5 cách dùng tiền mua hạnh phúc

Hạnh phúc có quá khó nhất là khi trong tay bạn có quá nhiều tiền? Chứng minh mình sành điệu hay khôn ngoan hơn khi đem đến niềm vui cho mình bằng những thay đổi mới mẻ về cách tiêu tiền?

banner ads

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã có một sự quan tâm rất thú vị xoay quanh mối quan hệ giữa tiền và tâm trạng. Cũng từ đây, họ đã có những cách tiêu tiền mà bạn cũng cần phải học hỏi.

Chọn kỳ nghỉ thay vì đi spa

4927-tieu-tien-1.jpg
Một kỳ nghỉ xả hơi sẽ làm cuộc sống dễ chịu hơn

Để chiều bản thân, bạn có thể đến các spa để massage. Tuy nhiên, suy cho cùng đó cũng chỉ là bốn bức tường ngột ngạt khiến bạn ngâm mình trong những bực dọc không lối thoát hoặc những bận bịu công việc đeo bám. Vì thế thả mình vào những chuyến đi có thể là một cách thư giãn tốt nhất.

Bạn có thể rủ rê một vài người bạn thân để thực hiện kỳ nghỉ thú vị này. Cảm giác tiêu tiền cho đáng sẽ đem bạn đến những kỷ niệm đáng nhớ mà có thể mãi sau này bạn khó có thể quên được. Nó sẽ “ tác động tích cực đến đời sống tinh thần lẫn thể chất của bạn” – đó là những gì mà chuyên gia tâm lý Alan Lysaght đã khẳng định.

Nếu bạn không kịp thu xếp cho một kỳ nghỉ xa nhà có thể chọn một nơi gần gũi thiên nhiên ở gần nơi bạn sinh sống để trải nghiệm thú vui này. Chắc chắn, trong thiên nhiên bao la, rộng lớn và xanh mát bạn sẽ thấy tâm hồn phơi phới hơn và dĩ nhiên sẽ không tốn quá nhiều tiền bạc của bạn.

Chọn thỏi son thay vì những món đồ xa xỉ

Tổ chức Nghiên cứu thị trường BuzzBack đã có một kết luận đáng ngạc nhiên khi cho biết nhu cầu mua son môi của các bạn nữ tăng đột biến trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó mới chính là quy luật. Dường như những sản phẩm làm đẹp sẽ thiết thực hơn những bộ cánh sang trọng. Và các nhà kinh tế gọi đấy là hiệu ứng Lipstick. Đơn giản, đôi khi niềm vui nho nhỏ lại từ việc sở hữu món đồ xa xỉ nào đó. Và khi hầu bao không cho phép thì son môi là lựa chọn hợp lý hơn cả. Thay vì chỉ mặc một lần cho chiếc váy hàng hiệu đắt đỏ thì với son môi, nó có thể đồng hành cùng bạn mọi nơi mọi lúc.

Sắm sửa cho phòng ngủ thay vì phòng sinh hoạt chung

Việc trang trí nội thất nhà cửa thường được đầu tư nhiều vào hai nơi: một là phòng khách và hai là phòng ăn. Có lẽ vì đó là nơi nhiều người ghé thăm hơn cả. Nhưng chúng lại không mang đến cho bạn nhiều điều như chính phòng ngủ của bạn.

Ở nước ngoài, người ta đánh giá mức độ hạnh phúc của một người dân dựa vào giấc ngủ đêm yên tĩnh của họ. Vì thế, bạn muốn mình được liệt kê vào danh sách này hãy bắt đầu thay đổi quan niệm đi nhé!

Đừng ngần ngại chọn cho mình loại đệm tốt nhất từ thiên nhiên, những chiếc ga giường ưng ý nhất và một tấm rèm cửa mà bạn luôn muốn đến đó để vén ra cả một khung trời mới cho ngày sống của mình.

Tham gia một phòng tập hơn là tập tại nhà

Bạn không tiếc tiền đầu tư hẳn một phòng tập sang trọng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc rèn luyện thân thể. Nhưng thử hỏi, bạn có đụng đến chúng nhiều như khi bạn nghĩ ra kế hoạch đầu tư khá hoành tráng này không? Chắc chắn không.

4936-5-cach-dung-tien.jpg

Hãy đến phòng tập bạn sẽ thấy cuộc sống vui vẻ hơn

Vậy không có lý do gì bạn nên ra ngoài, cùng tập luyện với nhiều người để cảm thấy hứng thú và có động lực hơn trong việc tập luyện. Hơn thế, phòng tập còn là nơi bạn giao lưu, kết nối với bạn bè, người thân hoặc một ai đó sẽ bước vào cuộc đời bạn. Sẽ quá là khô khan nếu cuộc sống dư giả của bạn lại tẻ nhạt vì thiếu những mối quan hệ đa chiều phải không nào?

Nếu điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục thì đơn giản, bạn hãy nghĩ không ai giúp bạn biết bạn tiến bộ hay không với những bài tập sách vở ngoài những người có kinh nghiệm.

Chi tiêu cho người khác thay vì bản thân

4929-tieu-tien-4.jpg
Tặng quà cho một ai đó cũng đem lại cho bạn niềm vui không kém

Nếu những thú vui mua được bằng tiền vẫn chưa làm bạn thấy hạnh phúc thì cho đi là cách nhanh nhất bạn cảm nhận niềm hạnh phúc. Trong một thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đưa 5 đô la và 20 đô la cho những tình nguyện viên và yêu cầu một nửa trong số đó tiêu cho mình, còn lại đem cho người khác.

Kết quả, vào cuối ngày, nửa số người cho đi cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn.

Bạn cũng vậy. Lòng trắc ẩn luôn tồn tại trong mỗi con người. Những lúc bạn cho ai đó hẳn bạn sẽ nhận lại được ít nhất là niềm vui vô hình nào đó dâng trào trong con tim bạn. Vì thế đừng ngần ngại nhớ đến những ai đang cần sự giúp đỡ.

Nếu bạn không biết ai xứng đáng hãy tìm đến những trung tâm từ thiện để sẻ chia. Làm như thế, bạn sẽ thấy việc “mua” hạnh phúc bằng tiền là điều hoàn toàn có thể làm được.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI