3 ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi đáng yêu và tự nhiên nhất

Ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi không dễ dàng như nhiều độ tuổi khác bởi tuổi này trẻ khá hiếu động. Trong khi đó, 1 tuổi chính là thời điểm đánh dấu bước phát triển quan trọng trong cuộc đời bé, cha mẹ nào cũng muốn ghi lại cho con những khoảnh khắc đẹp nhất. Bài viết dưới đây chính là những gợi ý hữu ích nhất về ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi dễ thương nhất, bố mẹ hãy tham khảo ngay nhé. 

banner ads
ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi
Ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi hiện rất đa dạng để ba mẹ lựa chọn. Ảnh: Internet

1. 3 ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi không thể bỏ qua

1.1. Cho bé chụp ảnh cùng những phụ kiện quen thuộc

Đối với trẻ nhỏ nhất là những bé 1 tuổi, các bé còn chưa biết tạo dáng trước máy ảnh. Thậm chí nhiều bé còn rất rụt rè trong việc tiếp xúc với những người lạ có mặt trong ê kíp chụp. Để bé có những bức ảnh tự nhiên nhất, hãy cho bé song hành cùng các phụ kiện hàng ngày ba mẹ nhé. Mẹ có thể mang theo các phụ kiện quen thuộc hàng ngày với bé như siêu nhân, gấu bông hay búp bê,...Các phụ kiện quen thuộc này sẽ giúp bé quên đi sự có mặt của người lạ. Đồng thời bé sẽ dễ biểu lộ những khoảnh khắc đáng yêu thường ngày. Các nhiếp ảnh gia chắc chắn sẽ ghi lại được những khoảnh khắc thân thuộc vô cùng đáng giá này của trẻ.

em bé cầm trống
Những phụ kiện quen thuộc giúp trẻ tự nhiên hơn và quên đi sự rụt rè khi có mặt người lạ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên khi áp dụng ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi này, ba mẹ lưu ý tránh mang theo quá nhiều đồ khiến bé bị mất tập trung. Tâm lý trẻ nhỏ thường sẽ chỉ yêu thích và chơi một loại đồ chơi nhất định chứ không muốn thay đổi liên tục. Nếu ba mẹ muốn thay đổi phụ kiện để có những bức ảnh đa dạng hơn, ba mẹ nên hạn chế thay đổi quá nhiều đồ chơi. Điều này khiến bé quấy khóc. Buổi chụp hình vì thế sẽ khó có thể mang lại các bức ảnh đẹp khi ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi này bị phá vỡ.

1.2. Cho bé chụp ảnh bên cạnh người thân

Khi chụp ảnh cùng bé, bên cạnh ba mẹ là người hỗ trợ chính khi chụp giúp bé tự nhiên nhất thì còn nhiều người thân khác xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của bé. Đó thể là anh chị em, bà ngoại hoặc người trông trẻ,… Đây đều là những đối tượng quen thuộc hiểu rõ tính cách và hành động của trẻ nên dễ dàng giúp bé được cho bé sự tự nhiên cười đùa, thoải mái trong suốt quá trình chụp ảnh.

Do đó, để có những bức ảnh độc đáo cho bé mà không khiến bé mất đi sự hồn nhiên, ba mẹ có thể nhờ tới sự trợ giúp từ người thân. Chắc chắn bé sẽ không còn thấy xa lạ và tự nhiên tạo dáng để có những bức ảnh đẹp nhất.

bố và con
Người thân chính là điểm tựa vững chắc để bé thỏa sức sáng tạo. Ảnh: Internet

Khi áp dụng ý tưởng chụp ảnh này, để tạo sự tự nhiên cho bé, các thợ chụp ảnh cần hết sức lưu ý tới số người trong phòng. Nên chọn 1 – 2 người thân chụp hình cùng bé vì nếu có quá nhiều người, bé cũng sẽ có sự mất đi sự tập trung. Khi phòng có quá nhiều người lại đứng ở nhiều hướng khác nhau, bé sẽ rất bối rối không biết nên nhìn về phía nào. Điều này khiến trẻ rất hoang mang. Chắc chắn không nhiếp ảnh gia nào mong muốn nhìn thấy điều này khi thực hiện ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi .

1.3. Ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi ngay trong phòng bé

Nhiều phụ huynh thường lựa chọn nhiều điểm chụp hình khác nhau cho bé 1 tuổi. Tuy nhiên ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi tự nhiên nhất lại nằm ngay trong chính căn phòng của bé. Điều này đơn giản nhưng không phải cha mẹ nào cũng nghĩ ra. Các nhiếp ảnh gia thường khuyến khích để bé chụp trong phòng riêng, vừa khiến bé thoải mái vừa giúp lưu lại những hình ảnh chân thực của bé.

Để thực hiện concept này, cần căn phòng gọn gàng với bố cục đẹp mắt và đặc trưng. Điều này không khó khăn bởi ba mẹ đã xây dựng phòng riêng cho trẻ khi con mới chào đời. Hãy trao đổi thêm với nhiếp ảnh gia để có được kết quả tốt sau buổi chụp bố mẹ nhé!

bé trong phòng
Chụp trong phòng riêng của bé cũng là ý tưởng không tồi giúp bé có được những bức ảnh đẹp. Ảnh: Internet

2. Những lưu ý khi thực hiện ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi

2.1. Nên cho bé làm quen với việc chụp ảnh từ sớm

Nhiều trẻ thường sợ hãi khi nhìn thấy ống kính máy ảnh. Vì thế, cha mẹ nên xây dựng cho trẻ thói quen làm việc với máy ảnh sớm nhất có thể giúp bé dễ dàng thích nghi với việc chụp hình. Hãy khuyến khích trẻ chụp hình cùng bằng điện thoại chẳng hạn sẽ giúp bé quen dần với việc chụp ảnh, ngắm nhìn ảnh của mình. Những điều nhỏ bé này rất có ích đó ba mẹ ạ. Trước khi chụp với con, ba mẹ cũng nên cười đùa để tạo cho con tinh thần thoải mái nhất sau đó mới chụp nhé!

2.2. Lựa chọn studio chuyên nghiệp chụp hình cho bé

Để ghi lại cho con những khoảnh khắc tự nhiên và đáng yêu, nhiếp ảnh gia cần là người có kinh nghiệm trong chụp hình cho bé. Họ cần yêu trẻ, yêu nghề và nhất là nắm bắt sơ được tâm lý trẻ 1 tuổi . Khi đó, họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xử lý tính huống giúp trẻ có những bức hình sống động nhất.

Lựa chọn những studio chuyên nghiệp chính là ưu tiên hàng đầu cha mẹ cần quan tâm. Khi đó, họ sẽ đảm bảo có đầy đủ các phụ kiện cần thiết hỗ trợ việc chụp ảnh thêm chuyên nghiệp hơn, dụng cụ chụp ảnh sẽ đa dạng hơn. Lựa chọn được đơn vị với ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi chất lượng sẽ giúp con yêu có được những khoảnh khắc đáng yêu nhất.

bố mẹ và bé
Khi chụp ảnh, ba mẹ lưu ý cân nhắc lựa chọn studio uy tín. Ảnh: Internet

2.3. Lựa chọn những không gian chụp hình thoải mái

Thay vì lựa chọn chụp trong các phòng nhỏ với các concept đã cũ. Bạn có thể lựa chọn chụp cho bé bộ ảnh tại những không gian mở rộng hơn, chụp ảnh dã ngoại. Bé sẽ có thêm không gian vui chơi, nô đùa cùng gia đình.

Các nhiếp ảnh gia sẽ dễ dàng chụp ảnh khi cả gia đình bạn đang vui đùa với nhau một cách tự nhiên nhất. Bé sẽ có được những khoảnh khắc để đời, hồn nhiên vui tươi mà không bị gò bó hay khó chịu. Và điều này cũng có thể là yếu tố mang lại cho nhiếp ảnh gia thêm những ý tưởng chụp ảnh gia đình độc đáo với trọng tâm là bé thật tự nhiên. 

Tuy vậy ba mẹ cần lưu ý lựa chọn chụp ảnh ngoài trời thường tốn nhiều thời gian và khá mệt mỏi. Do đó, bạn nên chụp ảnh với gia đình có số thành viên ít. Đồng thời không nên di chuyển quá nhiều tránh làm bé bị mệt khi chụp hình nhé!

2.4. Lưu ý trang phục chụp hình cho bé

Bạn đừng xem nhẹ lưu ý này nhé bởi chúng rất quan trọng để bé có được những bức hình đẹp nhất. Bạn có thể liên hệ trước với studio chụp hình để được tư vấn và lựa chọn trang phục phù hợp với bối cảnh. Nếu studio có trang phục cho bé, ba mẹ không cần lo lắng nhiều việc chuẩn bị này. Ngược lại với các studio không hỗ trợ trang phục, hãy chuẩn bị trang phục cho bé chu đáo từ trước nhé.

Lưu ý khi chọn trang phục cho bé 1 tuổi, ba mẹ nên lựa chọn các trang phục với màu sắc vui tươi, thiết kế đơn giản không cầu kỳ. Lựa chọn size theo đúng số đo của bé nhé. Việc quần áo quá rộng hay quá chật đều khiến việc chụp hình trở nên vất vả đó!

em bé phòng sách
Lựa chọn quần áo cho bé theo đúng size số giúp bé thoải mái trong suốt buổi chụp hình. Ảnh: Internet

Tùy thuộc sở thích, ba mẹ chọn cho bé phong cách chụp hình đơn giản hàng ngày hoặc cầu kỳ hơn với các thiết kế váy, vest sang trọng nhưng vẫn đáng yêu. Với các bé gái, ba mẹ có thể trang bị thêm phụ kiện cho chiếc váy xinh xắn với nơ cài tóc, búp bê. Trong khi đó, bé trai sẽ không thể thiếu đi nơ cổ hay cà vạt đâu nhé!

Ý tưởng chụp ảnh cho bé 1 tuổi là vô cùng quan trọng, chúng góp phần không chỉ tạo nên các bức ảnh đẹp còn là một sự đánh dấu sự trưởng thành của trẻ nhỏ với nhiều điều đặc biệt. Ba mẹ không cần quá cầu kỳ trong việc lựa chọn concept chụp ảnh cho bé, hãy để trẻ tự nhiên nhất với lứa tuổi và phong cách của mình. Điều này sẽ tạo nên những thước phim sống động trong ký ức, mỗi khi cả nhà cùng xem lại ảnh sau này.

Phạm Dịu tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI