Gợi ý những kiểu đồ bơi phù hợp với mẹ bầu

Thời kỳ bầu bí bạn vẫn có thể đi tắm biển thư giãn hoặc đến các hồ bơi để vận động nhẹ nhàng. Lúc này việc chuẩn bị cho mình một bộ đồ bơi phù hợp không chỉ giúp mẹ bầu trở nên xinh đẹp hơn mà còn tự tin hơn.

banner ads

Theo đó, để có thể chọn cho mình bộ đồ bơi phù hợp, hãy tham khảo các bí quyết sau nhé các bầu.

1. Các mẫu đồ bơi

Bikini

39708-1.jpg

Đồ bơi hai mảnh giúp mẹ bầu thêm quyến rũ

Mẹ bầu có thể chọn bikini một mảnh hay hai mảnh. Bikini một mảnh giúp mẹ bầu che được các khuyết điểm trên bụng bầu như rạn da hay màu sắc không đều của làn da. Nhưng với những mẹ bầu táo bạo, bikini hai mảnh là lựa chọn phổ biến hơn. Với bikini hai mảnh mẹ bầu sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì cơ thể lúc bơi không bị bó buộc quá nhiều.

Khi chọn bikini mẹ cũng nên chú ý đến chất liệu của chúng nhé, tốt nhất nên chọn chất liệu đồ bơi chứa spandex hoặc lycra 20% vì chúng co giãn tốt.

Ngoài ra, mẹ nên chọn mẫu bikini có dây buộc cổ để dễ dàng điều chỉnh khi bụng của mẹ ngày càng lớn dần.

Áo tắm tankini

Áo tắm tankini tuy là đồ bơi hai mảnh nhưng nó có chiếc áo kéo dài đến tận hông. Thiết kế này phù hợp cho mẹ bầu không ưa thích những mẫu áo tắm một mảnh truyền thống nhưng lại ngại ngùng với những mẫu áo tắm hai mảnh có vẻ quá gợi cảm. Với sự kín đáo, tankini giúp cho vòng eo của mẹ bầu lúc này trông thon gọn hơn hẳn. Kiểu áo này cực kỳ thích hợp cho ba tháng cuối cùng khi bụng bầu đã lớn.

Áo bơi dây lưng bắt chéo chữ X

Mẹ bầu chọn những kiểu áo tắm có dây bắt chéo lưng cũng rất quyến rũ đấy. Kiểu áo này gợi lên nét duyên dáng, mềm mại, nữ tính mà không kém phần kín đáo cho mẹ bầu.

2. Màu sắc và họa tiết đồ bơi

Màu sắc

39710-3.jpg

Màu sắc đồ bơi tươi sáng cho những mẹ bầu có vòng 2 không quá lớn.

Đồ bơi một màu sáng là lựa chọn tốt nhất cho mẹ có bụng nhỏ. Mẹ có thể chọn những màu sắc như hồng, xanh lá, vàng… Những màu sắc này mang lại sự trẻ trung và năng động cho mẹ bầu.

Nếu mẹ bầu có vòng bụng đáng kể, những màu sắc tối hơn như đen, trắng, sáng hay xanh đậm, tím sẽ là lựa chọn hợp lý vì chúng giúp mẹ bầu trông thon gọn hơn hẳn.

Màu của hoa oải hương phù hợp với hầu hết các sắc da và cũng phù hợp với các kích cỡ vòng hai khác nhau của các mẹ bầu nên đây cũng là một trong những lựa chọn dành cho mẹ.

Cuối cùng, nếu mẹ bầu có chiếc bụng tròn, gọn gàng, dễ thương có thể thoải mái với những bộ đồ bơi nhiều họa tiết mà vẫn duyên dáng.

Họa tiết cho đồ bơi

Có nhiều họa tiết đồ bơi cho mẹ bầu chọn lựa. Nếu mẹ muốn thay đổi tâm trạng buồn chán và biến mình trở nên rực rỡ hơn một chút, đồ bơi mang hoa tiết hoa nhiệt đới của miền biển Hawai sẽ là một gợi ý hay đấy. Tuy nhiên họa tiết sặc sỡ này cũng khá kén người mặc, nên nếu mẹ bầu quá “cồng kềnh” chúng sẽ không phù hợp lắm.

39709-2.jpg

Tông màu trầm luôn giúp mẹ bầu trông thon gọn hơn.

Những chấm bi xinh xắn cũng làm cho bộ đồ bơi của mẹ bầu không đơn điệu. Thêm vào kiểu cổ chữ V gợi cảm nữa sẽ giúp cho mẹ bầu gợi cảm hơn.

Cuối cùng những họa tiết sọc hay các đường ngang đan xen vào nhau khiến cho vóc dáng mẹ bầu trông thon gọn hơn hẳn.

3. Phụ kiện

Khi đi biển, cùng với đồ bơi mẹ bầu có thể trang bị thêm cho mình những phụ kiện hút mắt như mũ rộng vành, băng đô, dép xỏ ngón… Tất cả chúng sẽ khiến cho mẹ bầu tỏa sáng và vui vẻ hơn bao giờ hết nhé.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI