Đồ Tết cho bé trai mẹ cần lựa chọn như thế nào?

Đồ Tết cho bé trai với nhiều mẹ vừa dễ lại vừa khó chọn vì cho rằng đồ không phong phú như đồ cho bé gái. Lúc này, không khí Tết đang dần tràn ngập muôn nơi rồi, nếu các mẹ vẫn chưa biết lựa chọn đồ Tết cho các chàng hoàng tử bé nhỏ của mình như thế nào, đừng bỏ qua những gợi ý sau đây nhé. Hẳn những chia sẻ chi tiết này sẽ giúp mẹ có được sự lựa chọn hoàn hảo dành cho con yêu của mình.

banner ads
đồ tết bé trai chọn như thế nào
Chọn đồ tết cho bé trai như thế nào để phù hợp với xu hướng năm 2020. Ảnh: Internet

1. Tiêu chí chọn đồ Tết cho bé trai 

1.1. Về kiểu dáng

Bảo đảm sự thoải mái, hợp thời trang của năm luôn là những tiêu chí cân nhắc hàng đầu của các bậc cha mẹ khi sắm sửa quần áo cho con. Chọn đồ Tết bé trai mẹ nên ưu tiên các mẫu thiết kế với kiểu dáng đơn giản, cá tính với những gam màu tối như màu xanh da trời, màu đỏ đô, màu xanh navy kết hợp họa tiết trang trí nghộ nghĩnh, có thể là nhân vật hoạt hình, siêu nhân, động vật,... Chắc chắn các mẫu này không chỉ đẹp, hợp với bé mà con cũng sẽ rất thích thú.

Với năm Canh Tý 2020, hình ảnh con chuột vàng sẽ là một trong những họa tiết bắt “trend” chuẩn nhất mà mẹ không nên bỏ qua. Khi lựa chọn đồ Tết cho bé trai, mẹ có thể cân nhắc đồ có họa tiết này, song để tránh bị trùng kiểu với các bạn chung quanh, mẹ có thể xem xét về cá tính và sở thích của bé, để chọn cho con các bộ đồ thật sự phù hợp.

Ngoài ra, khi đi chúc Tết mẹ có thể chọn cho con những set đồ vest hoặc trang phục áo dài vừa có thể giữ ấm cho con vừa giúp con trở nên lịch lãm hơn. Mẹ đừng lo con sẽ bị già dặn hơn so với tuổi nhé, bởi vì hiện nay set đồ vest dành cho bé được thiết kế cách tân với mẫu, màu sắc rất hợp với tuổi, đẹp hiện đại. 

Hình ảnh con chuột vàng sẽ là một trong những họa tiết bắt “trend” cho đồ tết bé trai năm 2020
Hình ảnh con chuột vàng sẽ là một trong những họa tiết bắt “trend” cho đồ tết cho bé trai năm 2020. Ảnh: Internet

1.2. Về chất liệu

Ngoài thiết kế, kiểu dáng, thì chất liệu cũng là một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn mua đồ Tết cho bé. Mẹ nên ưu tiên chọn chất liệu quần áo mềm mại, thoáng mát và đặc biệt là thấm hút mồ hôi tốt để tạo được sự thoải mái cho bé. Đặc biệt là các bé trai vận động nhiều, liên tục chạy nhảy thì mẹ càng nên lưu ý vấn đề này.

Và mẹ lưu ý, Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 rét đậm là điều đã được dự báo, do vậy, để giữ sức khỏe cho trẻ, mẹ nên chọn thêm những bộ quần áo có thể giữ ấm cho bé mỗi khi đi ra ngoài nhé. Tùy vào thời tiết từng khu vực, mẹ chọn bộ đồ có chất liệu và độ dày cho thật thích hợp. Nếu ở khu vực chỉ hơi lạnh, mẹ có thể chọn đồ Tết cho bé trai là vải có chất liệu nỉ mỏng hoặc thung. Còn ở các khu vực lạnh hơn hoặc rét, mẹ có thể chọn các bộ đồ có chất liệu nỉ dày, thung dày,...

Chất liệu là một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn mua đồ tết cho bé trai
Chất liệu là một trong những tiêu chí quan trọng khi chọn mua đồ tết cho bé trai. Ảnh: Internet

2. Một số cách phối đồ cho các bé

Ngoài lựa chọn kiểu dáng quần và áo thì việc kết hợp chúng ra sao cũng rất quan trọng. Nếu phối hợp không hài hòa sẽ rất dễ khiến tổng thể trở lên mất cân đối và không đẹp mắt. Sau đây là một số gợi ý mẹ có thể tham khảo khi phối hợp đồ Tết cho bé trai:

  • Áo thun, quần jeans : Đây là một sự kết hợp đơn giản nhưng phổ biến nhất, bởi nó thể hiện được sự năng động, tươi trẻ và cá tính của các bé. Các bé không chỉ diện mẫu này cho dịp Tết mà còn có thể mặc đi học, đi chơi hay đi du lịch,...Do vậy, chọn bồ đồ cho con không để bé mặc mỗi 2-3 ngày Tết mà mẹ có thể cho các bé mặc cả những ngày khác nữa nhưng vẫn đảm bảo không trở nên lạc lõng giữa không khí xuân. 
  • Bộ áo dài cách tân truyền thống: Còn điều gì ý nghĩa hơn khi mỗi dịp Tết đến xuân về, bé lại được diện trang phục áo dài truyền thống để đi chúc Tết ông bà . Với bé trai mẹ nên chọn những gam màu như xanh, vàng, vàng đồng, đỏ... trông rất đẹp mắt và dễ thương. Chất liệu vải gấm kết hợp với họa tiết trang trí đồng xu, hình rồng là một trong những gợi ý tuyệt vời dành cho mẹ. Chất liệu gấm không những giúp trang phục không bị nhăn nheo mà còn giúp bé thoải mái khi mặc, tha hồ vui chơi, chạy nhảy.
  • Quần yếm : Đối với quần yếm, để phù hợp nhất thì các mẹ nên mua cho bé 1 chiếc áo sơ mi thắt nơ hoặc áo thun cổ tròn. Chú ý là đối với set yếm thì lên lựa chọn áo trơn hoặc ít họa tiết bởi việc chọn áo có hình sặc sỡ hoặc nhiều gam màu quá sẽ khiến tổng thể trở lên rối mắt hơn.
  • Bộ vest hoặc kết hợp áo bomber : Những bộ vest cho bé trai dễ thương sẽ giúp bé trở nên lịch lãm, đáng yêu như mọt quý ông thật sự. Mẹ nên ưu tiên chọn vest cho bé có màu sắc bắt mắt, trẻ trung. Sét quần jeans màu xanh và áo thun bên trong màu trắng sẽ là gợi ý tuyệt vời dành cho mẹ khi phối hợp với áo vest cho bé.
  • Body lông thú cho bé : Vào những ngày tết không khí nhiều nơi có thể lạnh hoặc se lạnh, việc giữ ấm cho bé yêu là một việc mà các mẹ cần phải quan tâm hàng đầu. Một bộ body lông thú vừa giúp bé diện cực xinh vừa giúp giữ ấm sẽ là một sự lựa chọn không tồi khi sắm đồ tết cho bé trai.
cách phối đồ cho bé trai ngày tết
Mẹ cần biết cách phối hợp đồ cho bé sao cho tổng thể hài hòa và bắt mắt hơn. Ảnh: Internet

3. Những lưu ý khi sắm đồ Tết cho các bé

Ngoài một số tiêu chí đã được đề cập ở trên thì khi sắm đồ Tết cho bé trai mẹ cân lưu ý thêm những vấn đề sau:

  • Đối với các bé từ 3 tuổi trở lên, bố mẹ hãy dẫn bé đi cùng để các bé có thể tự chọn cho mình những bộ đồ theo sở thích, sau đó bố mẹ có thể góp ý hoặc phân tích cho bé hiểu nếu như sự lựa chọn của bé chưa thực sự phù hợp.
  • Các bậc cha mẹ cũng lên tìm hiểu về các gam màu phù hợp với mệnh của con mình, khi chọn đồ Tết cho trẻ , để đem lại may mắn và tài lộc cho các bé trong dịp năm mới. Ví dụ như con mệnh thổ thì nên mặc màu gì, mệnh hỏa thì nên tránh mặc những màu gì.
  • Ngoài chọn trang phục, các bậc cha mẹ có thể tìm mua những phụ kiện để phối với quần áo cho bé như kính mắt, vòng tay, vòng cổ, giày, mũ, đồng hồ, khăn, thắt lưng,...trông bé sẽ phong cách và cá tính hơn rất nhiều.
  • Các mẹ nên lựa chọn mua đồ ở những nơi uy tín để đảm bảo chất liệu quần áo an toàn với làn da nhạy cảm của bé, tránh trường hợp mua online mà không thực sự rõ về sản phẩm, sẽ rất khó kiểm tra chất vải và độ vừa vặn của bé khi mặc.
  • Rất nhiều phụ huynh vì bận công việc hoặc nghĩ rằng mua sắm cận tết sẽ rẻ hơn thậm chí là mùng 27, 28 mới bắt đầu sắm sửa. Tuy nhiên đó là một quan niệm sai lầm! Bởi càng sát Tết thì sẽ không còn nhiều mẫu mã và các cửa hàng cũng đã ngừng việc nhập thêm hàng về. Do đó, thời điểm để mẹ sắm đồ Tết cho bé trai nên tiến hành vào ngày 20 đến ngày 25 Tết - đây sẽ là khoảng thời gian mua sắm cho bé lý tưởng nhất.
sam do tet cho be trai
Mẹ hãy để bé tự do lựa chọn đồ tết theo sở thích của mình. Ảnh: Intetnet

Hi vọng với những gợi ý của Yeutre.vn như trên, giúp mẹ có thêm kinh nghiệm khi chọn mua đồ tết cho bé trai. Để chào đón năm mới được trọn vẹn, việc chuẩn bị đồ Tết cho bé nên được lên kế hoạch và chuẩn bị từ sớm, như thế mẹ đỡ cập rập, mẹ và bé còn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. 

Phụng Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI