Cẩm nang hướng dẫn chi tiết cho người đi du lịch nước Mỹ

Mỹ không chỉ là cường quốc kinh tế và quân sự mạnh nhất thế giới mà còn là quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc với nhiều nền văn hóa đặc sắc cũng như nhiều địa danh nổi tiếng, là điểm đến mơ ước trong đời của rất nhiều người.

banner ads

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG VỀ NƯỚC MỸ, VĂN HÓA MỸ

1. Thông tin cơ bản về Hoa Kỳ

30694-my-1.jpg

Tượng nữ thần tự do biểu tượng của nước Mỹ

  • Tên nước: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (United States of America).
  • Tên thường gọi: Mỹ
  • Ngày quốc khánh: 4/7/1776 (Ngày Độc lập khỏi Anh).
  • Thủ đô: Washington D.C
  • Vị trí địa lý: Mỹ có 3 phần lãnh thổ, bộ phận thứ nhất gồm 48 bang, nằm giữa lục địa Bắc Mỹ, phía Bắc Canada, phía Nam giáp Mexico và Vịnh Mexico, phía Tây giáp Thái Bình Dương và phía Đông giáp Đại Tây Dương. Bộ phận thứ hai là bang Alaska nằm ở Tây Bắc lục địa Bắc Mỹ; phía Đông giáp Canada, phía Bắc giáp biển Beaufort và phía Nam giáp biển Bering. Bộ phận thứ ba là quần đảo Hawaii (bang Hawaii) nằm giữa Thái Bình Dương cách thành phố San Francisco khoảng 3.900km.

30695-my-2.jpg

New York

  • Dân tộc: Người da trắng chiếm 81,7%, người da đen chiếm 12,9%, người châu Á chiếm 4,2%, người da đỏ và thổ dân Alaska chiếm 1%, thổ dân Hawaii và thổ dân các quần đảo Thái Bình Dương chiếm 0,2%.
  • Hành chính: Mỹ gồm có 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Trong đó 48 tiểu bang nằm trong lục địa và thủ đô Washington D.C, nằm giữa Bắc Mỹ, phía Tây giáp Thái Bình Dương ở, phía Đông giáp Đại Tây Dương, phía Bắc giáp Canada và Mexico ở phía Nam. Tiểu bang Alaska nằm trong vùng Tây Bắc của lục địa Bắc Mỹ, giáp với Canada ở phía Đông. Tiểu bang Hawaii nằm giữa Thái Bình Dương. Hoa Kỳ cũng có 14 lãnh thổ hay còn được gọi là vùng quốc hải, nằm rải rác trong vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.

30696-my-3.jpg

New York

  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Đôla Mỹ (USD).
  • Tôn giáo: Mỹ có nhiều tôn giáo trong đó đạo Tin lành (52%), đạo Thiên Chúa (24%), đạo Do Thái (1%), Hồi giáo (1%)...
  • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh; một bộ phận nói tiếng Tây Ban Nha, Pháp và nhiều ngôn ngữ khác (theo xuất xứ nhập cư).

2. Các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Việt Nam trên đất Mỹ

Tại Hoa Kỳ

30697-my-4.jpg

Washington

  • Địa chỉ: 1233 20th Street N.W, Suite 400, Washington D.C.20036.
  • Điện thoại: +001.202.8610737/ Fax: +001.202.8610917 ; 8611297.
  • Email: : [email protected] , [email protected] ./ Website: www.vietnamembassy.us; www.vietnam-ustrade.org .
  • Giờ địa phương so với Việt Nam Mùa đông: - 12 giờ.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas

  • Địa chỉ: 5251Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056.
  • Điện thoại: +001.713.850.1233; 713877.1326; 7138.400.096./ Fax: +001.713.871.0312; 7138100159.
  • Email: [email protected] .
  • Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -12 giờ.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Fransico

30698-my-4.jpg

Las Vegas

  • Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109.
  • Điện thoại: +10.415.922.1707/ Điện thoại ngoài giờ hành chính: 317.7051. Fax: +1.0415.922.1848.
  • Email: [email protected] / Website: www.vietnamconsulate-sf.org .
  • Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +14

Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

30699-my-5.jpg

Mùa xuân nước Mỹ

  • Địa chỉ: 866 United Nations Plaza, Suite 435. New York, NY 10017. USA.
  • Điện thoại: +1-212-6440594 / 6440831./ Fax: +1-212-6445732
  • Email: [email protected]
  • Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -11 (mùa hè) và -12 giờ (mùa đông).

3. Văn hóa, sinh hoạt của người Mỹ

Xã giao

Người Mỹ thường bắt tay trong lần đầu tiên gặp mặt gồm cả đàn ông và phụ nữ. Họ chỉ ôm hôn với những người bạn thật sự thân thiết hoặc người bạn lâu ngày gặp lại. Hôn trong giao tiếp không quá phổ biến ở Mỹ, giữa những người đàn ông với nhau họ không hôn xã giao khi chào hỏi.

30700-my-6.jpg

Chicago - Mỹ

Khi giới thiệu tên người Mỹ thường giới thiệu: tên + họ như: Hello, I am Sarah Smith đây là cầu chào hỏi ở mức độ trang trọng. Còn bạn bè thân thiết thường dùng câu: Hi, I am Sarah. Câu trả lời của bạn sẽ là Pleased to meet you.

Người Mỹ thường xưng danh và họ (Mr/Ms Smith) và gọi bằng tên. Vì thế bạn nên gọi họ bằng tên.

Ăn uống

Người Mỹ không quá cầu kỳ trong cách chế biến và trình bày món ăn như các quốc gia châu Âu. Họ chú trọng chủ yếu đến tính tiện lợi và hàm lượng calo nạp vào cơ thể. Điều này tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng cho người Mỹ, tạo điều kiện cho thức ăn nhanh - fast food lên ngôi với những món ăn nổi tiếng với thịt nguội và hamburger.

30671-denali2.jpg

Phong cảnh đẹp ở nước Mỹ

Sức khỏe

Khác với Việt Nam đến Mỹ bạn phải trình toa kê đơn của bác sĩ mới được mua thuốc. Vì thế bạn phải mang sẵn một số loại thuốc chữa bệnh thông thường từ Việt Nam sang như: thuốc cảm, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt…

Vệ sinh công cộng - hút thuốc lá

Ở Mỹ nếu xả rác nơi công cộng bạn sẽ bị phạt tiền. Và một số nơi công cộng ở Mỹ cũng cấm hút thuốc nếu không chú ý bạn dễ vi phạm điều này. Nếu hút thuốc trong toilet sẽ bị máy phát hiện khói cảnh báo và bạn cũng bị phạt tiền.

30685-kilauea.jpg

Núi lửa ở Mỹ

An ninh

Mặc dù an ninh ở Mỹ khá tốt tuy nhiên có một số khu vực khá bất ổn nếu chẳng may bạn lạc đến đây sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế trước khi đi ra ngoài bạn nên nhờ nhân viên khách sạn tư vấn, hoặc nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ để đi lại an toàn hơn.

II. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

1. Từ Việt Nam - Mỹ

Từ Việt Nam – Mỹ được khai thác bởi các hãng hàng không: American Airlines, Cathay Pacific, Thai Airways, Korean Airlines, Asiana Airlines, United, Singapore Airlines.

Thời gian bay khoảng 30 giờ đồng hồ, với lịch trình bay và giá vé tham khảo như sau:

30665-may.jpg

Ảnh mang tính chất tham khảo

2. Phương tiện di chuyển tại Mỹ

Khi lưu thông ở Mỹ bạn đi về phía bên phải giống ở Việt Nam, và phải tuân thủ luật giao thông. Nếu muốn đi bộ sang đường phải bấm nút xin sang đường.

Tàu điện ngầm

Để di chuyển giữa các điểm ở Mỹ bạn có thể chọn xe bus hoặc tàu điện ngầm khá thông dụng, đặc biệt là ở các thành phố lớn như: New York, Chicago, San Fransico…

30702-my-8.jpg

Nước Mỹ rực rỡ pháo hoa

Taxi

Taxi ở Mỹ có giá khá đắt đỏ và phải chờ lâu mới có xe để gọi. Giá mở cửa là 3.5 $, km tiếp theo 2.5$. Đồng thời phải tip cho lái xe 10%.

Thuê xe tự lái

Dịch vụ cho thuê xe tự lái ở Mỹ khá phổ biến, giá khá mềm. Giá thuê cho một ngày dao động từ 40$ - 50$ với điều kiện bạn phải có bằng lái và thẻ tín dụng quốc tế, hiểu rõ luật giao thông ở Mỹ.

III. LƯU TRÚ TẠI MỸ

Giá thuê khách sạn ở các thành phố lớn của nước Mỹ vô cùng đắt đỏ, còn khách sạn xa trung tâm thường có giá mềm hơn. Tuy nhiên nếu thuê khách sạn xa trung tâm bạn phải đi taxi cũng khá tốn kém.

30722-my-7.jpg

San Francio

Giá thuê phòng hạng sang dao động trong khoảng từ 300$ – $400$/đêm. Còn các motel giá mềm hơn khoảng 25$ – 30$/đêm, phòng khá sạch sẽ, có cả bếp và dụng cụ nấu ăn.

Bạn có thể đặt phòng qua mạng hoặc liên hệ các công ty cung cấp dịch vụ du lịch đặt phòng giúp vì các khách sạn thường có giá thấp cho các công ty du lịch. Kể cả phí dịch vụ thì vẫn rẻ hơn đặt trực tiếp.

Hầu hết các khách sạn ở Mỹ không có kem đánh răng, dao cạo râu, bàn chải đánh răng và lược vì thế bạn phải tự túc mang theo.

Không được để đồ dùng có giá trị trong phòng khi ra ngoài.

Nếu sử dụng dịch vụ giặt đồ tự động bạn sẽ phải thanh toán hóa đơn.

Đặc biệt tất cả các khách sạn tại Mỹ đều cấm hút thước. Nếu vi phạm sẽ bị phạt khoảng từ 500$ – 1.000$.

IV. NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH HẤP DẪN TẠI MỸ

CÁC THÀNH PHỐ NỔI TIẾNG CỦA MỸ

1. Thành phố New York

New York là thành phố đông dân nhất thế giới cũng là thành phố lớn nhất nước Mỹ. Là trung tâm tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí của toàn thế giới. Là địa điểm Liên Hợp Quốc đặt tổng hành dinh. New York có 5 quận lớn gồm: The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, và Đảo Staten. Diện tích là 17.405km², dân số là 18,8 triệu người.

30754-new-york.jpg
30755-new-york-1.jpg

New York

Nơi đây nổi tiếng với phố Wall khu phố tài chính lớn nhất thế giới, là trung tâm của những sàn chứng khoán của Mỹ và thế giới; những tòa nhà cao chọc trời trong đó nổi tiếng hơn cả là tòa tháp Empire State, tượng nữ thần Tự Do, các viện bảo tàng nổi tiếng thế giới và khu phố kịch Broadway.

Tượng nữ thần Tự Do

30707-nu-than.jpg

Tượng nữ thần Tự Do

Tượng nữ thần Tự Do được xây dựng năm 1886, là biểu tượng của sự giàu có và tự do. Đồng thời cũng là biểu tượng của nước Mỹ. Tượng là hình dáng của nữ thần tự do của La Mã, mặc áo choàng, tay phải cầm ngọn đuốc, tay trái cầm tấm đá có khắc ngày độc lập của Mỹ.

2. Los Angeles

Los Angeles thuộc quận Los Angeles, tiểu bang Califonia. Là thành phố lớn thứ hai của Mỹ sau New York. Thành phố được thành lập năm 1781 do người Tây Ban Nha cai trị, đến năm 1821, Los Angeles là một lãnh thổ của Mexico. Trong cuộc chiến giữa Mỹ và Mexico, Los Angeles đã thuộc về Mỹ cho đến ngày nay.

30855-los-angeles2.jpg
30859-los-angeles.jpg

Los Angeles về đêm

Los Angeles được biết đến là trung tâm của nền điện ảnh thế giới, nổi tiếng với kinh đô điện ảnh Hollywood và thị trấn ven biển thơ mộng Venice Beach.

Đến Hollywood bạn sẽ bị choáng ngợp bởi sự hoa lệ, phồn thịnh và hào quang của những ngôi sao danh tiếng thế giới gắn liền tên tuổi của những bộ phim bom tấn. Đến đây bạn có thể tham quan đồi Hollywood, tản bộ trên đại lộ danh vọng Sunset Strip và đường Rodeo Drive, thăm nhà hát Grauman’s Chinese Theatre.

30854-los-angeles1.jpg

Kinh đô điện ảnh Hollywood

Ngoài ra bạn có thể ngược về bên kia của thành phố đến thăm thị trấn ven biển thơ mộng Venice Beach. Nơi đây phù hợp để nghỉ ngơi, tắm biển và ngắm cảnh, thư giãn.

3. San Francisco

San Francisco là trung tâm văn hóa tài chính của khu vực Bắc Califorina và vịnh San Francisco. Có nhiều trung tâm tài chính và ngân hàng lớn tập trung tại đây.

30759-sanfransico.jpg

San Francisco

Nằm trong khu vực Thái Bình Dương nên khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ. Thành phố có nhiều địa danh nổi tiếng như: cầu Cổng Vàng, nhà tù Alcatraz, khu phố người Hoa... Ngày nay San Francisco là điểm du lịch hấp dẫn thứ 44 của thế giới và thứ 6 của Hoa Kỳ.

Cầu Cổng Vàng

30667-cau.jpg

Cầu Cổng Vàng

Đây là cây cầu treo bắc qua vịnh San Francisco và Thái Bình Dương. Nối liền thành phố San Francisco trên mũi phía Bắc của bán đảo San Francisco với hạt Marin. Cầu do kiến trúc sư Joseph B.Strauss thiết kế, được xây dựng năm 1930 và khánh thành năm 1937. Với màu vàng cam đặc trưng, cầu luôn nổi bật dù bị sương mù che phủ. Ngay từ khi đi vào hoạt động cầu Cổng Vàng trở thành điểm du lịch hấp dẫn của thành phố San Fransico.

4. Miami và bờ biển Miami

Miami thuộc quận Miami-Dade, tiểu bang Florida, là thành phố lớn nhất khu vực phía Nam Florida.

Nơi đây nổi tiếng với biển Miami là khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, nơi có những bãi biển đẹp tập trung nhiều nhà hàng khách sạn và khu resort đẳng cấp thế giới.

Ngoài ra thành phố còn được biết đến là trung tâm giải trí của thế giới với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật điện ảnh thứ Bảy, nơi trình diễn các vở ba lê nổi tiếng và các lễ hội độc đáo của người dân bản địa.

30760-miami-va-bo-bien-miami.jpg

30761-miami-va-bo-bien-miami-1.jpg

30762-miami-va-bo-bien-miami-2.jpg

Miami và bờ biển Miami

Đến đây ngoài tắm biển và nghỉ dưỡng bạn còn được thỏa sức mua sắm ở trung tâm thương mại Lincoln Road Mall tọa lạc ở phía Nam bãi biển với các thương hiệu thời trang danh tiếng của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới đều tập trung về đây.

5. Orlando

Orlando thuộc quận Cam và trung tâm của Greater Orlando, tiểu bang Florida của Mỹ. Là đô thị lớn thứ 27 tại Mỹ và lớn thứ 5 của bang Florida, được thành lập năm 1875. Đến đây bạn sẽ được tham quan công viên giải trí Disney, đi dạo và ngắm cảnh trong công viên Lake Eola với nhiều khung cảnh tuyệt đẹp.

30764-orlando.jpg

30763-orlando-1.jpg

Orlando

6. Las Vegas

30686-las-vegas.jpg
30687-las-vegas1.jpg
30688-las-vegas-1.jpg
30689-las-vegas.jpg

Las Vegas

Las Vegas được mệnh danh là thành phố của những ánh đèn với nhiều casino và sòng bạc nổi tiếng thế giới. Là địa điểm vui chơi, giải trí dành cho giới thượng lưu.Tuy nhiên nếu không thích casino bạn cũng có thể tản bộ dọc các đại lộ rực rỡ ánh đèn của Las Vegas, khám phá cuộc sống xa hoa về đêm của thành phố.

7. Honolulu

Honolulu là thủ phủ của tiểu bang Hawaii nằm ở phía Nam của Hoa Kỳ. Honolulu được biết là trung tâm tài chính của các đảo thuộc Thái Bình Dương và khu vực Tây Nam nước Mỹ.

30765-tham-quan-dao-hawaii-honolulu-3.jpg
30766-tfd140912honolulu-coastline.jpg
Honolulu

Đến thăm quan thành phố bạn sẽ được đi dạo trong vườn bách thảo Foster Botanical Gardens, tắm biển ở Waikiki, thăm khu tưởng niệm USS Arizona nơi các chiến sĩ hải quân Hoa Kỳ đã hi sinh trong cuộc chiến Trân Châu Cảng năm 1941.

8. Washington

Washington DC là thủ đô của Hoa Kỳ, nằm ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương, phía Bắc giáp với Canada, phía Nam giáp Oregon. Là một bang của nước Mỹ, được đặt theo tên tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington. Có diện tích là 184.827km², dân số khoảng 7 triệu dân.

Washington DC là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của nước Mỹ. Là nơi đặt trụ sở làm việc của tổng thống Mỹ và các cơ quan cấp cao khác của chính phủ Mỹ. Đến Washington DC bạn không nên bỏ qua các địa danh nổi tiếng như: Nhà Trắng, đảo Roosevelt, thành phố National Mall và các viện bảo tàng lớn của nước Mỹ.

30768-wst-1.jpg
30769-wst-2.jpg
30767-wst-3.jpg
Thủ đô của nước Mỹ

Nhà Trắng

30703-nha-trang.jpg

The White The House

Nhà Trắng hay còn gọi là The White The House, được xây dựng năm 1792 và khánh thành năm 1800, ở thủ đô Washington DC, là văn phòng và nơi ở của các đời tổng thống Mỹ. Vị tổng thống đầu tiên sử dụng tòa nhà này là Tổng thống John Adams. Sau sự kiện 11/9/2001, chính phủ Mỹ thắt chặt an ninh hơn cho khu vực Nhà Trắng.

9. Chicago

Chicago thuộc quận Cook, tiểu bang Illinois, phía Tây của Mỹ, là đô thị lớn thứ ba của Mỹ và là thành phố đông dân nhất tiểu bang Illinois với trên 9,5 triệu người. Thành phố được thành lập năm 1837, trong thế kỷ thứ XIX thành phố đạt tốc độ phát triển vượt bậc.

30770-ve-may-bay-di-chicago.jpg
30771-chicago-1.jpg
Chicago

Ngày nay Chicago là trung tâm tài chính, truyền thông, công nghiệp, kỹ nghệ và giao thông của nước Mỹ và thế giới. Được mệnh danh là "thành phố lộng gió" hay "thành phố thứ nhì". Đến Chicago bạn sẽ được tham quan 70 vùng ngoại ô yên bình, kéo dài từ phía Bắc Anderson cho đến phía Nam Hyde Park.

10. Boston

Boston là viên ngọc của vùng New England. Đến đây bạn sẽ được tham quan các địa danh nổi tiếng như: công viên Boston Common với hồ Frog Pond đặc trưng, vườn Public Garden…

30772-cid132boston-skyline.jpg
Boston

NHỮNG NƠI THAM QUAN NỔI TIẾNG KHÁC

Grand Canyon

30677-grand-canyon.jpg
30679-grand-canyon2.jpg
30682-grand-canyon5.jpg

Grand Canyon

Grand Canyon là đại vực kỳ bí nằm ở phía Bắc bang Arizone, là một điểm du lịch hấp dẫn của nước Mỹ. Bạn có thể bắt đầu chuyến tham quan Grand Canyon từ hướng Nam, khu vực này có nhiều rừng, suối, giao thông thuận tiện, có nhiều phong cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình. Nếu xuất phát từ hướng Bắc và hướng Đông bạn phải vượt qua địa hình núi non hiểm trở, một số đoạn đường thường bị đóng băng vào mùa đông tuyết rơi.

Với cảnh quan đa dạng, đầy màu sắc Grand Canyon trở thành điểm du lịch thú vị của nhiều du khách khi đến Mỹ.

Yellowstone Park

30715-yellowstone.jpg
30716-yellowstone1.jpg
30717-yellowstone3.jpg
30721-yellowstone7.jpg
30718-yellowstone4.jpg

Yellowstone Park

Là công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới, chính thức được thành lập năm 1872. Nơi đây là khu bảo tồn nhiều động vật hoang dã và các mạch nước phun tự nhiên, suối nước nóng. Đến đây bạn sẽ được ngắm nhiều loại gấu khác nhau gồm: gấu đen, gấu xám và các loại động vật hoang dã khác như: nai, hươu, sừng tấm, bò rừng và chó sói.

Thác nước Niagara

30704-niagara.jpg
30705-niagara1.jpg
30706-niagara2.jpg

Thác Niagara

Thác Niagara nằm ở giữa biên giới Mỹ và Canada, là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp của nước Mỹ. Niagara gồm có ba dòng thác khác nhau gồm: thác American, thác Bridal Veil và thác Móng ngựa. Thác Niagara trở thành một điểm du lịch quan trọng của nước Mỹ, mỗi năm thu hút trên 14 triệu lượt người.

Núi lửa Kilauea

30683-kilauea-1.jpg
30684-kilauea-2.jpg
30685-kilauea.jpg

Núi lửa Kilauea

Núi lửa Kilauea nằm trên quần đảo Hawai, Mỹ, là một trong những núi lửa hoạt động phun trào nhiều nhất nước Mỹ. Tính riêng trong năm 1952, núi lửa phun trào 30 lần. Lần hoạt động mới nhất đây là năm 1983. Ngày nay núi lửa trở thành điểm du lịch thú vị ở Hawai.

Florida Keys

30674-florida-keys.jpg
30675-florida-keys1.jpg
30676-florida-keys2.jpg

Florida Keys

Bờ biển Florida Keys nằm uốn lượn xung quanh bán đảo Florida, nối với đất liên bởi nhiều cây cầu. Trong đó cây cầu dài nhất là cầu Bảy dặm, địa điểm này thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như: True Lies và Fast Furious 2. Ngoài ra bạn cũng có thể thăm đảo qua đường cao tốc US Highway 1, xuất phát từ Key Largo để đến đảo.

Công viên quốc gia Denali

30669-denali.jpg
30670-denali1.jpg
30671-denali2.jpg
30672-denali11.jpg

Công viên quốc gia Denali

Công viên quốc gia Denali nằm trên dãy núi McKinley - ngọn núi cao nhất nước Mỹ, thuộc tiểu bang Alaska. Denali là nơi bảo tồn và sinh sống của nhiều loại động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng như: gấu hoa, tuần lộc, nai, chó sói và nhiều động vật quý hiếm khác.

V. KHÁM PHÁ ẨM THỰC MỸ

1. Súp nghêu

Súp nghêu là món ăn quen thuộc của người Mỹ. Đa phần người Mỹ đều tới nhà hàng vào thứ 6 hàng tuần để thưởng thức món ăn này. Có nhiều súp nghêu khác nhau nhưng ngon hơn cả vẫn là súp nghêu massachuset.

30711-suo-ngheu.jpg

Súp nghêu

Để chế biến món ăn này đầu bếp dùng các nguyên liệu gồm: thịt lợn muối, khoai tây, hành tây và một chút gia vị cùng thịt nghêu.

2. Pastrami

Là món ăn được du nhập vào Mỹ từ dân nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khi vào nước Mỹ, món ăn được biến tấu để phù hợp với khẩu vị người dân bản địa.

30708-pastrami.jpg

Pastrami

Pastrami được làm từ thịt bò ướp với các gia vị như: tỏi, mùi, hạt tiêu, đinh hương, hạt cải sau đó được hun khói hoặc hấp chín. Người New York thường cắt lát thịt trước khi ăn, món này dọn kèm với bánh mì ngũ cốc.

3. Bánh shootfly

30666-banh-shootfly.jpg

Bánh shootfly

Bánh shootfly là món ăn sáng quen thuộc của người Mỹ, bánh được phủ một lớp mật đường và một loại bột đặc biệt bên ngoài, rưới thêm một lớp chocolate hay một chút siro sẽ làm tan chảy vị giác của bạn.

4. Dăm bông hun khói

30668-dam-bong-hun-khoi.jpg

Dăm bông hun khói

Là món ăn phổ biến trên khắp đất nước Mỹ, được người Mỹ thường xuyên sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Món này có mùi vị rất đặc trưng, được đông đảo khách du lịch ưa thích.

5. Po – boys

30709-po---boys.jpg

Po – boys

Là tên gọi món bánh kẹp, lớp bên ngoài bánh là sandwich còn nhân bánh là thịt hoặc các loại hải sản chiên. Món ăn này khá phổ biến trên mọi đường phố của nước Mỹ.

6. Fajita

30673-fajita.jpg

Fajita

Là món ăn có trong thực đơn của tất cả các nhà hàng ở nước Mỹ. Nguyên liệu để chế biến món ăn này thường là thịt gà hay thịt bò nhưng ngon nhất vẫn là thịt bò. Thịt được nấu chung với hành tây, ớt cùng một số gia vị khác như: rau diếp, phô mai, kem chua, cà chua, guacamole, salsa, pico de gallo.

7. Xúc xích Chicago

30713-xuc-xich-an.jpg

Xúc xích Chicago kẹp bánh mì

Là thức ăn nhanh nổi tiếng thế giới, có mặt ở hầu hết các nhà hàng fastfood của Mỹ. Đến Mỹ bạn nhớ thưởng thức món ăn này nhé.

8. Sò Olympia

30710-so-olympia.jpg

Sò olympia

Sò olympia là loại sò ngon nhất ở nước Mỹ. Ngành công nghiệp nuôi trồng sò phát triển mạnh ở Mỹ từ năm 1890 nhưng đến thế kỷ XX nó bắt chững lại và giảm dần, sau đó hoàn toàn biến mất. Mãi cho đến sau này chính phủ Mỹ mới bắt đầu khuyến khích người dân nuôi trồng lại giống sò thơm ngon đặc biệt này.

V. NHỮNG ĐỊA ĐIỂM MUA SẮM TẠI MỸ

1. New York

30693-meatpacking-district--mua-sam.jpg

New York có nhiều trung tâm mua sắm

New York là nơi tập trung những điểm mua sắm nổi tiếng của nước Mỹ với các khu mua sắm như: Fifth Avenue, khu Soho và Meatpacking District, Bloomingdales, cửa hàng trang sức Tiffany & Co. Đến đây bạn có thể mua thỏa sức mua sắm với nhiều mặt hàng đa dạng.

2. Los Angeles

Là thành phố có nhiều khu mua sắm nổi tiếng của Mỹ có thể kể đến như: phố Rodeo Drive; đại lộ Robertson Avenue nơi tập trung các nhãn hiệu cao cấp như: Ralph Lauren, Dolce & Gabbana và Tory Birch. Hoặc đến đại lộ Melrose vào buổi chiều để săn những món hàng độc. Khu mua sắm New Hampshire, khu thương mại Settlers’ Green Outlet Village là những cửa hàng miễn thuế lớn nhất bang…

3. San Francisco

30712-westfield-mua-sam.jpg

Trung tâm mua sắm Westfield

San Francisco là một trong những địa điểm mua sắm thú vị nhất ở Mỹ, được cả thế giới yêu thích với các khu mua sắm sầm uất nằm ở các địa điểm như: quận Mission, Union Square, Hayes Valley, Upper Fillmore, Sacramento Street, Chinatown và khu trung tâm mua sắm trong thành phố của San Francisco Shopping Center. Hay trung tâm mua sắm Westfield với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, địa điểm thích hợp dành cho giới thượng lưu.

4. Chicago

Chicago là nơi tập trung các cửa hàng thời trang của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Vì thế không chỉ người Mỹ mà giới ghiền shopping trên toàn thế giới đều thích đến đây để thỏa mãn thú vui mua sắm của mình. Các địa điểm mua sắm lớn tập trung ở đại lộ North Michigan gồm 13 tòa nhà trải dài dọc đại lộ.

Ngoài ra ở Mỹ còn 4 địa điểm mua sắm nổi tiếng khác như: North Michigan Shops; Water Tower Place; Chicago Place; The Shops at North Bridge.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Xem thêm các bài viết khác nếu bạn quan tâm:

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI