Noel 2015 ở Sài Gòn có thêm thông vàng, thông đỏ

Năm nay thị trường mua bán sản phẩm trưng bày Giáng sinh năm 2015 đến sớm hơn mọi năm. Hàng hóa tràn ngập sản phẩm mới, đồ thủ công (handmade) “lên ngôi”.

banner ads

39398-1.jpg

Cây thông với những màu sắc độc, lạ đang là mặt hàng được nhiều người quan tâm - Ảnh: Ngọc Thùy

Ghi nhận vòng quanh các tuyến đường chính ở quận 1 như Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai,… có thể thấy không khí Giáng sinh bắt đầu chộn rộn hẳn lên.

Xu hướng đơn giản và không đụng hàng

Nhiều chủ cửa hàng cho biết Giáng sinh năm nay mọi người đa số lựa mua các món trang trí giá vừa phải hoặc ít đụng hàng.

Một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh các món đồ trang trí giáng sinh ở đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận cho biết: “Nếu như năm 2014 người dân chuộng những hình ảnh trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ từng chi tiết với tông màu đỏ và vàng đặc trưng thì những ngày đầu tháng 12 năm nay, phần lớn khách lại chọn các sản phẩm đơn giản, gần gũi với tông màu trắng như người tuyết, xe tuyết, gấu tuyết, chim cánh cụt, vòng hoa tuyết…”.

Tại các cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Hải Thượng Lãn Ông, Hai Bà Trưng, các chi tiết trang trí như thiệp, dây đèn, quả châu... bán chạy trong suốt tuần qua.

Giá bán các sản phẩm thông thường như trái châu dao động từ 15.000 - 30.000 đồng, dây đèn từ 15.000-25.000 đồng, vòng hoa cỡ vừa 130.000 - 250.000 đồng,…

Chị Trương Thị Thu (40 tuổi), tiểu thương kinh doanh ở đường Hai Bà Trưng (quận 1), cho biết cửa hàng bán các mặt hàng phục vụ Giáng sinh từ cuối tháng 11. "Sản phẩm quần áo Giáng sinh do gia đình tôi tự may ở nhà mang bán, còn các loại khác hầu hết lấy từ nguồn hàng trong nước” - chị Thu nói.

Những bộ trang phục ông già Noel có giá tầm 70.000-80.000 đồng cho trẻ em và 150.000 đồng cho người lớn. Các loại tai đeo, trang sức có giá 30.000 - 50.000 đồng.

Tại cửa hàng Thu Thủy (quận 1) chuyên phân phối các sản phẩm trang trí, giá một cây thông dịp Giáng sinh lúc này dao động theo kích cỡ: cây cao trên 1m và được trang trí sẵn có giá 1,2 - 1,5 triệu đồng, cây dưới 1m giá tầm 400.000 - 450.000 đồng.

Khách hàng cũng có thể mua cây thông riêng với giá 200.000 - 600.000 đồn rồi tự trang trí theo sở thích mình.

39399-2.jpg

Dù có vẻ ngoài ấn tượng và bắt mắt hơn loại thông xanh và trắng nhưng thông màu sắc độc lạ này cũng chỉ có giá tương đương - Ảnh: Lê Tiên

Đồ handmade Việt Nam “đội giá” nhưng vẫn “cháy hàng”

Nắm bắt thị hiếu khách hàng từ việc làm đồ trang trí để tặng nhau, nhiều người đã tăng cường sản xuất để kinh doanh sản phẩm trang trí handmade. Đặc điểm các sản phẩm này là có những kiểu dáng độc đáo, ít đụng hàng. Kết cấu và màu sắc có thể biến đổi tùy theo ý muốn đặt hàng.

Do đó, dù giá khá cao so với sản phẩm tương tự sản xuất theo dây chuyền công nghiệp, khách hàng vẫn chấp nhận mua. Một vòng hoa trang trí loại nhỏ đường kính 6cm có giá 50.000 - 55.000 đồng với chất liệu vải nhập từ Hàn Quốc, bền màu 1-2 năm; thiệp handmade giá 25.000 - 40.000 đồng,…

Theo nhiều cửa hàng, đồ handmade Việt Nam năm nay giá cao mà vẵn cháy hàng, người mua đặt thêm những món mình thích.

Ngoài những sản phẩm trang trí truyền thống như cây thông, quả chuông, hoa tuyết, dây kim tuyến,… mùa Giáng sinh năm nay còn có nhiều sản phẩm mới cũng như sự thay đổi hình dáng, mẫu mã của các vật trang trí quen thuộc, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.

Nổi bật nhất là sự xuất hiện của các loại thông với màu sắc khác lạ và bắt mắt như: đỏ, vàng, trắng... được sản xuất bởi các doanh nghiệp Việt Nam. Loại thông này có giá cả phải chăng: cây 1,5m giá 500.000 đồng, cây 0,6m giá khoảng 100.000 đồng.

Bên cạnh đó có cửa hàng còn kinh doanh loại cây thông mô hình “độc quyền” bằng gỗ đẹp mắt, cây thông trang trí bằng hoa vải tự động xoay vòng và phát nhạc… Loại cây thông này được nhiều người lựa chọn để làm quà hay trang trí trên bàn học vào dịp lễ này.

Đối với quà lưu niệm, khách hàng cũng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm mới lạ. Chị Hồ Thị Ánh Tuyết (50 tuổi) ở cửa hàng Yến Thành chia sẻ: “Các loại quà tặng mới như loại thông gỗ để bàn xuất hiện trong mùa Giáng sinh này được nhiều người chú ý".

39400-3.jpg

Mẫu cây thông được thiết kế riêng tại một cửa hàng Q.1 - Ảnh: Lê Tiên

Nở rộ dịch vụ... trang trí hộ Giáng sinh

Những doanh nghiệp, hộ gia đình nếu không có nhiều thời gian để trang trí có thể nhờ đến dịch vụ trang trí tại gia ở các cửa hàng lớn.

Anh Nguyễn Bảo Cường (33 tuổi) cho hay: “Không những kinh doanh đầy đủ mặt hàng, cửa hiệu chúng tôi còn có thể đến tận nhà khách lắp đặt hệ thống điện, trang hoàng không gian đón Giáng sinh với giá từ 100.000 đồng đến 2 triệu, tùy thuộc vị trí và kích thước nhà của khách”.

Dịch vụ cho thuê cây thông và thuê trang trí Noel đã bắt đầu rục rịch với nhiều gói và mức giá khác nhau. Từ 800.000 đồng đến 4 triệu đồng, khách hàng đã có thể lựa chọn cho mình mặt hàng phù hợp để trang trí cho không gian mà không cần mất quá nhiều thời gian và công sức.

39401-4.jpg

Nhiều gia đình bắt đầu mua đồ trang trí cây thông đón Giáng sinh - Ảnh: Ngọc Thùy

39402-5.jpg

Cây thông mô hình bằng gỗ đang được nhiều người lựa chọn làm quà tặng dịp lễ này - Lê Tiên

39403-6.jpg

Sở thích của trẻ có vai trò lớn trong việc mua quà trang trí Giáng sinh tại nhà - Ảnh: Lê Tiên

39404-7.jpg

Chị Nhàn chọn trang trí cây thông và nhà cửa theo một màu chủ đạo duy nhất - Ảnh: Lê Tiên

Hàng online: Khách chuộng màu trắng, hàng handmade

39405-8.jpg

Các sản phẩm thú tuyết được ưa chuộng - Ảnh: Phương Thanh

Chủ một số shop bán hàng trang trí online cho biết xu thế năm nay các bạn trẻ mua hàng online khá nhiều.

Đan Thụy (sinh viên ĐH Hoa Sen) cho biết : “Lướt vòng quanh Facebook, Instagram... chúng tôi thấy ngồn ngộn hàng hóa mới. Những trang bán hàng online đầy đủ và tiện lợi, có nhiều sản phẩm độc. Thấy món nào ưng ý mình có thể chọn giao hàng tận nơi hoặc đến trực tiếp cửa hàng để mua mà không mất nhiều thời gian chọn lựa. Mình vừa đặt dây đèn trang trí cây thông qua Instagram”.

Tâm lý phần lớn khách hàng năm nay đều ưa chuộng việc trang trí theo một tông màu chủ đạo chứ không phải sặc sỡ như mọi năm.

Chị Nhàn, một khách hàng lựa chọn vật dụng cho Giáng sinh , chia sẻ: “Tôi không thích trang trí quá nhiều màu sắc vì sẽ bị rối mắt. Thay vào đó, tôi chọn một tông màu chủ đạo cho các vật dụng. Dù bận rộn nhưng năm nào tôi cũng dành thời gian bên gia đình, cùng trang hoàng nhà cửa đón không khí Giáng sinh thật đầm ấm”.

39406-9.jpg

Quả cầu tuyết với hình ông già noel và người tuyết - Ảnh: Thu Thương

39407-10.jpg

Nhiều sản phẩm có tông màu trắng cho khách hàng chọn lựa - Ảnh: Thu Thương

Theo TTO

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI