Giúp mẹ bầu chọn áo khoác đẹp, sành điệu trong mùa lạnh

Thời tiết se lạnh cuối năm nay và dịp lễ tết đang đến gần sẽ là thời điểm thích hợp nhất cho mẹ bầu mua một chiếc áo khoác. Không chỉ giữ ấm cho cơ thể, chiếc áo khoác sành điệu còn giúp mẹ bầu đẹp hơn.

banner ads

Những gợi ý sau sẽ giúp mẹ bầu chọn được chiếc áo ưa thích cho mình.

Thời điểm mua áo khoác

Thời điểm kể từ lúc chớm thu trở đi sẽ là lúc tốt nhất để mẹ bầu mua cho mình một chiếc áo khoác. Vì lúc này những mẫu mã mới nhất đã được các cửa hàng thời trang trưng bày. Việc tham khảo giá trên mạng trước khi bạn đến cửa hàng sẽ giúp cho mẹ bầu đỡ mất thời gian và đỡ mệt hơn.

11484-jennifer-lawrence-dior-fall-winter-2013-2.jpg

Áo khoác giúp giữ ấm và làm cho người mặc đẹp hơn.

Nếu thai còn nhỏ, chỉ khoảng 3-4 tháng thì áo khoác kích cỡ thông thường là hợp lý. Nếu bạn đang mang thai ở tháng thứ 5 thì cần thiết phải mua những thiết kế dành riêng cho mẹ bầu vì lúc này bụng mẹ bầu đã khá lớn.

Các chất liệu phù hợp với mẹ bầu như len, chần bông và lông… vì chúng mềm mại và ấm áp.

Cách chọn áo khoác

Áo khoác mặc trong thai kỳ dĩ nhiên cần rộng rãi để tạo cảm giác thoải mái cho mẹ bầu. Khi mua, mẹ hãy chú ý đến độ vừa người của áo khoác nhé bởi nếu chọn chiếc áo quá rộng có thể khiến mẹ trông giống cục bông di động.

Ngoài ra, chiếc áo khoác phù hợp với mẹ bầu cũng nên có các điều kiện sau:

- Chất liệu kín gió và ấm áp như len, dạ, lông cừu…

- Áo có kích cỡ vừa vặn với người và chiều dài tay.

- Phần ngực và bụng phải rộng rải thoải mái không gây cảm giác chèn và bức bối.

- Áo nên có túi để ủ ấm cho tay.

Một số mẫu áo khoác gợi ý cho mẹ bầu

Áo dạ pea-coat

11485-meo-tau-ao-khoac-sanh-dieu-cho-me-bau-2.jpg

Áo pea-coat ấn tượng.

Loại áo pea-coat dành cho mẹ bầu có phần chít eo cao ở trên do đó tạo được sự thoải mái ở phần bụng. Chất liệu của áo thường làm bằng dạ đảm bảo ấm áp cho mẹ bầu. Cúc áo to bản tạo nên điểm nhấn của áo và đai ngắn tạo dáng cho eo ở phía sau.

Áo pea-coat thích hợp để mẹ bầu đi dự tiệc hay đi dạo bộ bình thường. Trang phục hàng ngày có thể kết hợp với quần jeans và áo thun, áo len.

Áo khoác dáng dài

11483-c3a1o-khoc3a1c-dc3a0i-mc3b9a-c491c3b4ng.jpg

Áo khoác dáng dài giữ ấm toàn diện.

Áo khoác dáng dài giữ ấm toàn diện cho mẹ bầu, kể cả khi mẹ bầu mặc váy. Chất liệu của áo thường thấy như len, dạ, lông vũ…

Áo khoác lửng

11486-meo-tau-ao-khoac-sanh-dieu-cho-me-bau-4.jpg

Áo khoác lửng điệu đà cho mẹ bầu.

Đây sẽ là loại áo khoác phù hợp với các mẹ bầu ở miền Nam. Khí hậu chỉ hơi se lạnh nên áo khoác vừa đủ ấm áp cho mẹ bầu. Nhiều kiểu dáng của áo gips mẹ bầu dễ dàng lựa chọn cho mình.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI