Bé sơ sinh bị sốt có nên tắm cho con không?

Bé sơ sinh bị sốt có nên tắm không chắc chắn là câu hỏi phổ biến, mà bất cứ mẹ nào chăm con độ tuổi này cũng không khỏi thắc mắc. Mặc dù không ít mẹ cũng nắm rõ cách xử lý khi con bị sốt, tuy nhiên đôi lúc tình trạng thực tế bé sốt lại khiến các ba mẹ rất bối rối. Liên quan đến chủ đề này và giúp ba mẹ ghi nhớ, chăm sóc bé cẩn thận khi con sốt, Yeutre.vn mời ba mẹ cùng tham khảo nhưng chia sẻ như dưới đây. 

banner ads
Mẹ bế bé và đo nhiệt độ
Bé sơ sinh bị sốt có nên tắm cho con hay không là điều đa phần cha mẹ đều thắc mắc. Ảnh Internet 

1. Bé sơ sinh bị sốt có nên tắm không?

Hầu như bất cứ bé sơ sinh nào hay trẻ nào cũng không tránh khỏi tình trạng hay bị sốt. Sốt như một phần trong cuộc sống của trẻ nhưng đa phần đều không quá nghiêm trọng.

Có khá nhiều ý kiến quanh việc xử lý khi con bị sốt trong đó có việc tắm cho bé. Nhiều người cho rằng tắm cho bé sơ sinh sẽ giúp làm giảm cơn sốt. Ngược lại, có những ý kiến cho rằng, không nên tắm cho bé khi con bị sốt vì điều này có thể khiến cơn sốt của con dễ trở nên nghiêm trọng hơn hoặc con sẽ dễ ốm nặng hơn.

Vậy về phía các bác sỹ nhi khoa và chuyên gia nói gì về điều này? - Ý kiến cụ thể liên quan như sau:

  • Sốt là biểu hiện cơ thể con đang phản ứng tốt chiến đấu chống lại virus, vi khuẩn. Vì thế, bạn không nên lo lắng thái quá mà cần bình tĩnh theo dõi tình trạng thân nhiệt của bé và khi con sốt, có kèm biểu hiện nào khác hay không. 
Đo thân nhiệt trẻ
Theo dõi thân nhiệt của con liên tục và xem con có biểu hiện nào khác kèm theo hay không. Ảnh Internet 
  • Mặc dù khi trẻ sốt, dùng nước lạnh tắm cho bé nghe có vẻ rất hợp lý, song thực chất dùng nước lạnh tắm cho con có thể làm mát bên ngoài da trẻ, nhưng không hạ nhiệt bên trong cơ thể bé, hay giải quyết được các vấn đề đang diễn ra trong cơ thể con. Và, khi con sốt nếu chúng ta cố gắng hạ thân nhiệt cho bé nhanh chóng bằng việc tắm cho con bằng nước lạnh, thì nước lạnh quá tức nhiệt độ quá thấp so với thân nhiệt trẻ có thể khiến trẻ bị sốc nhiệt, rất nguy hiểm.

Như vậy, bé sơ sinh bị sốt có nên tắm cho con không - câu trả lời là không thực sự cần. Khi bé sốt, điều ba mẹ cần làm làm là bình tĩnh theo dõi thân nhiệt trẻ liên tục, hạ sốt cho bé đúng cách, kèm theo việc theo dõi kỹ các dấu hiệu khác nếu có, để có cách xử lý phù hợp. Tức, chúng ta phải kết hợp điều trị triệu chứng, chứ hạ sốt cho trẻ thôi là không đủ.

Thực tế, có những trẻ sốt nhưng con vẫn chơi đùa bình thường. Ngược lại, có trẻ sốt cùng nhiệt độ nhưng có thể rất khó chịu, kèm theo quấy khóc, bỏ ăn,...Như thế, quan sát triệu chứng kèm theo sốt luôn là yếu tố quan trọng phải lưu ý, để ta có cách xử lý phù hợp. Không quan trọng ở việc ba mẹ có nên tắm cho con hay không. 

Bố bồng bé
Bé sơ sinh bị sốt bạn không nhất thiết phải tắm cho bé. Ảnh Internet 

Vậy, trong trường hợp chúng ta muốn tắm cho bé khi con sốt thì có được không và nên tắm như thế nào để an toàn cho bé?

2. Tắm cho bé đúng cách khi con bị sốt

Tắm cho bé khi con bị sốt được xem là một trong những cách hạ sốt, cũng như một số cách hạ sốt khác có thể áp dụng. Tuy nhiên, để an toàn cho bé, thì ba mẹ cần tắm cho trẻ đúng cách trong trường hợp này, cụ thể:

  • Đo thân nhiệt con cẩn thận trước khi tắm.
  • Bảo đảm không gian nơi tắm cho bé kín gió, không có gió lùa.
  • Chuẩn bị nước tắm cho bé bằng nhiệt độ phòng, hoặc nước hơi ấm là được.
  • Nhúng khăn mềm lau các vùng bẹn, nách và lau nhanh khắp người để con cảm thấy thoải mái. Tránh lau nhiều và lâu vùng ngực. Thời gian tắm cho bé tối đa là 15 phút nhưng nếu con bị run, ba mẹ cần đưa trẻ ra bé chậu tắm lau khô cho con ngay. Sau khi lau khô người cho bé hãy mặc đồ thoáng rộng cho con. Tiếp theo đó, mẹ hãy cho bé bú. 
Bé mặc đồ ngắn
Khi con sốt hãy mặc đồ thoáng rộng cho bé. Ảnh Internet 

3. Các lưu ý quan trọng ba mẹ cần ghi nhớ khi bé sơ sinh bị sốt

  • Nếu nhiệt độ cơ thể bé ở khoảng 37.6-37.9 độ C thì không quá nghiêm trọng. Mẹ có thể hạ sốt cho bé bằng các cách thông thường như để bé nằm ở nơi thoáng mát, mặc quần áo rộng, lau người cho con bằng nước hơi ấm hoặc tương đương nhiệt độ phòng, tắm cho bé đúng cách cho con là được.
  • Nếu bé sốt 38 độ trở lên và không có dấu hiệu giảm, kèm theo tình trạng con khó chịu quấy khóc, nhất là các bé dưới 3 tháng tuổi, mẹ cần đưa con đi bác sỹ ngay.
  • Không dùng nước lạnh hoặc nước đá lạnh tắm hay lau mát cho bé.
  • Không ủ ấm, mặc quần áo dày cho bé khi con đang sốt.
  • Không nặn chanh vào miệng trẻ.
  • Cho con bú tăng cữ để bổ sung nước cho bé.
  • Nếu không chắc chắn về cách tắm cho bé đúng cách để hạ sốt thì ba mẹ chỉ nên lau mát cho bé.
  • Nếu bé sốt kèm theo những biểu hiện như cổ bé cứng, con nôn nhiều lần, tiêu chảy, phát ban, co giật - mẹ nên mang con đi bác sỹ ngay, vì tình trạng này có thể liên quan đến bệnh nào đó bé đang gặp phải.
  • Nếu bé sốt kéo dài hơn 24h và không có dấu hiệu thuyên giảm hoặc con luôn trong tình trạng khó chịu, ba mẹ cũng nên mang con đi bác sỹ.
  • Nếu cho bé dùng thuốc hạ sốt, ba mẹ phải chắc chắn rằng liều lượng loại thuốc phù hợp với tuổi và trọng lượng của trẻ hoặc có ý kiến và chỉ dẫn của bác sỹ. 
Mẹ cho bé bú
Bạn hãy tăng cữ bú để đảm bảo bé không bị thiếu nước. Ảnh Internet 

Bé sơ sinh bị sốt có nên tắm hay không là một câu hỏi luôn được đặt ra với hầu hết mọi cha mẹ. Ngay cả khi biết rõ câu hỏi, nhiều ba mẹ vẫn băn khoăn điều này. Cũng như, khi tình trạng thực tế diễn ra thường khiến cha mẹ mất bình tĩnh và xử lý không chính xác. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được và nhất là với các trường hợp bé sốt cao. Tuy nhiên, một lần nữa với thông tin cụ thể liên quan và hữu ích ở trên, Chuyên mục Có con 0-12 tháng của Yeutre.vn rất hy vọng, mọi phụ huynh đều ghi nhớ các cách xử lý cơ bản nhất ở thời điểm con sốt. Khi chọn tắm hay lau mát cho bé để hạ sốt, ba mẹ cũng sẽ tự tin làm đúng, để con luôn được an toàn, mau hết sốt và mau khỏe trở lại.

Nguồn tham khảo: WebMD, Young Parents & Parents

Cát Lâm tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI