Những nguy hại khôn lường khi cho trẻ sơ sinh nằm gối

Người ta dùng gối để đỡ phần đầu, giúp máu lưu thông đến não trong tư thế nằm. Để phù hợp hơn với đặc điểm đầu của trẻ sơ sinh, các loại gối được thiết kế theo khá nhiều kiểu dáng khác nhau. Vậy, trong số này, đâu sẽ là gối thích hợp cho trẻ và liệu nằm gối có thực sự cần thiết đối với trẻ hay không?

banner ads

Gối không thích hợp cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi

Tốt nhất, trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi không nên nằm gối.

Do cấu trúc xương sống của trẻ sơ sinh là một đường thẳng nên đầu và lưng của bé phải luôn nằm trên một đường thẳng.

Nếu đầu phải gối trên một vật dụng khác, phần xương cổ sẽ dễ bị quẹo sang một bên và làm biến dạng xương sống. Do đó, việc dùng gối cho trẻ sơ sinh có thể là một nguy cơ dẫn đến những căn bệnh về xương cột sống như vẹo cột sống.

Đặc biệt, ở giai đoạn đầu này, phần xương cổ của trẻ vẫn còn rất yếu, khó có khả năng đỡ được trọng lượng của đầu nên trẻ sẽ gặp phải nhiều mối nguy khi đặt cổ trên một vật dụng ở vào vị trí bất hợp lý. Ở trong tư thế bị động như thế này, bé hầu như không có cơ hội để tự dịch chuyển khi xảy ra tình huống cổ bị gập. Lúc này vùng hầu họng nơi hơi thở đi qua sẽ bị chặn lại và nguy cơ ngạt thở sẽ rất cao.

Thêm vào đó, vật liệu để làm nên ruột và vỏ gối đến từ nhiều nguồn khác nhau và hầu như không được kiểm định chất lượng nên gối có thể trở thành nguồn cơn khởi phát dị ứng hoặc gây khó chịu đối với trẻ khi vào giấc ngủ.

Chưa kể việc gối đầu ở một tư thế nhất định trong thời gian dài có thể dẫn đến sự biến dạng của đầu như móp phải, móp trái, lõm sau…

Chính vì những mối nguy hại trên, việc cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi nằm gối là điều không cần thiết. Thay vào đó, bạn chỉ nên dùng một chiếc khăn bông mềm dày khoảng 1mm để lót đầu cho bé.

Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể sử dụng một chiếc gối phù hợp cho bé.

Cách chọn gối cho trẻ

Chọn chất liệu gối

Với trẻ sơ sinh, những vật dụng như gối, chăn… phải luôn đảm bảo độ mềm mại, có khả năng thấm hút cao và không có hóa chất độc hại.

Với trẻ sơ sinh, những vật dụng như gối, chăn… phải luôn đảm bảo độ mềm mại, có khả năng thấm hút cao và không có hóa chất độc hại. Khi chọn chất liệu gối cho bé luôn ưu tiên dùng những vật liệu có nguồn gốc từ tự nhiên để chắc chắn bé luôn được bảo vệ an toàn.

Đối với ruột gối, một số chất liệu tự nhiên như lá đinh lăng, vỏ đậu xanh…được cho là có khả năng hút ẩm rất cao, phù hợp với các bé mắc chứng đổ mồ hôi đầu. Tuy nhiên, là sản phẩm từ tự nhiên nên các loại ruột gối này sẽ thường bị mốc, sinh mùi hôi khi sử dụng trong một thời gian dài. Trong khi đó, việc vệ sinh, giặt giũ những loại vật liệu này lại hết sức khó khăn. Trường hợp phải làm vệ sinh, cách duy nhất chỉ là phơi nắng. Do đó, nếu dùng những loại này, bạn cần phải thay ruột gối thường xuyên khi phát hiện những dấu hiệu hư hỏng.

Nếu chọn các chất liệu tổng hợp nhân tạo, bạn nên chọn những loại có khả năng hút ẩm cao như cotton để tiện lợi trong việc vệ sinh.

Sau cùng, dù là chất liệu nào thì độ mềm và kích thước của gối cũng phải là yếu tố song hành. Tránh chọn ruột quá mềm cũng như quá cứng vì cả hai lựa chọn này đều có thể gây hại cho đầu của trẻ: Quá cứng, hộp sọ của bé sẽ dễ bị tổn thương; Quá mềm, bé có khả năng bị đột tử. Tương tự, kích thước gối cũng phải phù hợp với đầu của trẻ: Quá rộng, bé dễ bị ngạt; Quá dày, đầu bé dễ bị gập và cản trở lưu thông máu lên não.

Cách đặt gối cho trẻ

Tuyệt đối không dùng gối chắn song nếu bé nằm nôi.

Đặt gối sâu qua gáy, gần sát cổ vai sao cho thấy cổ bé hơi ngửa ra sau ở góc 10 – 15 độ. Tư thế nằm gối thế này sẽ giúp bé có được cảm giác dễ chịu nhất.

Tuyệt đối không dùng gối chắn song nếu bé nằm nôi vì đã có không ít trường hợp đột tử do loại gối này mà ra.

Ngoài ra, dù bất cứ bé ngủ ở đâu, trên giường hay trong nôi cũng luôn phải hạn chế số gối đặt xung quanh bé.

Tóm lại, việc cho bé dưới 2 tuổi nằm gối là một việc không cần thiết. Nhưng nếu trong một số trường hợp cần, bạn hãy cân nhắc sử dụng loại gối, kích thước gối và đặt trẻ nằm gối sao cho phù hợp nhất để tránh những trường hợp không hay xảy ra.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI