Top 12 sai lầm ba mẹ có thể mắc phải khi chăm sóc trẻ

Đôi khi những thói quen tưởng chừng vô hại của bố mẹ lại trở thành mối nguy hiểm đối với con. Theo đó, các bố mẹ hãy xem mình có mắc phải những sai lầm dưới đây không và tránh ngay nhé!

banner ads

1. Chèn gối quanh người bé khi cho ngủ trong cũi

35803-cham-con-1.jpg

Khi cho trẻ ngủ, hạn chế tối đa những vật dụng có khả năng gây ngạt xung quanh bé.

Nguy cơ đột tử sơ sinh do những chiếc gối chèn mình trong lúc bé ngủ cũi đã được cảnh báo. Tuy nhiên, không phải bố mẹ nào cũng chú ý đến điều này. Để đề phòng trẻ vùi đầu vào trong những chiếc gối và ngạt thở, tốt hơn hết khi cho trẻ ngủ, bố mẹ hạn chế tối đa những vật dụng có khả năng gây ngạt quanh người bé.

  • Xem thêm: Đột tử sơ sinh: nguyên nhân và cách phòng tránh

2. Cho trẻ nhỏ nằm than

Hiện nay, thói quen nằm than trong thời gian ở cữ của các sản phụ vẫn còn tồn tại, nhất là ở các vùng nông thôn. Vào thời tiết giá rét, việc nằm than có thể giúp mẹ sau sinh giữ ấm và tránh gió. Tuy nhiên, cần lưu ý kê than cẩn thận để tránh gây bỏng cho bé hoặc xảy ra bất cẩn gây hỏa hoạn nguy hiểm. Trong những căn phòng kín hơi, khí carbonic sinh ra từ than còn có thể dẫn đến ngạt thở và đe dọa tính mạng của cả mẹ lẫn con.

3. Bế con đến chốn đông người

Cho con tiếp xúc nhiều người sẽ giúp con dạn dĩ hơn, đó là quan niệm của nhiều bố mẹ. Điều này không sai, nhưng cần hết sức hạn chế cho trẻ tiếp xúc nhiều người ở các nơi công cộng, nhất là trong các mùa dịch bệnh nếu không muốn bé nhiễm bệnh. Cần nhớ, sức đề kháng của trẻ vẫn rất yếu nên rất dễ bị các loại vi rút, vi khuẩn tấn công.

4. Không vệ sinh chân tay trước khi tiếp xúc bé

Trước khi muốn ẵm bé, cho bé bú, cho bé ăn, người chăm sóc bé phải ý thức việc giữ gìn vệ sinh cá nhân. Nên rửa sạch tay, chân trước khi tiếp xúc bé, đó là nguyên tắc bạn luôn ghi nhớ khi chăm sóc trẻ. Bằng không, những vi khuẩn độc hại vốn trú ẩn nhiều trên bàn tay sẽ lây truyền sang bé và gây bệnh.

5. Cho người lạ hôn con

35804-cham-con-2.jpg

Không nên để người lạ hôn con.

Lời cảnh báo không để người lạ hôn con được lan truyền trên các phương tiện thông tin là có cơ sở khoa học. Một số người nhiễm bệnh, nhiễm virút khi hôn trẻ đồng thời cũng mang theo cả những mầm mống gây bệnh cho trẻ. Nếu sức đề kháng của trẻ không đủ và đặc tính virút quá nguy hiểm, bé sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong.

6. Lạm dụng thuốc trị biếng ăn

Thuốc trị biếng ăn có thể mang đến kết quả ngoài sức tưởng tượng trong thời gian đầu bạn sử dụng cho trẻ. Nhưng khi sử dụng lâu dài dẫn đến lạm dụng nó sẽ khiến tình trạng biếng ăn của con trở nên trầm trọng hơn do lúc này cơ thể bé đã ngưng sản xuất loại enzyme cần thiết để kích thích trẻ thèm ăn.

7. Thường xuyên lấy ráy tai cho bé

Nhiều bố mẹ không chịu được khi thấy con bẩn. Họ có thể vệ sinh sạch sẽ cho con đến từng chân tơ, kẽ tóc và trong đó không thể thiếu việc lấy ráy tai. Tuy nhiên, việc tự ý lấy ráy tai cho bé, nhất là trẻ sơ sinh lại tiềm ẩn nhiều mối nguy không ngờ đến. Do da và sụn tai của bé vẫn còn rất mềm, các lớp da quanh tai lại vô cùng mỏng manh nên chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng có thể dẫn đến viêm nhiễm hoặc nghiêm trọng hơn có thể khiến trẻ bị tổn thương màng nhĩ.

8. Mặc kín cho con khi ngủ

Giữ ấm cho con khi trời trở lạnh và trong giấc ngủ đêm là điều cần thiết. Mẹ chỉ cần lưu ý không nên mặc quá kín, dẫn đến bí bách. Nếu mồ hôi thoát ra không kịp thấm sẽ tiếp tục thấm ngược trở lại qua da sẽ dễ khiến trẻ bị cảm lạnh hơn khi để bé mặc thoáng. Chưa kể, khi mặc đồ quá kín, trẻ sẽ dễ ngứa ngáy sinh mụn rộp, rôm sảy, viêm da… Tốt nhất, mẹ nên có một nhiệt kế trong phòng để theo dõi nhiệt độ bên ngoài nhằm cân nhắc giữ ấm cho trẻ hợp lý hơn.

9. Mớm cho bé ăn

Mớm thức ăn cho trẻ là thói quen cố hữu của nhiều ông, bà. Điều này được xem như một cử chỉ của tình yêu thương bên cạnh việc chăm bẵm thức ăn. Song, qua nước bọt trong quá trình nhai và mớm có thể làm lây truyền một số bệnh nguy hiểm từ người lớn sang trẻ nhỏ. Chưa kể, vấn đề vệ sinh răng miệng là một điều rất đáng để cân nhắc.

  • Xem thêm: 3 căn bệnh nguy hiểm có thể lây từ mẹ sang con từ việc ăn đồ nhai mớm

10. Pha trò trong lúc cho con ăn

Trẻ có thể sẽ chịu mở miệng ăn nếu được chọc cười. Biết được điều này, nhiều bố mẹ luôn cố gắng pha trò để giúp trẻ vui cười. Điều này sẽ không phương hại, nhưng nếu chẳng may trẻ sặc thức ăn trong lúc cười, đó sẽ là một tai nạn đáng tiếc.

11. Tự ý làm bác sĩ cho con

35806-cham-con-4.jpg

Đừng bao giờ tự ý làm bác sĩ cho con trong những cơn sốt không rõ nguyên nhân hay những cơn ho kéo dài không dứt.

Kinh nghiệm là điều rất quý giá nhưng không nên vì thế bạn có thể mang sức khỏe của bé để thử cho tính đúng, sai của kinh nghiệm. Đừng bao giờ tự ý làm bác sĩ cho con trong những cơn sốt không rõ nguyên nhân hay những cơn ho kéo dài không dứt. Những loại thuốc không rõ nguồn gốc, không theo chỉ định của người có chuyên môn sẽ thực sự là mối nguy tiềm ẩn cho con.

12. Rung lắc trẻ sơ sinh

Cưng nựng, rung lắc con đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy yêu hơn những khoảnh khắc được ở bên con. Song, nếu tung chiêu rung lắc mạnh để nhận lấy tiếng cười nắc nẻ của con sẽ đồng nghĩa bạn đang đặt bé vào mối nguy hiểm. Ở trẻ sơ sinh, khi thóp đầu chưa khép lại vẫn còn một khoảng trống ở vũng não. Do đó, những rung lắc mạnh có thể khiến não trẻ bị tổn thương nghiêm trọng và vĩnh viễn.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI