7 nguyên tắc giúp trẻ tiểu học phòng tránh tai nạn ở trường

Từ 6 - 12 tuổi, trẻ thường hiếu động, nghịch ngợm vì vậy bất cứ thứ gì xung quanh, ngay cả ở trường học đều có thể trở thành mối nguy cho trẻ. Trong khi ba mẹ, thầy cô không thể lúc nào cũng quan sát, trông nom trẻ thì tốt nhất là nên trang bị cho bé những kiến thức để phòng tránh những tai nạn ở trường.

banner ads

17866-truong-hoc-1.jpg

Trường học cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với trẻ

Dưới đây là 7 nguyên tắc mà ba mẹ nên hướng dẫn trẻ khi đến trường.

1. Đi đứng cẩn thận

- Ba mẹ dặn bé không được chạy nhảy trên bàn ghế, rượt đuổi trong lớp, sân trường.

- Không chạy nhảy, đùa giỡn trên cầu thang.

- Xuống cầu thang cẩn thận, không nhảy lên xuống 2, 3 bậc thang một lúc. Khi xuống cầu thang, mắt nên nhìn xuống chân, tay vịn cầu thang.

- Không xô đẩy, chen lấn khi lên xuống cầu thang.

- Không chơi trò chơi núp dưới bàn ghế, tủ.

17867-truong-hoc-2.jpg

Dặn dò trẻ ngồi học cẩn thận, không chạy nhảy lên bàn

2. Lưu ý khi vào nhà vệ sinh

- Khi đi vào nhà vệ sinh cần đi cẩn thận để tránh trơn trượt, té ngã.

- Không nghịch phá các chất tẩy rửa trong nhà vệ sinh.

3. Không đi vào khu vực vắng người, cấm

Trẻ em thường tò mò, vì vậy có thể bé sẽ “khám phá” những khu vực cấm của trường, khu vực vắng người. Vì vậy, ba mẹ nên giải thích cho trẻ những hậu quả có thể gặp phải khi liều lĩnh vào những nơi cấm của trường.

4. Không ăn quà vặt lung tung

17868-truong-hoc-3.jpg

Dặn trẻ không ăn quà vặt lung tung

Ba mẹ nên dặn bé không ăn quà vặt lung tung bán ở cổng trường vì dễ bị ngộ độc thực phẩm. Thay vào đó, ba mẹ nên cho bé mang theo sữa và thứ ăn vặt ở nhà để trẻ sử dụng khi đói.

5. Không nhận bất kỳ vật gì của người lạ

Hiện nay, tình trạng trẻ bị người lạ dụ dỗ, bắt cóc khi đi học không ít. Vì vậy, ba mẹ nên đặc biệt dặn dò bé không nhận đồ vật hay thức ăn người lạ đưa cho. Đồng thời, không nghe theo lời dụ dỗ, phỉnh của người lạ.

6. Không đụng vào vật sắc nhọn, chọc phá ổ điện

- Giải thích cho bé biết được sự nguy hiểm khi sử dụng, đụng vào vật sắc nhọn.

- Dặn bé tuyệt đối không tò mò đụng phá vào ổ điện để tránh nguy cơ bị điện giật, gây nguy hiểm.

7. Không đùa giỡn khi ăn

17869-truong-hoc-4.jpg

Yêu cầu trẻ khi ăn uống không chạy nhảy, đùa giỡn

Ba mẹ cần hướng dẫn bé tuyệt đối không vừa ăn uống vừa chạy nhảy, đùa giỡn. Nguyên nhân vì đùa giỡn khi ăn dễ gây nghẹn, hóc thức ăn, dị vật.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI