Thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi và những điều mẹ cần biết

Thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi phải được chú trọng đặc biệt, bởi thực đơn này là những món ăn đầu tiên trẻ làm quen, khác hẳn với sữa mẹ quen thuộc. Có khá nhiều thực phẩm nên dùng cho con khi bước vào giai đoạn ăn dặm, nhưng không phải loại nào cũng sử dụng được ở độ tuổi 5 tháng. Chính vì vậy, một phương pháp ăn dặm khoa học đúng cách sẽ là tiền đề cho con phát triển đồng bộ cơ thể sau này. Để nắm rõ hơn những chi tiết liên quan, mời mẹ cùng Yeutre.vn cùng khám phá thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng, cũng như những lưu ý cần thiết nhé. 

banner ads

trẻ 5 tháng tuổi không chịu ăn dặm
Không phải trẻ nào cũng hợp tác trong quá trình ăn dặm - Ảnh Internet

1. Thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi nên áp dụng khi nào?

Theo các chuyên gia thì tốt nhất mẹ nên cho con ăn bắt đầu ăn dặm từ 6 tháng. Tùy vào thể trạng mỗi bé mà quá trình ăn dặm sẽ chênh lệch nhau một ít thời gian. Khi con đã bú no sữa nhưng vẫn khóc và đòi bú thêm thì mẹ nên suy nghĩ đến việc bổ sung thực đơn ăn dặm cho con. Tuy nhiên ở thực tế, có rất nhiều mẹ đã cho bé ăn dặm từ 5 tháng với nhiều lý do khác nhau. 

Ở một số trẻ 5 tháng, xuất hiện những giấc ngủ trở nên thất thường, khác với các biểu hiện như trước đây bé ngủ một mạch đến sáng, nhưng bây giờ lại thức dậy đòi bú hoặc ngủ không yên, cảm thấy khó ngủ. Lúc này, có thể lượng sữa cung cấp cho bé không đủ, và con cần một chế độ ăn uống được bổ sung nếu trường hợp sữa mẹ không đủ và bé cũng không tiếp nhận sữa công thức. 

trẻ ăn dặm bị tràn ra ngoài
Khi con 5 tháng tuổi không ngủ sâu giấc nhiều mẹ đã bắt đầu cho con ăn dặm - Ảnh Internet

Bên cạnh đó, một số mẹ cũng khá sốt ruột, quan sát con khi thấy người lớn ăn một món gì đó bé cảm thấy muốn ăn và đưa tay với tới thì chắc chắn con đã chuẩn bị tinh thần bước vào thời kì ăn dặm. Đây cũng là một trong những biểu hiện rất phổ biến ở trẻ 5 tháng tuổi khiến các mẹ quyết định cho con ăn dặm sơm.

2. Các loại rau củ quả được sử dụng trong thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi

Có một thực tế không thể phủ nhận là hiện trạng các mẹ cho ăn dặm sớm ở độ tuổi 5 tháng khá phổ biến. Theo WHO và cụ thể hơn là các chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc trẻ em, đều khích lệ độ tuổi ăn dặm của trẻ nên bắt đầu từ 6 tháng, nhưng cho đến nay vẫn phải chấp nhận hiện trạng trẻ ăn dặm sớm từ 5 tháng tuổi. Để hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra với bé khi ăn dặm sớm, chế độ ăn của trẻ 5 tháng cần phải được mẹ cân nhắc kỹ. Ở thời gian này, một số loại củ quả có thể chế biến cho bé dùng như dưới đây. 

2.1 Các loại rau củ

Rau củ, quả là một trong những thực phẩm cần thiết trong thực đơn ăn dặm của con. Những loại thực phẩm này ngoài việc là khởi đầu cho bé tập làm quen thức ăn thuận lợi, còn bổ sung một lượng chất xơ nhất định giúp bé tránh được táo bón và hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của bé. Đối với rau củ, quả thì trong thực đơn của trẻ 5 tháng tuổi mẹ có thể sử dụng khoai lang, khoai tây, cà rốt, củ cải trắng, sau đó là bông cải xanh, bí xanh, quả lê, quả táo… Để mang đến cho con một bữa ăn đúng cách thì mẹ nên chế biến như sau:

  • Đối với khoai lang, mẹ phải lựa chọn những củ không mọc mầm, còn tươi xanh. Sau đó rửa sạch và đem luộc chín hay hấp chín bỏ qua rây rây nhuyễn mịn, thêm sữa mẹ hoặc sữa công thức tạo độ lỏng phù hợp cho bé dùng.

luộc chín khoai tây rồi nghiền nhuyễn
Khoai tây là thực phẩm tốt cho thời kì ăn dặm của trẻ - Ảnh Internet

  • Đậu Hà Lan mẹ chỉ cần hấp 5 phút, bí xanh cần hấp khoảng 12 phút. Cà rốt khó chín mềm vì vậy thời gian đun sôi mất chừng 20 phút. Sau khi những loại rau củ trên đây mềm thì mẹ để nguội bớt thì đem nghiền bằng rây nhuyễn mịn, thêm sữa mẹ hoặc sữa công thức cho lỏng ra rồi cho con ăn. Nhiều mẹ dùng máy xay sinh tố để xay, song khi dùng máy xay, mùi vị của thức ăn thường không còn giữ được nguyên vị. Do đó, mẹ muốn xay thì cần để thực phẩm làm chín nguội hẳn rồi hãy xay nhé. 
  • Đối với những loại rau củ khác thì mẹ vẫn chế biến tương tự. Khi nấu chín mẹ nên lưu ý loại nào chín trước cho sau cùng, bởi nếu sôi quá lâu sẽ làm lượng vitamin mất đi.

2.2 Các loại hoa quả

Trong giai đoạn 5 tháng tuổi không phải loại hoa quả nào cũng có thể sử dụng được trong thực đơn ăn dặm của con. Mẹ chỉ nên lựa những loại mềm, giàu chất dinh dưỡng như táo, lê, bơ, chuối…

chế biến cháo ăn dặm cho bé từ quả chuối
Chuối là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn ăn dặm của con - Ảnh Internet

Mỗi loại hoa quả sẽ có một cách sơ chế khác nhau và mẹ cần lưu ý kỹ càng nhé.

  • Đối với lê sau khi làm sạch và gọt vỏ, đem hấp 6 đến 8 phút cho mềm rồi đợi nguội, rây nhuyễn mon cho con ăn.
  • Với táo thì mẹ cũng làm tương tự như trên nhưng chú ý đến thời gian hấp chín táo.
  • Với chuối mẹ dùng thìa nạo nhuyễn và cho con ăn trực tiếp. 

3. Những chú ý trong thực đơn ăn dặm 5 tháng tuổi

Chuyển sang giai đoạn ăn dặm là thời kì khó khăn cho cả mẹ lẫn bé. Một số bà mẹ không biết nên nấu gì cho con để nạp đầy đủ dưỡng chất nhất. Để con dễ dàng hấp thu lượng thực phẩm mới thì cách tốt nhất là bắt đầu từ từ. Mẹ có thể cho con dùng một bữa ăn dặm một ngày, chế biến lỏng để xem thái độ của bé tiếp nhận như thế nào. Tiếp theo chuyển sang cho bé dùng hai hoặc ba bữa ăn dặm một ngày tùy theo nhu cầu của con nhưng giảm lượng.

bé hào hứng khi được dùng thức ăn dặm
Theo dõi phản ứng của con khi ăn - Ảnh Internet

Trong giai đoạn ăn dặm, bé bú sữa mẹ ít hơn so với thời gian trước đây nhưng mẹ hãy luôn nhớ rằng, sữa mẹ vẫn là thức ăn chính cho con đến hết 12 tháng tuổi.

Thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi cần được nghiên cứu kỹ sao cho thật phù hợp, để giúp bé tiếp nhận được nhưng cũng chỉ nên dừng lại ở việc tập làm quen. Mẹ không ép bé ăn nhiều lượng hay nhiều bữa vì sữa mẹ vẫn là thực phẩm chính quan trọng cho con trong giai đoạn này. Hy vọng qua bài viết, các mẹ muốn cho con ăn dặm sớm từ 5 tháng, xây dựng được thực đơn phù hợp, để không ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. 

Tuyết Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI