Ý tưởng đặt tên hay cho các bé sinh đôi

Giống như cặp sinh đôi tương đồng nhau về nhiều mặt, cái tên gắn liền với các bé cũng nên có sự tương ứng với nhau để tạo nên sự liên kết chặt chẽ hơn. Vậy, bạn đã có ý tưởng nào cho sự liên kết này hay chưa?

banner ads

Dưới đây là những ý tưởng tham khảo cho bạn khi muốn đặt tên cho các bé sinh đôi:

Hai trong một

17239-ten-4.jpg

Dùng những cái tên có chung đề tài để đặt cho cả hai bé nhằm tạo sự liên kết.

Hãy nghĩ ra một đề tài nào đó và dùng những cái tên có chung đề tài này để đặt cho cả hai bé. Với cách đặt như vậy, ngầm ý giữa sự liên kết hai trẻ song sinh sẽ ý nhị hơn. Chẳng hạn, nếu bạn muốn hai bé gái sinh đôi có chung một sự liên hệ với nhau về loài hoa nổi bật của một mùa nào đó trong năm, bạn có thể đặt cho một bé tên Cúc và bé còn là Mai. Hoặc với cặp bé trai song sinh, bạn có thể liên hệ đến núi rừng và đặt cho hai bé với hai cái tên Sơn và Lâm. Trường hợp bạn sinh đôi khác trứng, một trai một gái bạn vẫn có thể tìm được một sự liên kết tương tự, chẳng hạn như Phong và Vân đều cùng hướng đến hiện tượng thiên nhiên.

Lặp lại tên lót

17240-ten-5.jpg

Nếu bạn thích các bé luôn thể hiện sự đồng nhất từ trong cách ăn mặc, sử dụng vật dụng… tại sao bạn không nghĩ sẽ đặt những cái tên song hành tương tự.

Nếu bạn thích các bé luôn thể hiện sự đồng nhất từ trong cách ăn mặc, sử dụng vật dụng… tại sao bạn không nghĩ sẽ đặt những cái tên song hành tương tự. Hãy dùng một tên lót chung cho cả hai và từ đó bạn có thể tìm được vô số những cái tên phù hợp cho cả hai bé dù đó là cặp cùng giới tính hay khác giới tính. Đây chính là cách mà rất nhiều bố mẹ có con sinh đôi vẫn thường chọn để đặt tên cho con mình. Thậm chí, cả những bà mẹ không có con sinh đôi vẫn thích cách đặt tên này vì muốn các con có sự liên hệ mật thiết với nhau ngay cả những gì ở bề nổi.

Vận vần giống nhau

Một số bố mẹ lại chọn cách vận vần để đặt tên cho cặp sinh đôi của mình. Chẳng hạn: Tú Mi và Diễm My với cặp bé gái hoặc Cao Minh và Đại Minh với cặp bé trai. Trên lý thuyết, đây vẫn là cách đặt tên tạo được sự kết nối giữa hai bé. Tuy nhiên, trên thực tế cách này có thể dẫn đến những trường hợp nhầm lẫn khó phân biệt trong khi vốn dĩ cả hai đã quá giống nhau. Bên cạnh đó, một số người còn lo ngại, những cái tên quá giống nhau từ cách xưng hô như thế này sẽ khiến các đứa trẻ khó phát triển độc lập.

Dùng tên bố mẹ làm tên lót cho con

17238-ten-1.jpg

Nếu bạn đã thực sự đau đầu vì những cái tên của các cặp song sinh, tại sao bạn không nghĩ mình chính là đề tài thú vị nhất cho những cái tên của các bé?

Nếu bạn đã thực sự đau đầu vì những cái tên của các cặp song sinh, tại sao bạn không nghĩ mình chính là đề tài thú vị nhất cho những cái tên của các bé? Đơn giản, hãy lấy tên bố mẹ làm tên lót cho con và từ đó bạn có thể triển khai những cái tên hoàn thiện cho bé. Như thế, chẳng những bạn có thể liên kết giữa hai bé với nhau mà còn gắn kết chặt chẽ các con với bố mẹ. Vậy chẳng phải bạn đã làm được nhiều hơn từ việc đặt tên cho con sao?

Sẽ còn nhiều cách đặt tên khác nữa tùy theo mỗi bố mẹ có sáng kiến ra sao với các tình yêu của mình nhưng hy vọng những gợi ý này sẽ giúp bạn phần nào đỡ đau đầu hơn khi quay cuồng với vô vàn tên gọi.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI