6 suy nghĩ sai lầm hay gặp ở phụ nữ sau sinh

Lần đầu tiên làm mẹ, do chưa có kinh nghiệm nên nhiều bà mẹ trẻ khó tránh khỏi những sai lầm. Dưới đây là 6 sai lầm phụ nữ thường gặp trong lần đầu tiên làm mẹ.

banner ads

1. Nuôi con... nhàn tênh

Nhiều bà mẹ trẻ nghĩ rằng khi có con họ vẫn có nhiều thời gian dành cho bản thân bằng cách tận dụng thời gian con tự chơi hoặc ngủ để nghỉ ngơi và làm đẹp. Nhưng trên thực tế, thời gian trẻ ngủ là lúc bạn sẽ phải tranh thủ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa ăn cho bé khi thức dậy…

19393-cham-soc-em-be.jpg

Khi có con bạn sẽ không còn nhiều thời gian để ngủ

Vì thế quỹ thời gian dành cho bản thân là rất ít và gần như không có. Do vậy khi quyết định có con bạn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối diện với việc không có nhiều thời gian cho bản thân.

2. Nuôi con nhỏ là phải thiếu ngủ

Dẫu biết rằng khi có con bạn phải dành nhiều thời gian để chăm sóc và chơi với bé. Vì thế bạn sẽ không còn thoải mái để ngủ nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn không thể ngủ đủ giấc.

Hãy tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để ngủ mọi lúc có thể. Nếu cần hãy chia thời gian chăm sóc con với anh xã hoặc nhờ người thân chăm sóc em bé để bạn có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau sinh.

3. Lo lắng thái quá

Lần đầu tiên làm mẹ do chưa có kinh nghiệm nên đa phần các bà mẹ trẻ thường có xu hướng lo lắng thái quá về tất cả mọi thứ liên quan đến bé. Và họ luôn nghĩ rằng có quá nhiều nguy hiểm có thể xảy ra với con mình. Sự quan tâm và lo lắng thái quá đôi khi sẽ khiến bạn có những phán đoán sai lầm dẫn đến ảnh hưởng không tốt cho em bé.

19392-lo-lang-2.jpg

Đừng lo lắng cho con thái quá hãy tin vào bản năng làm mẹ của mình

Vì thế bạn không nên quá lo lắng, hãy cứ để bản năng của một người mẹ mách bảo bạn phải làm điều gì tốt nhất cho con. Trong trường hợp em bé có những biểu hiện bất thường về sức khỏe mà bạn không biết cách xử lý hãy đưa em bé đi bệnh viện là tốt nhất.

4. Luôn tin vào mọi lời khuyên

Một trong những sai lầm mà nhiều bà mẹ trẻ thường gặp phải đó là luôn tin vào mọi lời khuyên và áp dụng một cách rập khuôn cách chăm sóc và nuôi dạy con của người khác. Mặc dù điều đó là vô hại nhưng mỗi đứa trẻ có những cách trưởng thành, tính cách cũng như thể trạng rất riêng do đó không thể đem cách của người khác để áp dụng lên con bạn được. Đôi khi những cách làm của người khác lại phản tác dụng và gây hại cho con bạn.

Thay vì nghe và tin theo tất cả mọi lời khuyên bạn nên tự đặt ra cho mình những nguyên tắc, cách chăm sóc và nuôi dạy con riêng. Vì chỉ có bạn mới biết được điều gì là tốt nhất cho con mà thôi.

5. Quá lãng phí trong việc mua sắm đồ cho bé

Do chưa có kinh nghiệm cộng với tâm lý muốn mua sắm thật nhiều đồ cho em bé khiến nhiều bà mẹ trẻ mua sắm “vô tội vạ”. Điều này không chỉ gây lãng phí mà đôi khi cái cần thì không có mà cái không cần thì mua quá nhiều.

19394-mau-sam.jpg

Chỉ nên mua những đồ dùng cần thiết cho bé mà thôi

Vì thế, để tránh điều này xảy ra bạn phải cùng anh xã lập danh sách những đồ dùng cần thiết cần mua sắm để chuẩn bị đón em bé chào đời. Nên tham khảo ý kiến các bà, các mẹ hoặc những người đã có kinh nghiệm nuôi con. Nếu kinh tế eo hẹp bạn có thể xin đồ cũ từ bạn bè, người thân và mua thêm vài thứ cần thiết khác là được.

6. Cho chồng “ra rìa”

Khi có con mọi sự quan tâm và tình cảm của người phụ nữ sẽ dồn hết cho em bé. Vì thế nhiều phụ nữ thường cho chồng ra rìa, điều này không chỉ khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn mà còn là nguyên nhân tạo ra những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng. Do đó, mặc dù bận rộn với việc chăm con bạn cũng nên dành thời gian để trò chuyện và dành sự quan tâm cho anh xã.

Hãy cùng anh ấy chăm sóc con để bạn vừa có thời gian nghỉ ngơi vừa cách để gắn kết tình cha con, tình cảm gia đình bền chặt. Ngoài ra cũng không nên kiêng hoàn toàn “chuyện ấy”, sau sinh 2 tháng các cặp vợ chồng có thể sinh hoạt trở lại bình thường.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI