Tắm cho bé sơ sinh: Mẹ đã nắm đúng cách chưa?

Tắm cho bé sơ sinh không phải đơn giản vì mẹ cần phải có những kỹ năng cần thiết để giữ bé thăng bằng trong khi nắm mà không để nước vào gây sặc ở trẻ nhỏ. Làm thế nào để tắm cho bé và những quy định mẹ cần tuân thủ khi tắm sẽ được tổng hợp dưới đây. 

banner ads

Bé nên tắm ở đâu?

Bé sơ sinh thường rất nhỏ và còn hay kị gió máy, để giữ không gian tắm cho bé luôn an toàn thì một chiếc chậu nhựa tắm nhỏ là sản phẩm không thể thiếu. Mẹ chỉ nên mua chậu tắm vừa phải, không quá to so với cơ thể bé để giữ các chuyển động của bé dễ dàng hơn. 

tam cho be
Mẹ chỉ nên đặt bé vào những bồn tắm vừa vặn để tránh bé di chuyển nhiều (Ảnh minh hoạ)

Cách tắm cho bé sơ sinh

Mẹ có thể tham khảo cách tắm cho bé theo chỉ dẫn dưới đây:

guide to firsts firstbath
Hướng dẫn tắm cho bé sơ sinh mẹ nên biết (Ảnh minh hoạ)

  • Trước khi tắm cho bé, mẹ nên chuẩn bị: dầu/sữa tắm gội dành riêng cho bé sơ sinh, một chiếc khăn bông mềm dành riêng cho bé, một chiếc bỉm mới và quần áo tã quấn đi kèm. Hãy chắc chắn rằng phòng tắm có nhiệt độ ấm áp để bé không dễ bị cảm lạnh. 
  • Đổ nước vào bồn tắm của bé ngập khoảng nửa chậu, mẹ nên thử nước trước đó: nước có nhiệt độ ấm không được quá nóng (khoảng 32 độ C). Đối với một số mẹ phương Đông thì chanh có mùi hương dễ chịu đồng thời có khả năng tẩy sạch những cặn bám trên người bé lúc mới sinh nên mẹ có thể vắt thêm chanh vào nước tắm. 
  • Bé bé tới bồn tắm và nhẹ nhàng để bé tiếp xúc với dòng nước, mẹ không nên nóng vội để bé ngập sâu trong nước quá nhanh để tránh bé bị hoảng loạn. 
  • Từ từ để bé nằm vào trong bồn tắm, sử dụng tay giữ cổ và đầu em bé, tay còn lại mẹ nhẹ nhàng tưới nước lên khắp cơ thể bé đều đặn, tránh chỗ có nước ấm chỗ không bé dễ cảm. 

cach tam cho tre so sinh chua rung ron cuc nhanh va an toan 2
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu bé bằng miếng vải khoặc khăn mềm (Ảnh minh hoạ)

  • Sử dụng sữa tắm và dầu gội cho trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể và tóc bé, từ trên xuống dưới, từ mặt trước ra sau lưng. Mẹ nên dùng một miếng vải hoặc khăn xô mềm để xoa nhẹ đầu bé, vắt sạch đi rồi lau tiếp mặt và mắt cho bé. Nếu mắt bé bị đóng gỉ cứng lâu ngày không thể lau bằng khăn thường thì mẹ cần dùng một chút nước nhỏ mắt sơ sinh để làm mềm trước khi lau, da bé còn rất non nên dễ bị tổn thương. 
  • Tiếp tục tưới nước lên người bé để làm sạch xà phòng, bé đã tắm sạch sẽ mẹ nhanh chóng đặt bé nằm vào khăn bông đã chuẩn bị trước và cuốn bé lại ủ ấm. 

cach chon khan bong phu hop voi lan da be 1
Bé tắm xong cần được ủ ấm ngay trong khăn bông sạch để giữ ấm và lau khô cơ thể (Ảnh minh hoạ)

  • Sau khi mẹ đã lau khô người bé bằng khăn, mẹ có thể sử dụng thêm kem dưỡng sơ sinh hoặc phấn rôm giữ cho bé luôn khô thoáng, mặc bỉm và quần áo sạch, bé đã hoàn thành việc tắm rửa cơ thể cùng mẹ. 

Lưu ý khi tắm cho bé: 

  • Lưu ý quan trọng nhất, không bao giờ được để em bé dưới tầm kiểm soát của mẹ dù chỉ 1 phút: Bé có thể chết đuối chỉ với một chậu nước chưa tới 3cm, vì vậy trước khi tắm mẹ cần chuẩn bị hết mọi dụng cụ cần thiết (xà phòng, khăn tắm, bỉm tã, quần áo sạch...) và luôn dùng tay giữ bé trong suốt quá trình tắm. 
  • Chắc chắn rằng bồn tắm của bé phải ấm mà không được quá nóng, bé có thể bị thay đổi nhiệt độ bất ngờ. 
  • Không đặt bé vào bồn tắm khi nước vẫn đang chảy, nhiệt độ trong chậu nước có thể thay đổi bất chợt hoặc nước đang quá sâu để bé có thể vào. 
  • Mẹ hãy đảm bảo bồn tắm của bé đặt ở vị trí an toàn, không quá gần cửa sổ hoặc nơi có nhiều đồ đạc dễ vỡ
  • Dạy em bé không được đứng trong bồn tắm, tránh trơn trượt bất ngờ. 
  • Nếu làn da của bé nhạy cảm, mẹ có thể tránh các loại sữa tắm và dầu gội gây khô da để thay thế bằng chanh hoặc nước tắm thảo dược hoặc đơn thuần chỉ là nước sạch bình thường. Nếu mẹ sử dụng sữa tắm và dầu gội sơ sinh, nhớ lựa chọn những sản phẩm có mùi hương dễ chịu, các thành phần đều an toàn và dịu nhẹ cho da bé, mẹ cũng nên nhớ không nên để xà phòng lưu trên cơ thể bé quá lâu. 

sua tam goi 2 trong 1 cho be sanosan 4
Chọn sản phẩm tắm an toàn và không gây kích ứng cho da bé (Ảnh minh hoạ)

  • Không sử dụng sữa tắm tạo bọt cho trẻ sơ sinh vì sản phẩm có thể gây kích ứng cho niệu đạo, nguy hiểm cho đường tiểu sau này của bé. 
  • Nếu mẹ sử dụng bồn tắm nhà để tắm thì lưu ý không để bé chạm tay vào vòi nước, bé có thể bị bỏng nếu chạm phải bên nước nóng hoặc kéo vòi tắm gây tổn thương cơ thể
  • Giữ các vật dụng đồ điện như máy sấy và máy làm tóc tránh xa tầm với của bé trong lúc tắm.

Thời gian mẹ và bé cùng tắm sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời mà sau này khi nhớ lại mẹ sẽ chợt nhận ra bé lớn nhanh tới mức sẽ không cần mẹ hỗ trợ nữa. Vì vậy, hãy luôn tuân thủ những quy định khi tắm cho bé sơ sinh và cùng bé tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất trong những năm tháng sơ sinh đầu đời nhé. 

Ngọc Anh/Tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI