Cẩm nang hướng dẫn chi tiết cho người đi du lịch Hà Lan

Hà Lan không chỉ là xứ sở hoa tuplip, mà còn nổi tiếng với nhiều địa danh lãng mạn hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho mọi khách du lịch.

banner ads

Hãy cùng yeutre.vn tìm hiểu những thông tin về đất nước xinh đẹp này để có một chuyến đi thật tiết kiệm, an toàn và thành công nhé!

I. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HÀ LAN

1. Một số thông tin về đất nước Hà Lan

27966-amsterdam.jpg

Thủ đô Amsterdam

  • Tên nước: Vương quốc Hà Lan (the Kingdom of the Netherlands).
  • Thủ đô: Amsterdam
  • Vị trí địa lý: Nằm ở Tây Âu, Đông giáp Đức, Nam giáp Bỉ, phía Bắc và Tây trông ra biển Đại Tây dương
  • Tôn giáo chính: Đạo Thiên chúa (36%) và Đạo Tin lành (20%).
  • Ngôn ngữ: tiếng Hà Lan
  • Ngày Quốc khánh: 30/4
  • Đơn vị tiền tệ: Euro

2. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

27989-ha-lan.jpg

Hà Lan đất nước của những chiếc cối xay gió và hoa tulip

  • Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB The Hague.
  • Điện thoại: +31-70-3648917/+31-70-3644300/+31-64-1779885. Fax: (31-70) 3648656.
  • Email:[email protected]. Website: https://www.vietnamembassy.nl/ .
  • Giờ làm mở cửa: Mùa hè: - 5 giờ; Mùa đông: - 6 giờ.

3. Một số nét văn hóa của người Hà Lan

Lối sống của người Hà Lan

Người Hà Lan không mấy cởi mở tuy nhiên nếu bạn chào họ trước bạn sẽ nhận được những phản ứng tích cực và thân thiện từ họ. Ngôi nhà của người Hà Lan là nơi riêng tư nên họ ít khi mời ai đó về nhà chơi hoặc dùng bữa tối. Nếu bạn vinh dự được họ mời tham dự hãy cảm ơn và nhận lời một cách đầy thiện chí.

Đặc biệt khi đến dùng bữa tối tại nhà bạn nên mang theo hoa, bánh kẹo, rượu vang. Nhưng nếu họ mời bạn đến nhà sau 20h, có nghĩa là không có bữa tối. Ngoài ra khi đi dùng cơm chung ở nhà hàng nếu họ không nói mời bạn thì khi thanh toán phần của ai người đó tự trả.

27988-ha-lan-1.jpg

Hà Lan là đất nước có vườn hoa lớn nhất thế giới

Chào hỏi, làm quen

Cũng như hầu hết các nước phương Tây, khi chào hỏi làm quen người Hà Lan cũng xưng tên trước họ sau. Và họ thường xưng hô bằng cách sử dụng đại từ nhân xưng khách sáo chuyển sang thể thân mật. Vì vậy khi giới thiệu bạn nên giới thiệu đầy đủ cả tên và họ.

Trong các cuộc trò chuyện xã giao người Hà Lan thường bàn luận về chủ đề quê hương, chuyến đi của bạn đến Hà Lan, chỗ ăn ở, chính trị. Và tuyệt đối tránh nói về thu nhập, tài sản cá nhân, phê phán đất nước Hà Lan, tôn giáo và các đảng phái chính trị khác.

II. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

1. Từ Việt Nam – Hà Lan

28028-lang-co.jpg

Khung cảnh làng cổ thơ mộng ở Hà Lan

Từ Việt Nam – Hà Lan không có chuyến bay thẳng bạn phải quá cảnh tại Singapore, Hồng Kông, Malaysia sau đó mới tới Hà Lan, thời gian di chuyển là 23 giờ đồng hồ, được khai thác bởi các hãng hàng không sau: Vietnam Airlines, Aeroflot Russian, China Southern Airlines, Thai Airways, Finnair, Emirates, Cathay Pacific Airways, Korean Air, Etihad Airways... với giá vé tham khảo và lịch trình cụ thể như sau:

  • Hà Nội - Amsterdam: 350 USD (Aeroflot Russian ), 500 USD (Vietnam Airlines), 430 USD (China Southern Airlines)...
  • Tp.HCM - Amsterdam: 400 USD (China Southern Airlines), 500 USD (Vietnam Airlines), 450 USD (Silkair)...

2. Phương tiện di chuyển tại Hà Lan

Phương tiện giao thông công cộng

Hầu hết người dân Hà Lan đều sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để đi lại hoặc đi bộ. Vì thế khi đến Hà Lan bạn cũng không nên bỏ qua dịch vụ giao thông công cộng này.

27972-coi-xay-gio.jpg

Làng cối xay gió ở Hà Lan

Đi xe đạp

Ở Hà Lan có rất nhiều tuyến đường dành cho người đi xe đạp. Do vậy bạn có thể thuê cho mình một chiếc xe đạp để thỏa thích đi khám phá các địa điểm du lịch trong thành phố mà không phải lo sợ về chi phí.

Xe lửa

Ở miền Tây Hà Lan ngành công nghiệp đường sắt khá phát triển, nếu phải di chuyển giữa các điểm du lịch có khoảng cách xa bạn nên chọn đi xe lửa. Trung bình cứ 1 giờ lại lại có một chuyến tàu rời ga, tàu hoạt động đến tận 12 giờ đêm mới nghỉ.

III. LƯU TRÚ TẠI HÀ LAN

1. Tại thủ đô Amsterdam

27990-halan.jpg

Hà Lan rực rỡ sắc hoa

Tại thủ đô Amsterdam có trên 1.000 khách sạn sang trọng và hiện đại để bạn có thể lựa chọn cụ thể: Plaza Victoria Amsterdam, Swissôtel Amsterdam, ibis Amsterdam Centre,…

2. Tại Rotterdam

Bạn có thể lựa chọn một trong những khách sạn sau: Inntel Hotels Rotterdam Centre, Mainpoint Design Hotel, NH Capelle Hotel.

3. Thành phố Hague

Bạn có thể chọn 1 trong những khách sạn sau: Hampshire Hotel 108 Meerdervoort, NH Den Haag Hotel...

4. Thành phố Utrecht

Những khách sạn tiêu biểu như: Park Plaza Utrecht, NH Utrecht, Apollo Hotel Utrecht City Centre,…

5. Thành phố Maastrcht

Khách sạn ở đây có kiến trúc cổ kính trầm mặc vừa sang trọng, cổ điển vừa hiện đại. Một số khách sạn nổi tiếng như: MH Maastricht, Amrath Du Casque Hotel, Amrath Grand De L’Empereur Hotel,…

IV. NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH NỔI TIẾNG TẠI HÀ LAN

1. Công viên quốc gia Hoge Veluwe

27992-hoge-veluwe1.jpg
27993-hoge-veluwe2.jpg
27994-hoge-veluwe.jpg

Công viên quốc gia Hoge Veluwe nằm ở phía Đông Nam thành phố Veluwe của tỉnh Gelderland

Công viên quốc gia Hoge Veluwe nằm ở phía Đông Nam thành phố Veluwe của tỉnh Gelderland là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Hà Lan với diện tích rộng 50km2 gồm: rừng nguyên sinh, cồn cát, cao nguyên và nhiều loại động vật hoang dã sinh sống như: hươu đỏ, trâu bò, lợn rừng...

2. Kênh đào Amsterdam

Hệ thống kênh đào Amsterdam gồm các kênh: Herengracht, Prinsengracht và Keizersgracht được xây dựng ở thế kỷ XVII với mục đích ban đầu làm vòng đai che chắn và bảo vệ thủ đô khỏi sự xâm lấn và xói mòn của nước biển. Đồng thời đây cũng chính là kênh giao thông chính của thành phố lúc bấy giờ.

27991-herengracht-amsterdam.jpg
28035-prinsengracht-1.jpg
28036-prinsengracht-1.jpg

Hệ thống kênh đào ở thủ đô Amsterdam

Ngày nay xung quanh hệ thống 3 kênh đào này có tới 1.550 đài tưởng niệm, 1.500 cây cầu và nhiều con kênh nhỏ chằng chịt. Năm 2006 công trình đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

3. Thành phố Utrecht

28046-utrecht.jpg
28045-utrecht1.jpg

Thành phố Utrecht

Là một trong những thành phố cổ nhất đất nước Hà Lan. Utrecht có nhiều công trình kiến trúc được xây dựng từ thời trung cổ, kết hợp với lối kiến trúc cổ điển gothic đã tạo nên một nét đẹp cổ kính, trầm mặc và đặc trưng cho thành phố.

4. Khu vườn Keukenhof

Keukenhof nằm giữa 2 thị trấn Hillegom và Lisse, phía Nam Haarlem và phía Tây Nam Amsterdam, là vườn hoa lớn nhất thế giới, rộng 32ha với trên 7 triệu bông hoa tulip thuộc 100 loài khác nhau. Năm 1949 thị trưởng thành phố Amsterdam lúc bấy giờ là ông Liss đã đưa ra ý tưởng thành tạo ra một cuộc triển lãm dành cho những người trồng hoa khắp Hà Lan, châu Âu có thể tham gia. Ý tưởng này nhanh chóng được triển khai và nhận được sự ủng hộ của những người trồng hoa khắp Hà Lan và nhiều quốc gia châu Âu khác .

27999-keukenhof1.jpg
28000-keukenhof2.jpg
28001-keukenhof3.jpg
28002-keukenhof4.jpg
28003-keukenhof5.jpg
28004-keukenhof6.jpg
28005-keukenhof7.jpg
28006-keukenhof8.jpg
28007-keukenhof9.jpg
28008-keukenhof10.jpg
28011-keukenhof13.jpg
28012-keukenhof14.jpg
28013-keukenhof.jpg

Keukenhof là vườn hoa lớn nhất thế giới

Cho đến nay Keukenhof không chỉ là vườn hoa lớn nhất thế giới mà còn là một trong những địa điểm tham quan hấp dẫn tại Hà Lan. Thời điểm tham quan vườn hoa đẹp nhất là vào khoảng giữa tháng 4, giá vé vào cổng là 12,50 Euro/người. Thời gian mở cửa là từ 8:00 – 19:30 mỗi ngày. Đến đây bạn sẽ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh với những cánh đồng hoa tulip rực rỡ sắc màu.

5. Thành phố Leiden

Thành phố Leiden nằm ở phía Nam Hà Lan, là một trong những trung kinh tế của Hà Lan ở thế kỷ XVII. Nơi đây nổi tiếng với trường đại học Leiden lâu đời nhất Hà Lan. Ngoài ra Leiden còn là quê hương của danh họa Rembrandt van Rijn. Thành phố nổi tiếng với con kênh đào Leiden hợp lưu của hai nhánh của sông Rhine êm đềm.

28030-leiden1.jpg
28031-leiden2.jpg
28032-leiden.jpg

Thành phố Leiden

Bên cạnh đó Leiden còn được biết đến là thành phố của những lễ hội. Những lễ hội độc đáo ở đây thường diễn ra vào ngày 3 tháng 10 hàng năm để kỷ niệm ngày Hà Lan thoát khỏi ách đô hộ của Tây Ban Nha.

6. Làng Kinderdijk

28016-kinderdijk2.jpg
28018-kinderdijk4.jpg
28020-kinderdijk6.jpg
28021-kinderdijk8.jpg
28027-kinderdijk.jpg

Khung cảnh làng Kinderdijk với những chiếc cối xay gió độc đáo

Kinderdijk hay còn được gọi là làng của những chiếc cối xay gió, cách thành phố cảng Rotterdam khoảng 15 km về phía Đông. Ngôi làng này có trên 20 chiếc cối xay được xây dựng từ thế kỷ 18. Năm 1997 công trình độc đáo này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

7. Tòa thị sảnh Delft

27974-delft.jpg

Tòa thị sảnh Delft

Tòa thị sảnh Delft thuộc thành phố Delft, phía Nam Hà Lan. Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu, đại diện cho phong cách kiến trúc thời kỳ Phục Hưng ở châu Âu nằm trên quảng trường Markt, phía trước là đường Nieuwe Kerk. Do kiến trúc sư nổi tiếng của Hà Lan lúc bấy giờ là ông Hendrick de Keyser (1565 – 1621) thiết kế. Ngày nay nơi đây dùng để tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi.

8. Hồ Ijsselmeer

27995-ijsselmeer1.jpg
27996-ijsselmeer2.jpg
27997-ijsselmeer.jpg

Hồ Ijsselmeer

Là hồ nước ngọt lớn của Hà Lan được tạo bởi một con đập. Khung cảnh hồ Ijsselmeer vô cùng thơ mộng và tuyệt đẹp. Vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn sương mù thường phủ dày đặc tạo cho khung cảnh nơi đây vẻ đẹp huyền ảo và đầy kỳ bí. Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thể thao thú vị như: lướt sóng, bơi lặn, đua thuyền…

9. Quần đảo Frisian

28037-quan-dao-frisian1.jpg
28038-quan-dao-frisian4.jpg
28039-quan-dao-frisian5.jpg
28040-quan-dao-frisian-3.jpg
28041-quan-dao-frisian.jpg

Quần đảo Frisian

Quần đảo Frisian nằm ở phía Bắc ngoài khơi bờ biển Hà Lan, kéo dài về phía Tây bờ biển nước Đức và Đan Mạch. Quần đảo gồm có 32 hòn đảo lớn nhỏ với nhiều cảnh đẹp còn hoang sơ. Nơi đây thích hợp để nghỉ dưỡng và thư giãn, hít thở không khí trong lành. Sẽ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho các cặp đôi.

10. Vondelpark

Vondelpark nằm ở phía Nam của bảo tàng quảng trường của thủ đô Amsterdan thuộc Oud-Zuid. Công viên chính thức mở cửa năm 1865, nơi đây nổi tiếng với bức tường Joost van den Vondel– nhà thơ nổi tiếng của Hà Lan được đặt trong công viên năm 1867. Tượng Joost van den Vondel được thiết kế bởi nhà điêu khắc tài ba của Hà Lan lúc bấy giờ là Louis Royer.

28047-vondelpark1.jpg
28049-vondelpark6.jpg
28050-vondelpark8.jpg
28051-vondelpark9.jpg

Vondelpark

Ngày nay Vondelpark trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn người dân bản địa và khách du lịch quốc tế. Đến đây bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn, dạo bộ, chơi thể thao trên bãi cỏ xanh mướt, đạp xe và thưởng thức món bánh sandwich cá trích và bia Hà Lan ở các cơ sở Horeca nằm ngay trong công viên.

11. Amsterdam

Amsterdam là thủ đô của Hà Lan, trước đây Amsterdam chỉ là môt làng chài nhỏ nằm ven sông. Ngày nay Amsterdam trở thành trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của đất nước Hà Lan. Nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại bậc nhất châu Âu có thể kể đến như: Trung tâm thương mại thế giới, trung tâm mua sắm Magna Plaza.

27959-amsterdam3.jpg
27960-amsterdam7.jpg
27961-amsterdam-1.jpg
27962-amsterdam-2.jpg

Thủ đô Amsterdam

Đến Amsterdam bạn không thể bỏ qua những địa danh nổi tiếng như: bảo tàng Amsterdam, bảo tàng kim cương Amsterdam, bảo tàng Van Gog, cung điện hoàng gia, đài tưởng niệm quốc gia...

27963-amsterdam-5.jpg
27964-amsterdam-6.jpg
27965-amsterdam-7.jpg

Khung cảnh lãng mạn ở Amsterdam

Ngoài ra đến Amsterdam bạn còn có cơ hội dạo chơi trên 1.380 chiếc cầu, tham quan hàng nghìn ngôi nhà cổ, dạo thuyền trên kênh Raamgracht – một trong những dòng kênh yên bình, thơ mộng và đẹp nhất Hà Lan.

12. Làng Giethoorn

Giethoorn thuộc tỉnh Overijssel của Hà Lan, đây là ngôi làng cổ bình dị với không gian yên bình, được phát hiện năm 1230, do một nhóm người di cư từ vùng Địa Trung Hải sáng lập nên. Đặc biệt Giethoorn chỉ có những ngôi nhà được lợp bằng tranh, được bao bọc xung quanh bởi những con kênh chằng chịt, có chiều dài khoảng 7,5km đồng thời cũng là tuyến giao thông duy nhất của Giethoorn.

27978-giethoorn4.jpg
27979-giethoorn6.jpg
27980-giethoorn7.jpg
27986-giethoorn-9.jpg

Khung cảnh tuyệt đẹp ở làng cổ Giethoorn

Vì thế Giethoorn được ví là Venice của Hà Lan. Để tham quan làng bạn phải di chuyển bằng thuyền nhỏ hoặc đi bộ qua 50 cây cầu cổ kính với mái vòm được làm bằng gỗ vắt ngang những con kênh.

V. MÓN NGON - ĐẶC SẢN HÀ LAN

1. Phô mai

Là món ăn truyền thống thường xuất hiện trong mỗi bữa ăn của người Hà Lan. Phô mai Hà Lan có từ 400 năm trước Công Nguyên. Hiện nay Hà Lan là quốc gia xuất khẩu phô mai lớn nhất thế giới. Phô mai Hà Lan không chỉ thơm ngon mà còn phong phú đa dạng về chủng loại khác nhau gồm: phô mai trắng, vàng, cam, đỏ, lam xám đều có cả.

28033-pho-mai-ha-lan.jpg

Phô mai Hà Lan

Người Hà Lan thường ăn kèm phô mai với bánh mì, hoa quả hay thưởng thức chung với một ly rượu vang. Ngoài ra phô mai còn được dùng để trang trí món ăn.

2. Khoai tây chiên – patat

Mặc dù Hà Lan không phải là đất nước tạo ra món khoai tây chiên nhưng những cửa hàng khoai tây ngon nhất thế giới lại tập trung ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan.

28014-khoai-tay-chien.jpg

Khoai tây chiên Hà Lan được đánh giá là ngon nhất thế giới

Khoai tây chiên Hà Lan trước khi chế biến được thái những sợi mỏng và dài rồi được chiên qua chiên lại trên dầu để khoai giòn và ngon đặc biệt. Mỗi phần khoai tây chiên được thêm một miếng thịt hoặc cá ăn kèm. Khoai tây chiên Hà Lan được ăn kèm với 22 loại nước xốt đặc biệt được làm từ trứng xốt gà, đậu phộng, xốt rau, xốt cay.

3. Bánh mì

27967-banh-mi.jpg

Bánh mì Hà Lan thường ăn kèm với phô mai

Bánh mì cũng giống như cơm của người Việt là món ăn chính của người Hà Lan. Ở Hà Lan có rất nhiều loại bánh mì khác nhau như: bánh mì trắng, vàng, đen được làm từ các loại ngũ cốc, hướng dương, nho…Bánh mì thường được ăn kèm với phô mai là món ăn bạn không nên bỏ qua khi đến Hà Lan.

4. Cá trích muối

27971-ca.jpg

Cách thưởng thức cá trích muối độc đáo của người Hà Lan

Là món ăn đường phố nổi tiếng của thủ đô Amsterdam. Cá trích ở đây được những ngư dân đánh bắt ở bờ biển Bắc của Hà Lan, sau đó đem về bỏ ruột, cắt đầu rồi ướp chung với muối, giấm, thêm chút hành tây xắt nhỏ là có thể ăn được. Món cá trích này độc đáo ở cách thưởng thức người ta thường cầm nguyên con dốc ngược cá rồi cho thẳng vào miệng. Cá trích muối có giá khá rẻ và vô cùng thơm ngon.

5. Cá tươi tẩm bột chiên

27970-ca-tam-bot-chien.jpg

Cá tươi tẩm bột chiên được người dân xứ hoa tulip ưa thích

Cá tươi tẩm bột chiên được xem là một trong những món đặc sản của Hà Lan đặc biệt là vào mùa tuyết rơi. Ở các khu bán hải sản ở chợ bạn có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này, cá được chiên nóng hổi mùi thơm phức chắc chắn sẽ khiến bạn khó lòng chối từ.

6. Croquette

27973-croquette.jpg
'

Croquette

Là món ăn đường phố khá phổ biển và nổi tiếng của xứ sở hoa tulip. Nguyên liệu để chế biến món ăn này gồm có khoai tây được bọc nhân rồi chiên giòn. Nhân Croquette được làm từ rất nhiều nguyên liệu khác khoảng 100 loại như: nhân thịt, nhân cá, phô mai, rau… Xưa kia croquette từng là món khai vị cho các bữa tiệc sang trọng, ngày nay croquette trở thành món ăn bình dân, phổ biến với mọi người dân Hà Lan .

7. Thịt viên

28043-thit-vien.jpg

Thịt viên Hà Lan thường ăn kèm với bánh mì

Người Hà Lan gọi thịt viên là "broodje bal", ăn kèm với bánh mì. Mỗi miếng thịt viên to bằng nắm tay kẹp giữa bánh mì, thêm chút rau và nước xốt tạo thành món ăn ngon hấp dẫn.

8. Stroopwafel

28042-stroopwafel.jpg

Stroopwafel

Stroopwafel xuất hiện ở Hà Lan từ thế kỷ XVIII, ở thị trấn Gouda và bánh được duy trì cho đến ngày nay. Bánh stroopwafel được nướng mỏng, giữa kẹp nhân caramel, mật ong hoặc quả phỉ. Món này dùng chung với trà hoặc cà phê đều tuyệt.

9. Bánh poffertjes

28034-poffertjes1.jpg

Bánh poffertjes

Poffertjes là tên gọi một loại bánh được làm từ nấm lên men, đường, bột kiều mạch, bơ xay nhuyễn rồi viên nhỏ, sau đó chiên phồng, chiên cho đến khi mặt ngoài bánh giòn tan bên trong vẫn giữ được dáng bánh tròn đều là được. Bánh ăn kèm với đường xay nhuyễn, bơ hoặc các loại siro.

10. Bia

27968-bia.jpg

Lễ hội bia ở Hà Lan

Thủ đô Amsterdam là địa điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội bia quốc tế hàng năm thu hút đông đảo du khách nước ngoài tới tham gia. Ở Hà Lan có hai dòng bia, dòng bia thứ nhất là do các địa phương sản xuất là bia ngon nhất Hà Lan. Và dòng bia thứ hai là do các tu sĩ nhà dòng sản xuất để du khách thưởng thức, mặc dù không ngon bằng dòng thứ nhất nhưng vị cũng khá hấp dẫn.

11. Cá herring

27969-ca-herring.jpg

Cá herring

Là món ăn truyền thống, quen thuộc của người Hà Lan trong nhiều thập kỷ qua. Loại cá này rất giàu dưỡng chất đặc biệt là Omega -3. Ở Hà Lan món cá herring ăn sống được đông đảo người dân ưa chuộng. Cá sau khi được đánh bắt về người ta lóc bỏ xương, rửa sạch, ướp gia vị muối tiêu khoảng 1-2 ngày để cá chín là có thể thưởng thức được.

V. MUA SẮM TẠI HÀ LAN

1. Mua sắm ở thủ đô Amsterdam

Amsterdam có nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng tập trung ở khu vực trung tâm thành phổ. Đến đây bạn có thể thỏa sức mua sắm ở những con đường tập trung nhiều cửa hàng thời trang sầm uất như: Leidsestraat; Kalverstraat; Nieuwendijk. Hay khu vực Jordaan với những cửa hiệu thời trang nhỏ, trong khi đó khu vực Zuid lại là nơi tập trung những thương hiệu nổi tiếng thế giới.

28044-trung-tam-mua-sam.jpg

Amsterdam nơi tập trung nhiều trung tâm mua sắm lớn

Ngoài thời trang, đến Amsterdam bạn còn có thể mua sắm nhiều đồ mỹ thuật công nghiệp, các tác phẩm nghệ thuật ở các trung tâm mua sắm đa dạng như: Magna Plaza, De Bijenkorf, Maison De Bonneterie, De Kalvertoren… hoặc tại các khu chợ Albert Cuyp, Waterlooplein, Noordermart, Black Market The Bazaar

2. Mua sắm ở Rotterdam

Thành phố Rotterdam có nhiều cửa hàng thời trang và trung tâm mua sắm nhộn nhịp, chợ trời vì thế ngoài Amsterdam bạn cũng có thể dạo qua Rotterdam để mua sắm cũng khá thú vị.

3. Mua sắm tại thành phố Hague

Thành phố Hague nổi tiếng với chợ Hague là chợ trời lớn nhất châu Âu, có da dạng các mặt hàng để bạn có thể thỏa sức chọn lựa.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI