Bé 9 tháng tuổi không chịu uống sữa phải làm sao?

Bé 9 tháng tuổi không thích uống sữa hay khi uống sữa bé lại khó chịu. Nếu như vậy bé sẽ không hấp thụ được các chất dinh dưỡng cần thiết. Trong tình huống này mẹ phải làm sao? Các mẹ hãy tham khảo bài viết dưới đây để giúp con yêu chủ động uống sữa tốt hơn nhé!

banner ads

Sữa là nguồn dưỡng chất thiết yếu đối với trẻ nhỏ. Trong sữa chứa những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển về cân nặng, chiều cao, thể chất và trí tuệ của trẻ sau này. Thế nhưng, rất nhiều em bé 9 tháng tuổi không chịu uống bất kỳ một loại sữa nào bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

bé 9 tháng tuổi mê chơi không chịu bú
Bé 9 tháng tuổi không chịu uống sữa phải làm sao? - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân khiến bé 9 tháng tuổi lười uống sữa

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bé 9 tháng tuổi lười uống sữa. Dưới đây là một số nguyên nhân chủ yếu:

  • Do con vừa ốm dậy, sức khỏe còn yếu nên biểu hiện biếng ăn có thể là do hậu quả của bệnh.
  • Có thể sau khi dùng kháng sinh điều trị, bé bị rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột khiến lười ăn.
  • Mẹ cho con ăn bột đặc quá sớm nên con không hấp thu được, dẫn đến bé dễ bị rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi.
  • Do quá trình mọc răng khiến trẻ đau, sốt và quấy khóc nên bé không muốn ăn cháo hay uống sữa.

bé 9 tháng tuổi không chịu bú do mọc răng
Do quá trình mọc răng bé không muốn ăn cháo hay uống sữa - Ảnh Internet

  • Các bậc cha mẹ lạm dụng, cho con uống quá nhiều vitamin D. Nhưng không hề biết rằng tác dụng phụ của việc quá liều vitamin D là biếng ăn, táo bón, khát nước và những biểu hiện khác.
  • Bố mẹ pha sữa không đúng cách, nước pha quá nóng hay quá lạnh, lượng sữa quá hay quá loãng,… khiến con không muốn uống.

2. Cách hay cho bé 9 tháng tuổi lười uống sữa

Bé lười uống sữa khiến cho các bậc phụ huynh rất khó khăn trong việc chăm sóc, cũng như bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho bé. Nếu muốn con chịu uống sữa, các mẹ cần áp dụng một số phương pháp sau.

2.1 Không nên vội vàng

Mỗi ngày, bé 9 tháng tuổi cần bổ sung 700 ml sữa, tương đương với mỗi khẩu phần là 200 - 250 ml, chia làm 3-5 lần/ ngày. Tuy nhiên thời gian đầu, các mẹ có thể linh động hơn. Hãy bắt đầu với khoảng 50 ml rồi 100 ml mỗi lần uống. Điều này, sẽ giúp con dễ dàng chấp nhận hơn vì cảm thấy việc này cũng không quá khó khăn. Khi con yêu đã quen vị và quen với công việc này của mình, trẻ dần dần sẽ uống ngon miệng hơn.

bé bú sữa trong bình
Khi con yêu đã quen vị sữa và quen với công việc của mình sẽ uống ngon hơn - Ảnh Internet

2.2 Trao cho con quyền lựa chọn

Bạn có thể cho con uống sữa bột, sữa đậu nành hay một số loại sữa từ các loại hạt dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi của bé. Khi quan sát và theo dõi, bạn sẽ nhận ra, bé cũng thể hiện quan điểm rất rõ ràng trên loại sữa mà mình được nếm thử. Thực chất, ngay ở thời điểm bé 9 tháng tuổi, thậm chi sớm hơn, nhiều bé cũng đã thể hiện việc thích được trao quyền chọn lựa như vậy. 

Trẻ sơ sinh luôn thích ăn và uống trong những đồ vật có những màu sắc và hình thù bắt mắt. Do đó, mẹ nên đổ sữa vào một chiếc cốc hay chiếc bát có hình thù ngộ nghĩnh mà con thích, bé sẽ lập tức chú ý và uống ngoan ngoãn hơn.

2.3 Bổ sung cho con các sản phẩm từ sữa

Những sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, kem,… chứa rất nhiều khoáng chất, canxi giúp trẻ phát triển tối ưu và có mùi vị dễ chịu, dễ ăn hơn so với sữa. Vì thế, các mẹ cũng có thể dùng các sản phẩm này để cho con ăn thêm, nếu như lượng sữa của con uống hàng ngày chưa đủ.

2.4 Pha sữa đúng cách

Bố mẹ không nên tự ý pha sữa cho con theo công thức của riêng mình. Mẹ nên pha lượng sữa công thức phù hợp theo sự hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng cũng như nhà sản xuất. Trong những trường hợp đặc biệt, mẹ cần tham vấn ý kiến của bác sĩ khi pha sữa để đảm bảo sức khỏe cho con.

mẹ pha sữa cho bé
Pha sữa đúng cách sẽ kích thích bé uống nhiều hơn - Ảnh Internet

Nước pha sữa chỉ khoảng 40 - 50 độ C, nếu sau khi pha để sữa ở nhiệt độ phòng thì chỉ nên dùng trong vòng 1 giờ. Nếu bảo quản trong tủ lạnh thì có thể sử dụng được trong 24 giờ.

Chắc hẳn sau khi tham khảo những nguyên nhân và cách chữa bệnh lười uống sữa cho bé 9 tháng tuổi ở trên, đã giúp các mẹ có thêm những kiến thức hữu ích rồi phải không nào. Chúc các mẹ sẽ có những cách chăm sóc con yêu tốt nhất và đừng quên đồng hành cùng Yeutre.vn, để cập nhật thêm những thông tin thú vị khác nữa nhé.

Tuyết Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI