Infographic: Sổ tay trẻ tự kỷ của bác sĩ

Dưới là Cuốn sách mang tựa đề Sổ tay Tự kỷ của bác sĩ, giúp cha mẹ phát hiện sớm những dấu hiệu nghi ngờ Tự kỷ của con do dự án HANS (Help Autism Now thực hiện và được Trường Giáo dục chuyên biệt Khai Trí cùng Bác sĩ Phạn Ngọc Thanh – Bệnh viện Nhi Đồng I, TPHCM biên dịch lại sang Tiếng Việt.

banner ads

Ngày nay, cụm từ “trẻ tự kỷ” đang được nhắc đến rất nhiều và luôn là nỗi ám ảnh của tất cả các bà mẹ. Trẻ nhỏ mắc chứng tự kỷ hay còn gọi là rối loạn tự kỷ thường khởi phát trong giai đoạn 2-3 tuổi, hay gặp nhất ở ở bé trai. Trong giai đoạn này, người mẹ sẽ cảm nhận thấy ở con những dấu hiệu chủ yếu như: gặp khó khăn trong giao tiếp, lời nói, thiếu tiếp xúc bằng mắt, không quan tâm đến các trò chơi nhóm, lời nói rập khuôn, lặp lại, nhịp điêu, tốc độ hành động thường có vấn đề….Tuy nhiên, vào giai đoạn đó, chứng tự kỷ của trẻ đã rất khó chữa.

Mẹ hãy làm một bài “kiểm tra” về con để theo dõi sát sao những dấu hiệu đầu tiên trẻ có nguy cơ tự kỷ. Càng biết về những dấu hiệu trẻ tự kỷ này sớm, mẹ càng có nhiều cơ hội đưa thiên thần lơ đãng của mình trở lại đúng nhịp.

15506-c1.jpg

15507-c2.jpg

15508-c3.jpg

15509-c4.jpg

15510-c5.jpg

15511-c6.jpg

15512-c7.jpg

15513-c8.jpg

15514-c9.jpg

15515-c10.jpg

15516-c11.jpg

15517-c12.jpg

15518-c13.jpg

15519-c14.jpg

15520-c15.jpg

15521-c16.jpg

15522-c17.jpg

Sổ tay trẻ tự kỷ

Theo Khám phá

Đã có 1 người đánh giá Hữu Ích

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI