8 cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh hiệu quả tại nhà mẹ hãy tham khảo ngay

Cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh bằng 8 mẹo nhỏ đơn giản tại nhà như Yeutre.vn chia sẻ dưới đây, sẽ giúp ít nhiều cho các mẹ. Vì thời tiết thay đổi thất thường, mà hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh còn yếu nên bé rất dễ mắc phải các bệnh có liên quan đến đường hô hấp như: ho đờm, ho gà,...Dấu hiệu nhận thấy là: bé bị các loại đờm, dịch nhầy làm tắt nghẽn cổ họng. Chúng khiến bé cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, ngủ không ngon, quấy khóc và bỏ ăn vì vậy các mẹ cần chú ý và chữa trị cho con.

banner ads

1. Chữa đờm cho trẻ sơ sinh bằng cách cho trẻ bú nhiều hơn

chuadomtresosinh
Cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh bằng sữa mẹ. Ảnh: internet

Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ là tốt nhất. chúng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, các khoáng thể cho bé phát triển và cũng là liều thuốc góp phần chữa bệnh an toàn cho tất cả các bệnh mà bé mắc phải. Nhờ các khoáng chất đó giúp trẻ khỏe mạnh hơn, tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng tốt chống lại sự ô nhiễm của môi trường và các vi khuẩn tồn tại xung quanh.

Nếu bé bị bệnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh thì tốt nhất các mẹ nên cho bé bú sữa mẹ, không nên cho bú sữa ngoài. Đối với chữa ho có đờm ở trẻ sơ sinh cũng vậy, cách tốt và an toàn nhất là mẹ cho bé bú thường xuyên hơn để nhanh chóng khỏi bệnh, phục hồi sức khỏe.

Trẻ bị đờm ở cổ, sữa mẹ sẽ làm loãng chất nhầy, giúp hô hấp trở nên dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp thêm nước, đảm bảo bé không bị thiếu nước khi bị bệnh.

2. Vỗ lưng cho bé cũng giúp chữa đờm hiệu quả

chuahocodomchotresosinh
Cách chữa đờm trẻ sơ sinh: uống trà ấm. Ảnh: internet

Khi trẻ bị đờm thì mẹ làm theo những bước sau: các mẹ để bé nằm sấp trên đùi và dùng tay nâng đầu bé lên, cao hơn lưng một chút là được. Rồi sau đó, các mẹ dùng tay vỗ nhẹ vào lưng bé nhiều lần. Đờm sẽ bị bật ra khỏi đường hô hấp, vị trí này cũng giúp đờm dễ dàng đi ra khỏi cổ họng của bé.

Để chắc chắn hơn, các mẹ nên hỏi hướng dẫn của bác sĩ trước khi thực hiện cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh bằng cách này.

3. Cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh bằng xông hơi nước ấm

cachchuadomtresosinh
Cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh bằng xông hơi nước ấm. Ảnh: internet

Hơi nước giúp bé hô hấp dễ hơn và có khả năng làm tan cục đờm ở cổ họng. Việc mẹ cần làm là nấu nước ấm đổ vào bồn tắm của bé, đóng kín cửa phòng tắm để hơi nước không bị thoát ra ngoài.

Sau đó cho bé ngồi vào bồn, ngồi khoảng 10 phút thì bế bé ra. Hãy áp dụng cách này bốn lần trong một ngày sẽ có tác dụng rỗ rệt.

4. Các mẹ nên bổ sung thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch vào thực đơn của mình

Các chất dinh dưỡng phát triển của trẻ đều được lấy từ người mẹ, nên nếu muốn con mình phát triển tốt, khỏe mạnh, không bị bệnh tật thì các mẹ nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ nhỏ vào thực đơn của mình. Nhờ đó, bé được tiếp nhận nguồn sữa của mẹ chất lượng hơn, cơ thể bé khỏe mạnh thì chất đề kháng cũng được nâng cao, bé ít bị bệnh hơn, nếu bị bệnh thì cũng nhanh chóng khỏi hơn.

Những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho trẻ sơ sinh mà mẹ có thể dùng như: sữa chua, tỏi, súp lơ, nho, cá, thịt bò,... 

Mẹ ăn rau xanh
Mẹ ăn rau xanh và nhiều thực phẩm dinh dưỡng khác để cung cấp cho con nguồn sữa chất lượng. Ảnh Internet 

5. Xoa dầu vào ngực, lưng, bụng và lòng bàn chân trẻ

Nếu mẹ phát hiện con có những dấu hiệu như: hắt hơi, thở khò khè , sổ mũi thì hãy lấy một ít dầu xoa vào lòng bàn chân của bé. Day day lòng bàn chân khoảng 1 phút. Lặp lại tương tự đối với chân còn lại. Sau khi thực hiện xong thì mẹ nên mang vớ ( tất chân ) vào cho bé.

Ở phần bụng, ngực lưng mẹ cũng xoa dầu, nhưng ở vị trí buồng phổi của con.

Đây là một trong những cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh đơn giản và dễ làm nhất nhưng lại vô cùng hiệu quả. Có thể kết hợp cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh này với các phương pháp khác, bệnh của con sẽ nhanh khỏi hơn.

6. Cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh bằng việc bổ sung nước đầy đủ

uongnuocdaydu
Uống nước đầy đủ là cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh hiệu quả. Ảnh: internet

Trẻ con nếu mất nước sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng, vì vậy cần bổ sung đầy đủ nước cho trẻ. Cung cấp đủ nước giúp cho bé chống lại các dấu hiệu của bệnh cảm cúm như: ho đờm, sổ mũi,...Các mẹ hãy cho con uống nhiều nước để cơ thể trẻ không bị mất nước, làm giảm ho đờm, giúp bé dễ hô hấp hơn. Tuy nhiên các mẹ nên chú ý, cách này chỉ áp dụng với các bé trên 6 tháng tuổi, không áp dụng với các bé dưới 6 tháng tuổi. Với các bé dưới 6 tháng, mẹ nên cho bé bú tăng cường, vì không nên cho trẻ dưới 6 tháng uống nước để tránh ngộ độc nước cho trẻ.

Một số dấu hiệu cơ thể bé bị mất nước các mẹ nên lưu ý để bổ sung đầy đủ nước cho con kịp thời: môi bé bị khô, đi tiểu ít hơn bình thường, ít vui chơi hơn.

7. Cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh: uống trà ấm

Trà thảo dược ấm có tác dụng làm dịu cổ họng, giảm ho và giảm đờm nhanh chóng. Một cốc trà thảo dược ấm loãng phù hợp độ tuổi của trẻ, sẽ giúp bé thoải mái hơn với cổ họng của mình được thông, không còn cảm giác khó chịu. Các mẹ có thể lựa chọn trà hoa cúc hoặc trà bạc hà, cũng có thể cho thêm một ít mật ong vào cốc trà để tăng thêm hiệu quả. Cách này các mẹ cũng chỉ áp dụng đối với các bé trên 6 tháng tuổi. Việc cho thêm mật ong nên áp dụng cho các bé lớn hơn khi con đã có thể dùng được mật ong. 

hungchanhdieutriviemphequan
Cách chữa đờm trẻ sơ sinh: uống trà ấm. Ảnh: internet

8. Chữa đờm cho trẻ sơ sinh bằng các biện pháp dân gian khác

Ngoài các biện pháp trên thì việc sử dụng các thực phẩm từ thiên nhiên để chữa đờm cho trẻ cũng rất hiệu quả, các mẹ có thể tham khảo thêm.

Một số cách chữa đờm hiệu quả bằng biện pháp dân gian như: chữa đờm bằng lá húng tây, rễ cây cam thảo, mật ong, nước muối, tỏi, trái quất, đu đủ chín, lá hẹ, đường phèn, hoa hồng bạch, củ cải trắng, cam nướng, rau diếp cá, cây xương sông,...

Khi chữa đờm cho trẻ sơ sinh bàng các biện pháp dân gian, các mẹ nên lưu ý:

  • Trẻ sơ sinh trên 6 tháng tuổi mới cho trẻ uống nước hay các loại nước thảo dược phù hợp, nó cũng tương tự như việc dùng các thực phẩm bổ sung hay bài thuốc dân gian phù hợp độ tuổi khác, để đảm bảo an toàn cho trẻ nhé. 
  • Trẻ dưới 6 tháng mẹ nên cho bé bú mẹ hoàn toàn, tăng cường cữ bú và việc sử dụng bất cứ loại thuốc nào kể cả Đông y, các bài thuốc dân gian hiệu quả...đều phải rất thận trọng hoặc có thể hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện. 
Mẹ nói chuyện với bác sỹ
Mẹ có thể trao đổi, hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng các bài thuốc trị ho cho bé để an toàn cho con hơn. Ảnh Internet 

Đờm khiến bé khó chịu, có thể dẫn tới tắc nghẽn đường hô hấp, rất nguy hiểm. Vì vậy, các mẹ đang có con bị mắc bệnh này hoặc có con nhỏ nên lưu ý và chữa trị kịp thời để không gây hại đến trẻ. Những cách chữa đờm cho trẻ sơ sinh ở trên cũng rất hiệu quả, đơn giản dễ làm, các mẹ có thể tham khảo chọn lọc áp dụng chữa trị cho con của mình. Chúc các mẹ và các bé yêu luôn khỏe mạnh nhé.

Diễm Diễm tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI