5 sai lầm nguy hiểm cần tránh khi cho con bú

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời dành cho em bé. Vì thế, các bác sĩ khuyên mẹ nên cho con bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên.

banner ads

Nhưng có nhiều bà mẹ trẻ, vì thiếu kinh nghiệm hoặc không cẩn thận nên thường mắc phải một số sai lầm nguy hiểm sau.

1. Cho con bú lúc tâm trạng xấu

Các nghiên cứu tại Mỹ cho biết, khi người mẹ buồn bực, cáu gắt hoặc khó chịu cơ thể sẽ tiết ra những kích thích tố có hại. Nếu cho con bú trong thời điểm này, em bé dễ bị những kích thích tố độc hại có trong sữa mẹ tấn công hệ miễn dịch làm giảm sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ.

8811-em-be-bu.jpg

Khi cho con bú mẹ nên tạo tâm lý thoải mái

Do vậy khi bạn buồn bực, tức giận hoặc chán nản đừng cho bé bú. Bên cạnh đó trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ, bạn nên xây dựng đời sống tinh thần thoải mái, kìm nén cảm xúc bản thân để có nguồn sữa tốt dành cho em bé khôn lớn, khỏe mạnh mỗi ngày.

2. Mặc quần áo bẩn và cho con bú ngay sau khi đi làm về

Sau thời gian nghỉ thai sản, bạn sẽ phải trở lại với công việc của mình, em bé sẽ được uống sữa mẹ bằng cách mẹ vắt sữa để dự trữ. Thông thường sau một ngày xa con, khi trở về nhà vì nhớ con và con khóc đòi ti nên mẹ chưa kịp thay quần áo đã vội ôm con vào lòng và vạch ti cho con bú ngay.

Đây là thói quen không tốt, có hại cho sức khỏe của em bé. Vì quần áo bạn mặc cả ngày, ở nơi làm việc, khi đi ngoài đường có nhiều bụi bẩn bám vào, ẩn chứa nhiều vi khuẩn, vi trùng gây bệnh cho em bé. Do vậy, trước khi cho con bú, bạn nên thay bộ quần áo ở nhà, rửa sạch tay bằng xà phòng diệt khuẩn, dùng khăn ấm để vệ sinh đầu ti mẹ rồi mới cho con bú. Điều này sẽ giúp ngăn vi khuẩn, vi trùng làm hại em bé.

3. Nằm cho con bú

8810-bu-nam-1.jpg

Hạn chế nằm cho con bú

Khi cho con bú nằm, mẹ sẽ được nghỉ ngơi và có thể giúp mẹ ngủ ngon hơn. Tuy nhiên khi nằm cho con bú tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trẻ có thể bị ngạt thở hoặc sữa có thể tràn ra chảy vào tai khiến trẻ bị viêm tai giữa vô cùng nguy hiểm. Do vậy khi nằm cho con bú, bạn phải thật cẩn thận và nên hạn chế tư thế bú này sẽ tốt cho con hơn.

4. Dùng áo lót, khăn sữa có sợi bông hóa học

Mặc áo lót và dùng khăn sữa có chứa sợi bông hóa học khi cho con bú cũng vô cùng nguy hiểm. Vì các sợi bông có thể bám lại trên đầu ti mẹ, khi em bé bú sẽ nuốt cả sợi bông vào trong gây hại cho niêm mạc dạ dày. Để phòng tránh điều này, mẹ nên lựa chọn áo ngực và khăn sữa không sử dụng sợi tổng hợp sẽ tốt hơn.

5. Sau khi tập thể dục và làm việc nặng

Các bác sĩ cho biết, khi làm việc nặng nhọc hoặc tập thể dục cơ thể người mẹ sẽ sản sinh ra rất nhiều axit lactic, khiến sữa mẹ bị chua, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của sữa và nguy hại cho sức khỏe của em bé.

8812-the-thao.jpg

Không nên cho em bé bú ngay sau khi tập thể dục

Vì thế các bác sĩ khuyên, sau khi làm việc nặng nhọc hoặc vận động quá sức, bạn không nên cho con bú ngay mà nên nghỉ ngơi, thư giãn để khôi phục lại thể trạng mới cho em bé bú.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI