Thuốc phá thai nội khoa và tại sao nên phá thai bằng thuốc tại bệnh viện

Thuốc phá thai nội khoa là loại thuốc có chứa hoạt chất mifepristone, misoprostol nhằm chấm dứt chu kỳ thai nghén của người phụ nữ. Thuốc sẽ làm thai ngừng phát triển và gây sẩy thai tự nhiên. Phương pháp phá thai này không hề đơn giản như nhiều người nghĩ bởi nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho phụ nữ.

banner ads

Thuốc phá thai có thể gây ra nhiều tác dụng không mong muốn, thậm chí là nhiều biến chứng phức tạp, nguy hiểm. Vì thế, nếu không muốn xảy ra trường hợp đáng tiếc, các cặp đôi nên suy nghĩ cẩn thận trước khi quan hệ tình dục, hoặc cần thiết phải sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn.

 phương pháp phá thai bằng thuốc có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm
Phương pháp phá thai bằng thuốc có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm - Ảnh Internet

1. Những điều cần biết về thuốc phá phai nội khoa

1.1 Thực trạng dùng thuốc phá thai nội khoa

  • Phá thai là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam hiện nay. Theo thống kê của GS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình thì tình trạng phá thai của các bạn nữ còn rất trẻ đang ngày càng gia tăng. Đó là chưa nói đến việc tỉ lệ phá thai ở độ tuổi vị thành niên Việt Nam cao hơn nhiều nước trong khu vực và đứng thứ 5 trên thế giới. Trung bình hàng năm có khoảng 300.000 nữ giới trong độ tuổi từ 12 - 19 tuổi phá thai, 20 - 30% ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60 - 70% là sinh viên.
  • Trong nhiều phương thức phá thai, nhiều chị em đã lựa chọn biện pháp dùng thuốc phá thai nội khoa vì cho rằng đây là cách loại bỏ thai nhi đơn giản và ít đau đớn nhất. Điều đáng lo ngại nữa là nhiều bạn trẻ quá chủ quan trong việc sử dụng thuốc phá thai, tự ý dùng thuốc mà không cần thông qua sự thăm khám, hướng dẫn của bác sĩ, rất dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Vì thế, khi sử dụng thuốc phá thai nội khoa, người sử dụng cần phải có những hiểu biết nhất định về điều kiện sử dụng loại thuốc này.
 phụ nữ không được tự ý sử dụng thuốc phá thai
Phụ nữ không được tự ý sử dụng thuốc phá thai - Ảnh Internet

1.2 Điều kiện sử dụng thuốc phá thai nội khoa

  • Thời điểm thích hợp

Cách phá thai bằng thuốc chỉ dành cho phụ nữ muốn bỏ thai sớm, là khi thai nhi mới được 7 tuần tuổi trở xuống.

  • Điều kiện sức khỏe

Điều kiện thứ hai cho phép dùng thuốc phá thai là chị em không bị mắc các bệnh như huyết áp, viêm nhiễm phụ khoa, tim mạch…, vì nếu sức khỏe không đảm bảo, phụ nữ rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.

  • Tình trạng thai nhi

Cơ chế hoạt động của thuốc phá thai là dùng sự thay đổi của nội tiết tố để khiến cho thai nhi không tiếp tục phát triển được nữa. Sau đó, tử cung sẽ co bóp để đẩy thai nhi ra ngoài. Nhìn chung, phương pháp phá thai này tương tự như cơ chế sảy thai tự nhiên. Do đó, thuốc phá thai nội khoa chỉ được sử dụng trong trường hợp thai nhi 7 tuần tuổi trở xuống và phải ở trong tử cung. Thuốc phá thai không áp dụng đối với thai nhi ở ngoài tử cung.

  • Có sự giám sát của bác sĩ

Để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, việc dùng thuốc phá thai phải có sự hướng dẫn, theo dõi sát sao và chăm sóc kỹ lưỡng của các bác sĩ.

điều kiện sử dụng thuốc phá thai là thai nhi phải dưới 7 tuần tuổi
Điều kiện sử dụng thuốc phá thai là thai nhi phải dưới 7 tuần tuổi - Ảnh Internet

1.3 Triệu chứng thường gặp sau khi sử dụng thuốc phá thai

Thông thường, sau khi sử dụng thuốc phá thai nội khoa, chị em sẽ gặp những tác dụng không mong muốn của thuốc sau đây:

  • Ngay sau khi phá thai, chị em thường sẽ bị đau dữ dội vùng bụng dưới, co bóp tử cung và chảy máu nhiều. Sau vài ngày, máu sẽ chảy ít dần. Đi kèm với những biểu hiện này là tình trạng mệt mỏi, suy nhược cơ thể trong nhiều ngày liền.
  • Hiện tượng chảy máu kéo dài trong nhiều ngày liền từ 10 ngày đến 1 tháng. Quá trình kinh nguyệt sẽ diễn ra sau khi uống thuốc phá thai khoảng từ 4 - 8 tuần.
  • Xuất hiện cảm giác rã rời, mệt mỏi; nhiều trường hợp, chị em còn có cảm giác choáng váng, đau đầu dữ dội, mất sức, đi lại khó khăn.
  • Nhiều chị em còn bị chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, nóng sốt... Tuy nhiên, tình trạng này sẽ giảm dần trong vòng khoảng 48 giờ.
 mệt mỏi buồn nôn là những triệu chứng không mong muốn sau khi dùng thuốc phá thai
Mệt mỏi, buồn nôn là triệu chứng thường gặp sau khi dùng thuốc phá thai - Ảnh Internet

2. Tại sao nên phá thai bằng thuốc tại bệnh viện

2.1 Tại sao phụ nữ chọn phương pháp phá thai bằng thuốc

Phá thai bằng thuốc được thực hiện trong trường hợp thai 7 tuần tuổi trở xuống (tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng) và phải thực hiện ở những cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa. So với các phương pháp can thiệp ngoại khoa, sử dụng thuốc phá thai nội khoa ít gây đau đớn hơn, ít xảy ra biến chứng như thủng tử cung, ít tổn thương ruột cũng như ít gây ra các hiện tượng nguy hiểm như dính buồng tử cung gây hiếm muộn, vô sinh... Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa sử dụng thuốc phá thai là phương pháp an toàn. Nó vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản, thậm chí tính mạng của người phụ nữ. Vì thế, chị em cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định chấm dứt chu kỳ thai nghén của mình, tránh những hậu quả đáng tiếc.

2.2 Tại sao phụ nữ chỉ nên phá thai tại bệnh viện

Phá thai tại bệnh viện sẽ đáp ứng được các tiêu chí an toàn:

  • Địa chỉ phá thai được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, tức là đã có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Trang thiết bị tiên tiến, hiện đại.
  • Đội ngũ các y bác sĩ có kinh nghiệm và chuyên môn cao.
  • Chi phí thăm khám rõ ràng, hợp lý, công khai.
  • Môi trường sạch sẽ, thoải mái, đặc biệt là chất lượng khám và điều trị bệnh được đảm bảo.

Vài năm trở lại đây, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung, các phòng khám, các trung tâm y tế liên tục ra đời. Bên cạnh các phòng khám uy tín chất lượng thì vẫn tồn tại các cơ sở kém chất lượng không được cấp phép. Mục đính chính của những cơ sở, phòng khám này là kinh doanh nên yếu tố sức khỏe người bệnh không được đặt lên hàng đầu. Vì thế, trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác, buộc phải chấm dứt thai kỳ thì chị em không nên đến những trung tâm phá thai, địa chỉ phá thai tư nhân quảng cáo với mức chi phí giá rẻ mà kém chất lượng. Chị em chỉ nên tìm đến những địa chỉ phá thai an toàn, điển hình là hai bệnh viện chuyên về phụ sản là bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Hùng Vương. Đây là hai cơ sở phá thai bằng thuốc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho thai phụ.

 phụ nữ cần cân nhắc cẩn thận trước khi dùng thuốc phá thai
Cân nhắc kỹ trước khi dùng thuốc phá thai để tránh hậu quả đáng tiếc - Ảnh Internet

Thuốc phá thai nội khoa hay bất kỳ phương pháp phá thai nào khác cũng đều có thể gây nguy hiểm cho người phụ nữ. Vì thế, để tránh xảy ra tình trạng có thai ngoài ý muốn, các cặp đôi nên thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn khi quan hệ. Với những thông tin nói trên, hy vọng các chị em sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này, để có thể tự bảo vệ sức khỏe của bản thân một cách tốt nhất.

Mỹ Tiên tổng hợp  

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI