn và có thể nguy cơ nhiễm độc chì.

Như vậy, trong các nguyên nhân khiến trẻ đi ngoài có bọt, cũng không loại trừ khả năng mẹ cho con uống thuốc không đúng, không theo toa, không có chỉ dẫn của bác sỹ, hoặc uống không đúng liều lượng đã được chỉ định.

2. Cách điều trị khi trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt

Khi trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt và bú mẹ hoàn toàn thì bạn không cần quá lo lắng, bởi vì trong cơ thể con bị nóng hoặc chất lượng sữa mẹ làm ảnh hưởng. Trường hợp này, mẹ cần cân bằng lại bữa ăn, tình trạng của trẻ sẽ được khắc phục trong thời ngắn. Bên cạnh đó mẹ nên bổ sung thêm sữa chua, rau củ quả; không nên ăn đồ nhiều chất béo, dầu mỡ và thức ăn nhanh; điều này nhằm bảo đảm dinh dưỡng tốt, cũng như góp phần tăng đề kháng, lợi đường ruột cho bé. 

trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt
Mẹ phải theo dõi quá trình đi ngoài của con - Ảnh: Internet

Khi trẻ uống sữa công thức có tình trạng này thì mẹ cần xem con có bị dị ứng với thành phần trong sữa hay không. Thông thường con sẽ đi ngoài 2 – 3 ngày trước khi thích nghi với loại sữa mới. Tuy nhiên khi thấy tình trạng này không thuyên giảm, mẹ nên thay sữa khác cho con. Và tình trạng nặng hơn, mẹ nên đưa con đi bác sỹ thăm khám. 

Liên quan đến việc đưa con đi bác sỹ hay bệnh viện, mẹ cũng cần lưu ý rằng, không nên vì lo lắng thái quá mà đưa con đến bệnh viện ngay dù con vẫn ăn ngủ đúng giờ giấc, ngon miệng và vẫn chơi đùa. Mẹ hoàn toàn có thể theo dõi kỹ tình trạng của con ngay tại nhà, áp dụng các cách để cải thiện tình trạng của bé khi bé vẫn ăn ngủ ngoan không quấy khóc. Thêm một lưu ý khác cho mẹ là khi con sẽ bị mất nước nhiều trong quá trình đi ngoài, tùy vào tình trạng của bé mẹ có thể cho con sử dụng Oresol 20 – 30 ml/1 lần đi ngoài. Tuy nhiên, để yên tâm và cho con sử dụng đúng, mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sỹ trước lúc cho bé dùng, nhằm bảo đảm cao nhất sức khỏe cho con nhé.

Nói chung, trẻ 2 tháng tuổi đi ngoài có bọt dưới 10 lần/ngày nhưng vẫn bú bình thường, vẫn chơi ngoan ngủ tốt thì các mẹ không cần lo lắng thái quá. Hãy bình tĩnh theo dõi, tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách khắc phục tình trạng của con. Trường hợp mẹ đã áp dụng các cách cần thiết, tình trạng của trẻ không thuyên giảm kèm theo quấy khóc, bỏ ăn; thì lúc này mẹ nên đưa con đi bác sỹ, để có cách cải thiện kịp thời, giúp bé nhanh khỏe lại. 

Tuyết Nguyễn tổng hợp

Đã có 3 người đánh giá Hữu Ích

Đã có 2 người đánh giá bài viết này Đáng Tin Cậy

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI