Bé trai bị đâm xuyên sọ nhập viện vì viêm màng não

Sốt cao, bú kém liên tục hai ngày, bé Phát được các bác sĩ xác định viêm màng não mủ nhưng chưa khẳng định có liên quan đến vết đâm hay không.

banner ads

Vài ngày trước đây, bé Dương Minh Phát có dấu hiệu mệt, khóc quấy, bú kém và sốt cao. "Chúng tôi lo quá nên đưa con lên TP HCM khám", mẹ bé nói.

37959-untitled-1-7851-1447746706.jpg

Vài tuần trở lại đây, bé Phát có dấu hiệu chảy nước mắt bên trái và yếu chi trái. Ảnh: Thiên Chương

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 chiều 16/11, Phát được các bác sĩ thăm khám và xác định mắc viêm màng não mủ. Theo ghi nhận tại khoa Nhiễm - Thần kinh, Phát bị viêm màng não nặng, hiện sốt cao và đang được theo dõi chặt chẽ.

Bệnh viêm màng não mủ có thể tấn cống tất cả các trẻ, tuy nhiên với trường hợp bé Phát, các bác sĩ còn nghi ngờ bệnh viêm màng não mà bé đang mắc có liên quan đến tổn thương từ vết dao đâm trước đây, nhưng hiện vẫn chưa có kết luận chính xác.

Trong lần tái khám hơn một tuần trước, Phát không có biểu hiện sốt. Cu cậu chỉ có dấu hiệu yếu chân tay bên trái hơn bên còn lại và chảy nhiều nước mắt ở phía trái.

Cách đây hơn 3 tháng, Dương Minh Phát bị một người tâm thần dùng dao đâm xuyên não khi đang nằm trong bệnh viện. Sau khi được cứu chữa, ngày 28/8, Phát được các bác sĩ cho xuất viện về quê ở Vĩnh Long. Tuy ca mổ rút dao khỏi não bé thành công và bệnh nhân khỏe mạnh nhưng theo các bác sĩ, các biến chứng có thể xảy ra trong vòng hai năm.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI