Cẩm nang hướng dẫn chi tiết cho người đi du lịch Na Uy

Na Uy là quốc gia Bắc Âu xinh đẹp với nhiều cao nguyên, vịnh đảo và những cánh đồng chạy dọc bờ biển tạo cho đất nước này nhiều cảnh đẹp hút hồn.

banner ads

Để có chuyến du lịch Na Uy an toàn - tiết kiệm - ý nghĩa bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây cho lịch trình đi của mình.

29231-na-uy-2.jpg

Vịnh tuyệt đẹp ở Na Uy

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐẤT NƯỚC - VĂN HÓA NA UY

1. Thông tin cơ bản về đất nước Na Uy

  • Tên nước: Vương quốc Na Uy (The Kingdom of Norway).
  • Thủ đô: Oslo
  • Ngày Quốc khánh: 17/5 (Ngày ban hành Hiến pháp).
  • Vị trí địa lý: Nằm ở bán đảo Scandinavia ở phía Tây Bắc châu Âu. Phía Tây và Nam giáp biển Bắc, phía Đông giáp Thụy Điển; phía Bắc giáp Phần Lan và Nga.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy (gần giống tiếng Thụy Điển và Đan Mạch).
  • Đơn vị tiền tệ: NOK (cuaron Na Uy); 1 USD = 5,432 NOK.
  • Tôn giáo: Đạo Tin lành dòng Luther chiếm khoảng 96% dân số, còn lại công giáo.

29232-na-uy.jpg

Khung cảnh nên thơ ở đất nước Na Uy

2. Văn hóa giao tiếp của người Na Uy

Trong lần gặp gỡ đầu tiên với người Na Uy bạn phải đến đúng giờ đồng thời cung cấp đầy đủ chức danh, tên họ, công việc bạn đang làm với họ. Hạn chế thay đổi giờ hẹn bởi người Na Uy rất coi trọng giờ giấc, nên bạn phải đến đúng giờ không đến quá muộn hoặc quá sớm. Vì như thế là bạn không tôn trọng họ.

29233-nauy-1.jpg

Những ngôi nhà đầy sắc màu ở Na Uy

Người Na Uy giới thiệu tên trước sau đó mới đến họ. Bạn có thể gọi họ bằng "Mr/Mrs/Miss" hoặc "Herr/Fru/Froken" sau đó mới đến họ tên. Với những người có trình độ học vấn là giáo sư, tiến sĩ thì cách gọi tên sẽ là: trình độ học vấn +tên +họ. Không được gọi trực tiếp tên của người Na Uy cho đến khi họ muốn bạn làm điều đó. Đặc biệt trong mọi cuộc gặp gỡ, nếu có cả nam và nữ thì bạn nên chào và giới thiệu với phụ nữ trước, tiếp đến là người lớn tuổi nhất.

3. Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy

  • Địa chỉ: 21 St. Olavsgate, 0165 Oslo, Norway.
  • Điện thoại: +47-2- 2203300.
  • Fax: +47-2-2203301.
  • Email: [email protected] .
  • Làm việc theo giờ địa phương: 5 giờ sáng (mùa hè); 6 giờ sáng (mùa đông).

II. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

1. Từ Việt Nam - Na Uy

29234-nauy.jpg

Khung cảnh vùng ngoại ô Na Uy vào thu

Từ Việt Nam – Na Uy bạn có thể khởi hành tại hai sân bay là sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với lịch trình bay và giá tham khảo như sau:

  • Chặng bay từ Hà Nội - Oslo được khai thác bởi các hàng hãng không gồm: China Southern Airlines, Vietnam Airlines…. với giá vé dao động từ 650 – 700 USD.
  • Chặng từ Tp. HCM - Oslo được khai thác bởi các hãng hàng không như: Qatar Airways có giá tham khảo là 377 USD; Etihad Airways giá vé là 480 USD; China Southern Airlines giá vé tham khảo là 500 USD…
  • Chặng bay Hà Nội - Alta: Vietnam Airlines có giá là 2.479 USD; Thai Airways có giá là 2.700 USD; Qatar Airway có giá là 2.845 USD…

2. Đi lại ở Na Uy

Thuê xe tự lái

Ở Na Uy dịch vụ cho thuê xe bao gồm cả xe máy và xe ô tô rất phổ biến. Từ 19 tuổi trở lên bạn hoàn toàn có thể thuê được xe ô tô và thanh toán đơn giản bằng hai thẻ credit card và debit card. Với chiếc xe máy hoặc ô tô tự lái bạn dễ dàng tham quan khắp đất nước Na Uy mà không lo sợ về thời gian.

29255-trysil1.jpg

Khu trượt tuyết ở Na Uy

Thuê taxi hoặc xe du lịch

Nếu đi nhóm đông bạn có thể thuê một chiếc xe 50 chỗ ngồi và một tài xế để tham quan khắp đất nước Na Uy. Công ty cho thuê xe du lịch uy tín tại Na Uy được cộng đồng mạng gợi ý là H.M.Kristiansens Automobilbyrå (HMK).

III. LƯU TRÚ TẠI NA UY

Để tiết kiệm khi đến Na Uy bạn nên chọn những phòng tập thể khoảng 4 người/phòng hoặc thuê phòng dạng sinh viên từ 16 -32 người. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn dịch vụ lưu trú tại nhà người dân ở trung tâm thành phố. Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn.

29165-akershus-1.jpg

Lâu đài Akershus ở Oslo

  • Khách sạn tại Alesund (Alesund Hostel): Thời gian nhận phòng lúc 16:00 – 23:00; trả phòng trước 10:00. Giá thuê phòng dao động là 59 USD/người/đêm. Giá này bao gồm cả bữa ăn sáng buffe miễn phí.
  • Thuê cabin hoặc caravan ở khu cắm trại tại Geiranger: Trên vịnh Geiranger có nhiều khu cắm trại với dịch vụ lưu trú khá độc đáo như: cabin, chỗ dành cho xe Caravan/motorhome, lều bath cắm trại với giá thuê như sau: xe Caravan khoảng 140 NOK/đêm; bạt cắm trại là 75 NOK/đêm. Giá này chưa bao gồm tiền điện và tiền nhà tắm. Tiền điện là 40 NOK, tiền phòng tắm là 10 NOK.
  • Cabin tại Geiranger (Hole Hytteutleige): Giá thuê một cabin tại Hole Hytteutleige dành cho 2 người là 80 USD (gồm có bếp điện, nhà vệ sinh, phòng tắm chung). Đa phần khu cabin đều nằm ở trên cao nên bạn có thể tha hồ ngắm cảnh thành phố về đêm.
  • Khách sạn tại Bergen (Marken Gjestehus) nằm ngay ở trung tâm thành phố Berge, gần chợ cá và khu phố cổ. Giá thuê phòng ở đây là 120 USD/phòng/đêm, không bao gồm ăn sáng.

29259-vigeland-park3.jpg

Vigeland park

Khách sạn nhà nghỉ tại thành phố Voss vô cùng đắt đỏ, giá thuê trung bình khoảng 170 USD/phòng/đêm.

29251-thi-tran-roros1.jpg

Thị trấn cổ Roros

Tại thủ đô Oslo có nhiều dịch vụ nhà nghỉ để bạn có thể lựa chọn, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống thú vị với người dân bản địa bằng cách ở trọ nhà dân. Ở nhà dân bạn có thể tận dụng bếp để nấu ăn vừa là cơ hội khám phá cuộc sông người dân bản địa vừa tận hưởng không khí ấm cúng của gia đình.

IV. NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH NỔI TIẾNG TẠI NA UY

1. Thủ đô Oslo

Oslo là thành phố lâu đời của vùng Scandinavia và đẹp nhất Na Uy. Là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Na Uy với hệ thống giao thông công cộng tốt nhất nhì thế giới. Đến đây bạn sẽ có cơ hội tham quan 100 viện bảo tàng nơi lưu giữ tất cả những giá trị văn hóa, lịch sử của Na Uy. Ngoài ra, đến đây bạn còn được chiêm ngưỡng nhiều danh thắng đẹp ở vùng ngoại ô, leo núi, tắm biển vô cùng thú vị.

29166-akershus.jpg

Lâu đài Akershus

29183-dan-gian.jpg
29179-bao-tang-van-hoa-dan-gian.jpg

Bảo tàng văn hóa dân gian Na Uy tại thủ đô Oslo

29260-vigeland-park-1.jpg
29261-vigeland-park.jpg

Công viên Vigeland

29239-oslo2.jpg
29240-oslo-3.jpg

Khung cảnh thủ đô xinh đẹp Oslo

Những địa danh mà bạn không thể bỏ qua khi đến thủ đô Oslo đó là: công viên Vigeland, bảo tàng lịch sử Na Uy, bảo tàng dân gian Na Uy, công viên Frogner và lâu đài Akershus.

2. Con đường Đại Tây Dương

Đường Đại Tây Dương hay đường Atlantic có chiều dài chạy qua biển khoảng 9km nối liền thị trấn Kristiansund và Molde của Na Uy. Được khởi công xây dựng từ năm 1989 và khánh thành năm 1995 với tổng vốn đầu tư trên 20 triệu USD. Atlantic được xem là công trình mang tầm vóc thế kỷ của đất nước Na Uy, từng được tạp chí Pravda của Nga bình chọn là một trong những con đường đẹp nhất thế giới năm 2009. Đường bắt đầu ở km 30 phía Tây Nam của thị trấn Kristiansund và kết thúc ở km 74 phía Bắc thị trấn Molde.

29169-atlantic3.jpg
29170-atlantic4.jpg
29171-atlantic5.jpg
29172-atlantic6.jpg
29173-atlantic7.jpg
29174-atlantic8.jpg
29175-atlantic-1.jpg
29176-atlantic-2.jpg
29177-atlantic.jpg

Con đường Đại Tây Dương độc nhất vô nhị thế giới ở Na Uy

Điều tạo nên sự đặc biệt của tuyến đường này chính là sự kết hợp của 8 cây cầu nhỏ bắc qua 8 hòn đảo nhỏ với những đường cong và kiểu dáng vô cùng độc đáo có một không hai trên thế giới. Hiện nay cầu Đại Tây Dương là một trong những điểm hấp dẫn khách du lịch của Na Uy. Là địa điểm bạn nên dừng chân khi đến đất nước Na Uy.

3.Du lịch miền Đông NaUy

29226-mien-dong-1.jpg
29227-mien-dong.jpg

Khung cảnh miền Đông Na Uy bình yên tuyệt đẹp

29193-galdhpiggen.jpg
29192-galdhpiggen1.jpg

Núi Galdhopiggen

Miền Đông của Na Uy từ lâu vốn nổi tiếng với những hồ nước đẹp long lanh, nước trong suốt tựa pha lê và các ngọn núi trải dài miên man, quanh năm một màu xanh biếc. Đến với miền Đông Na Uy, bạn sẽ có cơ hội tham quan công viên nổi tiếng Jotunheimen, ngắm núi Galdhopiggen tọa lạc ngay trong công viên. Ngoài ra bạn cũng có thể tham quan cảnh sắc thiên ở Fla bằng du thuyền trên những con lạch nhỏ, hai bên bờ lạch rực rỡ sắc hoa tạo cho nơi đây khung cảnh nên thơ và vô cùng lãng mạn.

29213-jotunheimen-park1.jpg
29214-jotunheimen-park.jpg
29215-jotunheimen.jpg

Công viên nổi tiếng Jotunheimen thuộc miền Đông Na Uy

Đến với miền Đông Na Uy bạn sẽ được ngắm những công trình kiến trúc độc đáo mang đậm nét phong cách kiến trúc truyền thống của Na Uy.

29256-trysil2.jpg
29257-trysil.jpg

Khu trượt tuyết Trylsil thuộc miền Đông Na Uy

Những địa điểm mà bạn không nên bỏ qua khi đến miền Đông Na Uy đó là: Ostfold, Al, Romerike, Trysil (khu vực dành cho môn trượt tuyết), valdres (đi xe đạp)…

4. Du lịch miềnTrung Na Uy

29229-mien-trung1.jpg
29230-mien-trung.jpg

Miền Trung Na Uy với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình

Nếu miền Đông Na Uy mang lại cho bạn những cảm xúc khó tả với những khung cảnh thiên nhiên hữu tình và thơ mộng thì miền Trung Na Uy lại mang đến cho bạn những một góc nhìn khác về đất nước Na Uy xinh đẹp. Miền Trung là nơi hội tụ đầy đủ nhất về văn hóa và con người Na Uy.

29252-thi-tran-roros.jpg
29243-roros.jpg

Thị trấn cổ Roros thuộc miền Trung Na Uy

Đến đây bạn không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ độc đáo và hiện đại kết hợp hài hòa với nhau mà còn được ngắm những cánh đồng rộng mênh mang, những hồ nước trong xanh cùng hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Nơi đây sẽ địa điểm du lịch hấp dẫn dành cho những ai yêu văn hóa Na Uy và khung cảnh thiên nhiên yên bình.

29254-trondheim.jpg

Đảo Trondheim miền Trung Na Uy

29218-kystriksveien1.jpg
29219-kystriksveien2.jpg
29220-kystriksveien.jpg

Vịnh đảo Kystriksveien miền trung Na Uy

Những điểm du lịch mà bạn không thể bỏ qua khi đến với miền Trung Na Uy là: Thị trấn cổ Roros, đảo Trondheim, Kystriksveien.

5. Du lịch miền Nam Na Uy

29167-alesund1.jpg
29168-alesund.jpg

Thành phố Alesund

Miền Nam Na Uy được biết đến với những ngôi nhà gỗ đầy màu sắc ở thành phố Alesund, thuộc phía Nam của Na Uy. Những bãi đá ngầm và các vịnh nối dài với đất liền cùng những làng mạc nhỏ xinh nằm dọc theo các hố.

29210-hardangervidda2.jpg
29209-hardangervidda1.jpg
29212-hardangervidda-park.jpg

Công viên quốc gia Hardangervidda miền Nam Na Uy

Đến với thành phố Mandal miền Nam Na Uy du khách sẽ đươc ngắm biển xanh, chiêm ngưỡng những ngọn hải đăng có kiến trúc độc đáo. Với những ai ưa du lịch mạo hiểm có thể đến Sirdal để leo núi. Thăm công viên quốc gia Hardangervidda ở thành phố Rauland. Hoặc dọc theo chân núi để ngắm những ngôi nhà nhỏ xinh nằm nép mình bên những dãy núi cao.

29250-sorlandet.jpg

Sorlandet miền Nam Na Uy

29217-kristiansand.jpg

Kristiansand miền Nam Na Uy

29242-rjukan.jpg

Thung lũng Rjukan

29216-kragero.jpg

Kragero

Những điểm du lịch nổi tiếng ở miền Nam Na Uy bạn không nên bỏ qua đó là: Sorlandet, Talemark, Kristiansand, Kragero, Rjukan…

6. Thung lũng Flam

29185-flam2.jpg
29186-flam6.jpg
29187-flam-1.jpg
29188-flam-3.jpg
29189-flam-5.jpg
29190-flam.jpg

Khung cảnh yên bình và tuyệt đẹp ở thung lũng Flam

Flam là một làng nhỏ nằm ở Fjord Aurlands, một nhánh của vịnh Fjord – vịnh dài và có độ dốc nhất thế giới. Đế tới thăm thung lũng Flam, bạn phải di chuyển bằng xe lửa. Tuyến xe lửa tới thung lũng Flam được xây dựng cách đây 65 năm. Đến đây bạn sẽ được ngắm những cánh đồng xanh mướt, những núi non hiểm trở tạo nên khung cảnh làng quê yên bình, tuyệt đẹp.

7. Hardangerfjord

29203-hardangerfjord2.jpg
29204-hardangerfjord3.jpg
29205-hardangerfjord4.jpg
29206-hardangerfjord5.jpg
29207-hardangerfjord.jpg
29208-hardangerfjord.jpg

Vịnh biển Hardangerfjord

Hardangerfjord là vịnh biển lớn thứ 3 thế giới thuộc đất nước Na Uy. Nơi đây nổi tiếng với nhiều loại cây ăn trái như: táo, mận, anh đào, lê. Để tham quan vịnh biển bạn phải di chuyển bằng thuyền kayak; tham quan vịnh đảo bằng xe đạp hoặc đi bộ. Đến đây bạn sẽ chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp của Na Uy như: thác nước Voringsfossen, Folgefonna Glacier và Trolltunga là nơi lý tưởng để bạn ngắm toàn bộ cảnh đẹp trên vịnh.

8. Nordfjord

29235-nordfjord1.jpg
29236-nordfjord3.jpg
29237-nordfjord4.jpg
29238-nordfjord.jpg

Vịnh đảo Nordford

Nordfjord thuộc phía Tây Na Uy nơi đây nổi tiếng với nhiều thắng cảnh đẹp và nhiều di tích lịch sử có ý nghĩa. Gắn liền với nhiều hoạt động vui chơi giải trí như: du thuyền ngắm cảnh, đua thuyền, lướt ván, câu cá…Vào mùa đông, bạn có thể đến Nordfjord để trượt tuyết ở các dòng sông băng và sườn núi.

9. Lysefjord

Lysefjord mặc dù chỉ là một vịnh biển nhỏ nhưng lại có sức hút đặc biệt với khách du lịch. Mỗi năm thu hút khoảng 300.000 lượt người tới tham quan. Đến Lysefjord bạn sẽ có cơ hội chinh phục Pulpit rock, đỉnh núi cao khoảng 600m, đứng trên đỉnh Pulpit rock du khách sẽ quan sát được một vùng rộng lớn cảnh đẹp vịnh biển.

29221-lysefjord1.jpg
29222-lysefjord3.jpg
29223-lysefjord4.jpg
29224-lysefjord5.jpg
29225-lysefjord.jpg

Vịnh đảo Lysefjord

Ngoài ra bạn cũng có thể chinh phục ngọn núi Kjerag để chụp ảnh, chơi bungee. Đến vịnh Lysefjorden bạn còn được thăm một số công trình nghệ thuật chạm khắc độc đáo từ thời tiền sử, có niên đại khoảng 500 năm TCN ở Solbakk và tham quan làng cổ ở Ryfylke.

10. Sognefjord

Sognefjord là vịnh biển lớn nhất Na Uy, đây được xem là thiên đường nghỉ dưỡng với nhiều công trình kiến trúc cổ nổi tiếng như: nhà thờ cổ ở Urnes, làng Viking ở Gudvangen, hang động White Magic ở Gudvangen, thung lũng Aurlandsdalen.

29246-sognefjord1.jpg
29247-sognefjord2.jpg
29248-sognefjord3.jpg
29249-sognefjord4.jpg

Vịnh đảo Sognefjord

Để thăm quan vịnh đảo này bạn phải di chuyển bằng tàu hỏa trên tuyến đường sắt Flam, đi qua những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa và những thác nước cao, bọt tung trắng xóa.

11. Geirangerfjord

29196-geirangerfjord1.jpg
29197-geirangerfjord2.jpg
29198-geirangerfjord3.jpg
29199-geirangerfjord5.jpg
29200-geirangerfjord6.jpg

Geirangerfjord là vịnh đẹp nhất thế giới

Là vịnh biển hẹp thuộc vùng Sunnmore, phía Nam vương quốc Na Uy. Geirangerfjord là vịnh đẹp nhất thế giới. Diện tích vịnh trải dài khoảng 15km là một nhánh của vịnh Storfjord, chỗ sâu nhất của vịnh là 233m thuộc khu vực phía Tây nông trại Syltevik. Trên vịnh có một ngôi làng nhỏ có tên là Geiranger. Năm 2005, Geirangerfjord được UNESCO công nhận là di sản thiên thế giới.

12. Thác Voringsfossen

29262-voringsfossen1.jpg
29263-voringsfossen2.jpg
29264-voringsfossen4.jpg

Thác Voringsfossen nằm ở ngoài khơi Eidfjord

Thác Voringsfossen nằm ở ngoài khơi Eidfjord, cách trung tâm thủ đô Oslo khoảng 300km. Voringsfossen cao 182m, đoạn dốc nhất là 145m, là thác nước đẹp nhất Na Uy. Đến đây bạn không chỉ thỏa sức chụp ảnh lưu niệm mà còn được ngắm màn sương mờ ảo và cầu vồng ở các vách núi.

V. KhÁM PHÁ ẨM THỰC NA UY

1. Pho mát Gammelost và Geitost

29194-gamalost-pho-mai-1.jpg

Pho mát Gammelost

29201-geitost-pho-mai.jpg

Pho mát Geitost

Pho mát Gammelost và Geitost là hai loại pho mát nổi tiếng và phố biến nhất đất nước Na Uy. Được đông đảo người dân đất nước Bắc Âu xinh đẹp ưa thích. Nguyên liệu chế biến hai dòng pho mát này chủ yếu là sữa chua và sữa dê nên pho mát thường có vị caramel. Pho mát thường ăn kèm với bánh mì hoặc dùng để chế biến nhiều món ăn khác.

2. Smalahove

Smalahove là món ăn được chế biến từ đầu cừu nguyên khối. Là món ăn truyền thống của người Na Uy sử dụng trong các dịp lễ hội đặc biệt. Trước đây Smalahove được dùng khá phổ biến trong các dịp lễ Giáng sinh cho những người dân nghèo ở phía Tây Na Uy. Ngày nay Smalahove là món ăn khá phổ biến trong văn hóa ẩm thực người Na Uy.

29245-smalahove.jpg

Đầu cừu món ăn truyền thống của người Na Uy

Đầu cừu sau khi được làm sạch, người ta sẽ lấy phần não để riêng. Sau đó đầu cừu sẽ được ướp muối rồi đem hun khói hoặc sấy khô. Ngoài ra đầu cừu còn được chế biến thành món hầm ăn chung với củ cải và khoai tây.

3. Cá tuyết khô ngâm giấm

29181-ca-thoi.jpg

Cá tuyết ngâm giấm

Cá tuyết khô ngâm giấm là món ăn nổi tiếng của Na Uy. Khi ăn cá có vị chua cay, ăn kèm với nước sốt sền sệt. Lutefisk thường được người dân Na Uy thưởng thức trong dịp lễ Giáng sinh. Ngoài cá tuyết ngâm giấm, ở Na Uy các món hải sản như cá trích, cá tuyết tươi, tôm đều được ưa chuộng.

4. Cá thối Lutefisk

Cá thối là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Na Uy. Công đoạn chế biến món ăn này khá cầu kỳ và tốn nhiều thời gian. Cá sau khi được lược bỏ xương, sẽ được ướp chung với muối rồi phơi khô trong vài tuần cho thịt cá săn chắc và rắn lại, có mùi thối.

29182-ca-tuyet-ngam-giam.jpg

Cá thối món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Na Uy

Cá sau khi được phôi khô và có mùi người ta tiếp tục ngâm trong dung dịch kiềm nhiều ngày để cá phân hủy thành màu bạc, thịt cá chảy nhớt có mùi. Trước khi ăn cá được ngâm trong nước lạnh từ 4-6 ngày và thường xuyên thay nước.

Cá thối có vị cay thường ăn kèm với thịt xông khói, thịt lợn, chấm nước chấm mù tạt. Người Na Uy thích ăn cá thối chung với bơ nấu chảy, khoai tây, đậu Hà Lan, ớt hoặc bánh mì.

5. Thịt farikal

29253-thit-farikal.jpg

Thịt cừu bắp cải

Là món ăn truyền thống và thường xuất hiện trong mỗi bữa ăn của người Na Uy như một món ăn chính. Đây là món thịt cừu ăn kèm bắp cải và tiêu khô và rắc thêm một chút bột lúa mì. Đến Na Uy bạn đừng quên thưởng thức món thịt cừu độc đáo này nhé.

6. Bánh mì Na Uy

29178-banh-mi.jpg

Bánh mì ngọt Na Uy

Là loại bánh phẳng, có vỏ giòn được người dân Na Uy vô cùng ưa chuộng. Món này có thể ăn kèm với kem phủ trứng hoặc mứt trái cây đều ngon.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI