Không khí tết âm lịch bắt đầu tràn ngập khắp các nước châu Á

Cùng với Việt Nam, nhiều quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia… cũng đã bắt đầu rộn ràng những hoạt động chào đón Tết âm lịch.

banner ads

12239-1.jpg

Một phụ nữ đang chụp ảnh giữa đường phố trang hoàng chào mừng Tết âm lịch ở Hồng Kong

12240-2.jpg

Một người viết thư pháp (trái) đang viết những chữ tốt lành trên giấy đỏ chào đón năm mới sắp đến, ảnh chụp ở Hồng Kong

12241-3.jpg

Một cô bé đang ngắm nhìn những chiếc đèn lồng trang trí năm mới ở quận Xinzhuang, thành phố New Taipei, Đài Loan

12242-4.jpg

Một cặp đôi đang chụp ảnh “tự sướng” trong lễ hội đèn lồng truyền thống tại một khu trung tâm thương mại ở Kualur Lumpr, Malaysia

12243-5.jpg

Du khách ở Đài Bắc đang đi qua một bức tượng trang hoàng mừng năm Ất Mùi

12244-6.jpg

Một cô gái trước một cửa hiệu trang hoàng con cừu, biểu tượng của năm âm lịch sắp đến, tại thành phố Tokyo, Nhật Bản

12245-7.jpg

Các sinh viên ở ĐH Sơn Đông, Trung Quốc vẽ cừu lên tay của họ để chào mừng năm mới. Ở Trung Quốc, năm 2015 gọi là năm của Cừu.

12246-8.jpg

Ở Trung Quốc, những hoạt động truyền thống chào mừng năm mới đã bắt đầu từ ngày 8/2 và kéo dài đến lễ hội đèn lồng vào ngày 15 tháng giêng âm lịch. Trong ảnh, du khách đang tham quan lễ hội ẩm thực truyền thống trên đường phố ở Tangqi Town, thành phố Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang phía đông của Trung Quốc. Đây là khu vực diễn ra các hoạt động ăn Tết truyền thống của người Trung Quốc.

12247-9.jpg

Du khách thưởng thức opera Yue ở Tangqi Town

12248-lunar10-da380.jpg

Du khách tham quan thực phẩm truyền thống đang trưng bày trên đường phố ở Tangqi Town

12238-10.jpg

Một du khách trải nghiệm quá trình làm bánh gạo truyền thống trên đường phố ở Tangqi Town

Theo TTT

Nguồn CNN, Chinadaily

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI