9 mối nguy từ nhà tắm có thể gây hại cho trẻ

Té ngã, nuốt phải dầu gội, chất tẩy rửa, bị bỏng, ngộp nước hay thậm chí chết đuối… là những tai nạn mà bé có thể gặp phải trong nhà tắm. Vì vậy, các mẹ đừng chủ quan, phải luôn để ý phòng tránh, đảm bảo an toàn cho bé.

banner ads

Dưới đây là những lưu ý ba mẹ không nên bỏ qua:

16492-phong-tam-1.jpg

Cũng giống bếp, nhà tắm là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất cho trẻ

1. An toàn điện

Nhà tắm thường ẩm ướt nên dễ xảy ra giật điện. Vì vậy, bạn cần chú ý bố trí đường dây điện âm trong tường. Trong nhà tắm không nên sử dụng các thiết bị điện, ổ cắm điện.

Nếu gia đình bạn sử dụng các thiết bị sưởi ấm, cần chọn loại an toàn, uy tín để phòng tránh tai nạn điện cho bé.

2. Giữ nền nhà tắm khô ráo

Tai nạn trượt ngã trong phòng tắm luôn rình rập các bé. Mẹ cần lưu ý:

- Giữ cho nền nhà tắm luôn khô ráo, vệ sinh thường xuyên để nền nhà không bị dơ bẩn, trơn trợt.

16490-san-nha-tam.jpg

Mẹ chú ý luôn giữ nền nhà tắm luôn khô ráo nhé!

- Mua cho bé một số loại dép chống trơn khi vào nhà tắm.

- Lót sàn nhà tắm bằng các miếng lót sàn có độ bám tốt.

3. Chú ý đến nhiệt độ của nước

- Nếu gia đình có ý định lắp bình nóng lạnh, nên đặt nút điều chỉnh nhiệt độ xa tầm tay của bé. Hoặc hướng dẫn thật kỹ cho bé phân biệt vòi nước nóng, lạnh.

- Nếu pha nước cho bé tắm, nên cho nước lạnh vào thau sau đó mới pha nước nóng. Trước khi tắm cho bé bạn nên kiểm tra nhiệt độ của nước có phù hợp với bé chưa. Nhiệt độ lý tưởng là 37-40 độ C.

4. Không để bé tắm một mình

16493-phong-tam-3.jpg

Đừng bao giờ để trẻ 1 mình trong nhà tắm dù là trẻ tự tắm

Có thể vì nghĩ con mình đã 5, 6 tuổi có thể tự tắm nên bạn cho con tắm một mình. Đừng chủ quan nhé, khi vào nhà tắm một mình bé có thể nghịch phá, tắm trong bồn tắm dẫn đến tai nạn.

Bạn có thể dẫn bé vào nhà tắm, đứng cạnh để bé tự tắm hoặc ở ngoài nhưng giữ tầm mắt đối với trẻ.

5. Cẩn thận với bồn tắm

Bé có thể bị đuối nước nếu một mình tắm bồn tắm nhất là bồn tắm lớn. Vì thế, bạn không nên cho trẻ tắm bồn một mình mà không có sự giám sát của người lớn.

6. Cất máy sấy tóc, máy/dao cạo râu khỏi tầm tay của trẻ

16494-phong-tam-4.jpg

Đặt máy sấy tóc tránh xa tầm với của trẻ

Một số gia đình thường cất máy sấy tóc, máy/dao cạo râu ở nhà tắm để tiện sử dụng. Tuy nhiên, trẻ con thường hiếu động, tò mò, thích khám phá những vật dụng này dẫn đến trẻ bị tổn thương, nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho bé, bạn nên tránh để các vật dụng này trong nhà tắm hoặc nếu cất thì để trên cao, khỏi tầm tay của bé.

7. Không nên chứa nước ở thau/xô

Không nên chứa nước trong thau, xô đặt trong nhà tắm. Điều này giống như một “cái bẫy” có thể làm bé té úp mặt dẫn đến ngạt nước. Trường hợp phải chứa nước thì nên đậy kín, chặt để trẻ không thể tự mở nắp ra.

8. Lưu ý đến các loại chất tẩy rửa, nước xả vải, dầu gội…

16491-nha-tam-5.jpg

Cất kỹ các loại hóa chất chà nhà tắm

Hầu như gia đình nào cũng cất các loại hóa mỹ phẩm: dầu gội, sữa tắm, nước xả vai, nước vệ sinh sàn… trong nhà tắm. Thực tế không ít trường hợp vì nghịch ngợm mà bé nuốt phải các loại hóa chất hay bị văng vào mắt dẫn đến nguy hiểm.

Ba mẹ cần cất những sản phẩm này khỏi tầm tay của bé, nếu có tủ thì cho vào và khóa lại. Đồng thời, bạn nên giải thích rõ ràng về công dụng của chúng để trẻ phân biệt.

9. Bọc cạnh cửa, cạnh bồn tắm

Bạn nên mua các dụng cụ bọc các góc cạnh sắc nhọn như cạnh cửa, cạnh bồn tắm… để hạn chế bé bị tổn thương.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI