Đây là danh sách đồ dùng cho trẻ sơ sinh thiết yếu nhất mẹ nên mua để tránh lãng phí

Đồ dùng cho trẻ sơ sinh thiết yếu nhất bao gồm những vật dụng gì mẹ đã biết chưa? Nếu chưa, cùng kiểm kê theo danh sách tham khảo dưới đây nhé!

banner ads

Các mẹ không nhất thiết phải mua sắm tất tật tật mọi món đồ sơ sinh cho bé mà các shop đồ gợi ý. Chỉ cần những vật dụng thiết yếu nhất, bé có thể sống vui và sống khỏe với những gì mẹ sắm sửa cho. Ngay cả những món được cho là cần thiết nhất, mẹ cũng nên hạn chế cả về số lượng nhé! Cụ thể ra sao, mẹ tham khảo danh sách dưới đây nha!

do dung so sinh cho be
Bỉm, tã là vật bất ly thân của các bé sơ sinh

Bỉm hoặc miếng lót sơ sinh

Đây có lẽ luôn là vật bất ly thân của các bé sơ sinh phải không nào? Với tã, bỉm, mẹ mua dư cũng không sao nếu size mẹ chọn không quá khổ hoặc quá chật so với bé. Tốt nhất nên đem theo khoảng một bịch tã hoặc miếng lót cỡ vừa để dùng trong bệnh viện. Tã mua cho bé cũng tránh loại tẩm hương liệu hoặc quá chật so với bé nhé!

Bình sữa

Trong các món đồ dùng cho trẻ sơ sinh, chắc chắc không mẹ nào quên những chiếc bình sữa nhỏ xinh. Một số mẹ thậm chí còn cẩn thận thủ thêm một bình sữa để đựng nước cho bé súc miệng sau khi bú nhưng điều này không cần thiết đâu nhé! Dưới 6 tháng tuổi, bé cần được bú mẹ hoàn toàn mà không cần uống thêm nước. Với bé sơ sinh, để tránh mua nhiều, mẹ nên chọn bình loại có dung lượng 125 ml. Sau 3 tháng, bé bú nhiều hơn, mẹ có thể chọn loại có dung tích từ 250 – 330 ml.

Thau tắm cho bé

Bé sẽ cần ít nhất hai thau tắm: một để tắm và một để đựng nước tráng. Thau tắm nên là thau dài, có chỗ kê đầu và thay đựng nước tráng thì tròn, vuông tùy thích.

do dung cho tre so sinh
Bé sẽ cần ít nhất 2 khăn tắm lớn và 3-4 khăn xô trong mỗi lần tắm

Khăn tắm

Bé sẽ cần ít nhất 2 khăn tắm lớn và 3-4 khăn xô trong mỗi lần tắm để lau rửa lần lượt mặt, mình và tay chân. Như vậy, mẹ sẽ cần sắm ít nhất 2 bộ khăn như vậy để bé thay đổi.

Mỹ phẩm cho bé

Các loại mỹ phẩm dành cho bé phải đảm bảo không dùng hương liệu có mùi nồng vì dễ gây dị ứng. Các loại dầu gội đầu, kem dưỡng, dầu mát-xa, kem chống hăm, sữa tắm cho bé… đều phải đảm bảo công thức nhẹ dịu cho da bé. Những đồ dùng cho trẻ sơ sinh như thế này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến làn da nhạy cảm của bé nên mẹ càng phải cẩn trọng khi chọn lựa.  

Gạc rơ lưỡi

Khi còn ở bệnh viện, mẹ chỉ cần khoảng 2 hộp, mỗi hộp 5 miếng là đủ. Sau đó, khi về nhà, mỗi lần thấy lưỡi bé đọng cặn sữa, mẹ dùng gạc thấm nước ấm sạch để rơ sạch cho bé. Đây là đồ sơ sinh cho bé được rất nhiều bác sĩ Nhi khoa khuyên dùng để hạn chế bệnh viêm họng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

do-dung-so-sinh-cho-be-so-sinh--gac-ro-luoi
Gạc rơ lưỡi dành cho bé sơ sinh luôn phải sẵn có

Màn cho bé

Đối với những vùng có muỗi, việc cho bé sơ sinh nằm màn rất quan trọng. Nếu ngủ chung với bố mẹ, bé có thể nằm màn chung. Nếu không, nên sắm cho bé một chụp màn riêng, đủ rộng và an toàn.

Các phụ kiện

Mũ thóp, bao tay, bao chân... là những đồ dùng cho trẻ sơ sinh trong vài tháng đầu. Tuy nhiên, trước khi dùng mẹ nên xem kỹ chất lượng và quy cách may để tránh những cọng chỉ hoặc dây chun có thể quấn vào tay và gây hoại tử cho bé.

Núm vú giả

Do núm vú giả được làm bằng cao su mềm rất giống ti mẹ nên mẹ có thể dùng nó để thay thế cho ti mẹ. Ngoài ra, theo các nghiên cứu, núm vú giả còn giúp giảm hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo cho bé khi ngậm ti giả, mẹ nên chọn chất liệu cao su chất lượng cao cấp nhé!

Nhiệt kế

Đo thân nhiệt trẻ sơ sinh là điều rất cần thiết vì sau sinh, trẻ vẫn chưa thể điều chỉnh được thân nhiệt. Tốt nhất, mỗi mẹ nên trữ trong nhà một nhiệt kế để dùng bất cứ lúc nào.

do dung so sinh cho be so sinh
Trong giỏ đồ sơ sinh cho bé, hẳn không thể thiếu những bộ quần áo nhỏ xinh xinh

Quần áo cho trẻ sơ sinh

Trong giỏ đồ sơ sinh cho bé, hẳn không thể thiếu những bộ quần áo nhỏ xinh xinh. Để đảm bảo sau khi mặc, bé không bị dị ứng hay khó chịu, mẹ nên chọn chất liệu vài có độ thấm hút tốt. Vải làm bằng sợi tự nhiên càng tốt và đừng quên chọn quần áo sơ sinh rộng hơn 1 size để tiết kiệm nhé vì bé sẽ lớn nhanh lắm đấy!

Que bông tiệt trùng

Cái này dùng để vệ sinh rốn cho bé sau mỗi lần tắm.

Dầu khuynh diệp

Dùng để thoa trên thóp đầu và lòng bàn chân để tránh lạnh. Nếu bé sơ sinh bị ho hoặc sổ mũi có thể dùng dầu khuynh diệp thoa dưới lòng bàn chân và mang vớ lại. Đảm bảo dùng cách này, bé sẽ chóng khỏi bệnh ngay.

Mong rằng với danh sách đồ dùng cho trẻ sơ sinh này, bạn sẽ biết mình cần phải sắm sửa những gì cần thiết nhất để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo đầy đủ và an toàn cho đứa con sắp chào đời nhé! Chúc bạn mẹ tròn con vuông!

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI