Hiền Thục: Làm mẹ đơn thân là trải nghiệm khủng khiếp

Hiền Thục chia sẻ, 11 năm về trước, tư tưởng và cái nhìn của mọi người về mẹ đơn thân không cởi mở, thoải mái như bây giờ. Và cô từng chịu nhiều khó khăn khi một mình nuôi bé Gia Bảo.

banner ads

6700-1386831208-01.jpg

Hiền Thục: bà mẹ đơn thân xinh đẹp

Suốt 3 năm đầu đời, bé Gia Bảo ốm vặt liên miên, nữ ca sĩ phải một mình chống chọi với bệnh tật của con.

Nữ ca sĩ nói: "Mệt mỏi, khổ sở và tủi thân vô cùng. Tội nghiệp lắm! Đó là chưa kể bé sẽ bị khuyết đi một phần tình thương của người cha.

Bạn phải rất khéo léo mới bù đắp được phần nào khoảng trống ấy, nếu không khéo léo, tâm sinh lý trẻ rất dễ bị ảnh hưởng. Phải nói là khó vô cùng!".

Người đẹp mong các bạn gái suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bước đi cho cuộc đời bởi thượng đế sinh ra một gia đình vốn dĩ bao giờ cũng cần sự kết hợp giữa đàn ông và phụ nữ.

Làm mẹ đơn thân từ khi 21 tuổi, đến nay Hiền Thục nghĩ mình là một bà mẹ cấp tiến, cô thấy mình và con gái giống như hai chị em.

6701-hien-thuc-1.jpg

Hai mẹ con trông giống như 2 chị em

Cô hạnh phúc nói: 'Bé thường hay trêu tôi là 'sao mẹ quê, mẹ lạc hậu quá'.

Thế là tôi phải cập nhật mọi thông tin về các nhóm nhạc Hàn Quốc, các rapper Mỹ… để đuổi kịp bé'.

Là HLV Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, Hiền Thục thành thật chia sẻ không muốn con gái mình tham gia vào chương trình.

Vì đã là một cuộc thi thì sẽ gặp nhiều khó khăn và cô không muốn con phải đối mặt với những áp lực quá lớn sớm như thế.

Theo Tinngan

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI