Trẻ tập đi bị ngã ngửa và những lưu ý mẹ nên biết

Trẻ tập đi bị ngã ngửa là trường hợp không phải không hiếm gặp. Việc con tập đi hay bị té ngã là chuyện bình thường, nhưng nếu trẻ ngã ngửa, mẹ nên cẩn thận theo dõi tình hình và có những lưu ý cần thiết. Điều này nhằm tránh tình trạng chấn thương đầu nếu có sẽ không trở nên nghiêm trọng. Để giúp con tập đi an toàn hơn, và có cách xử trí đúng đắn khi con bị té ngã nhất là ngã ngửa, Yeutre.vn mời mẹ cùng tìm hiểu chi tiết hơn, qua nội dung dưới đây nhé. 

banner ads

1. Trẻ tập đi bị ngã ngửa mẹ nên làm gì?

Một chút sơ sẩy, nhất là trong độ tuổi sơ sinh, trẻ chưa làm chủ được hoàn toàn các bộ phận trên cơ thể mình nên rất hay “luống ca luống cuống” để bị ngã, có thể dẫn đến các hậu quả khác nhau. Việc trẻ sơ sinh bị ngã trong mọi trường hợp, đều là tình trạng cần được bố mẹ chú ý, vì trẻ sơ sinh chỉ biết khóc mà không thể nói rằng con đau ở đâu, đau nhiều hay đau ít,...

Nếu trẻ tập đi bị ngã ngửa và là ngã nhẹ, đầu trẻ thường bị sưng nhẹ hoặc để lại vết bầm tím. Tuy nhiên, làm thế nào để mẹ phát hiện được rằng ca chấn thương đầu này là an toàn và không gây chấn động gì nguy hiểm đến não bộ của trẻ?

bé tập đi bị ngã ngửa
Nên hạn chế để bé ngã vì dễ gây nguy hiểm - Ảnh Internet

1.1 Hãy thường xuyên theo dõi các triệu chứng

Sau lần trẻ tập đi bị ngã ngửa, mẹ nên để ý theo dõi tình hình của trẻ trong vòng 1 - 2 ngày. Nếu trẻ vẫn tỉnh táo, vui vẻ, hoạt động bình thường và không có bất kỳ dấu hiệu lạ kỳ nào khác, mẹ có thể an tâm. Tuy nhiên, bất kỳ triệu chứng cho thấy trẻ mất ý thức hoặc hộp sọ bị biến dạng bất thường, trẻ nôn, buồn ngủ và ngủ li bì, khó chịu, biếng ăn, khóc nhiều, gặp khó khăn khi cử động bộ phận nào đó của cơ thể, thì ngay lập tức mẹ phải đưa trẻ đi đến trung tâm Y tế gần nhất để kiểm tra tình trạng cho trẻ.

1.2 Mẹ cần biết phân biệt mức độ nguy hiểm

Trẻ tập đi bị ngã ngửa nếu không được chăm sóc kịp thời sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Tuy nhiên, việc trẻ tập đi bị ngã là việc không hề hiếm và hoàn toàn hy hữu. Do đó, khi thấy trẻ bị ngã, mẹ đừng quá lo lắng mà nên thực sự bình tĩnh để đỡ trẻ dậy, đánh giá mức độ nặng, nhẹ của cú ngã. Cú ngã được gọi là nhẹ khi không có gì bất thường nếu sau ca chấn động nhẹ, trẻ phản ứng bằng cách khóc lóc, sau đó quá mệt và muốn đi ngủ.

Mẹ ôm bé khóc
Những cú ngã khi tập đi có thể khiến bé sợ hãi và chậm đi hơn - Ảnh Internet

Trường hợp được gọi là nặng hơn khi trẻ buồn ngủ liên tục và kéo dài dù đã được ngủ đủ. Sau cú ngã trẻ hay quấy khóc, các bộ phận trên cơ thể trở nên chậm chạp. Khi xuất hiện những biểu hiện trên, mẹ cần đưa trẻ đến bác sĩ sớm nhất, để được thăm khám và chụp X-ray hoặc scan nếu được yêu cầu.

2. Làm gì để phòng tránh trẻ tập đi bị ngã ngửa?

Trẻ đang trong độ tuổi tập đi, trẻ đang tò mò muốn khám phá thế giới xung quanh, do đó, việc trẻ tập đi có những trường hợp/ tình huống bị ngã ngửa là chuyện khó tránh khỏi. Tuy nhiên, để hạn chế những thương tổn cho trẻ, mẹ cần phải có thái độ đúng đắn trước việc trẻ bị ngã. Mẹ không nên coi đó là một chuyện quá nghiêm trọng, không quát mắng trẻ vì như thế sẽ khiến trẻ thấy sợ hãi và không còn hứng thú với việc tập đi. Thay vì la mắng hay bảo bọc trẻ, mẹ có thể áp dụng một số cách sau:

Khi trẻ mới tập đi , để hạn chế việc trẻ tập đi bị ngã ngửa mẹ phải luôn theo sát trẻ và nắm tay trẻ, dìu đi đến khi trẻ chập chững thành thạo. Khi cho trẻ đi dạo, mẹ nên cho trẻ đi ở bên tay phải của người lớn, để có vấn đề gì thì mẹ cũng nhanh chóng ứng phó và ứng phó dễ dàng kịp thời hơn. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên lôi kéo trẻ quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến xương khớp của trẻ.

bé tập đi bị ngã ngửa
Hãy đảm bảo an toàn cho trẻ khi muốn tập đi - Ảnh Internet

Trước khi cho trẻ tập đi, mẹ có thể làm tăng độ an toàn cho không gian tập đi của trẻ bằng cách dùng miếng xốp dán vào các góc nhọn của các đồ gia dụng trong nhà. Các mẹ nhớ giữ sàn nhà tránh trơn trợt , vì như thế rất dễ gây nguy hiểm cho bé. Để những vật dụng sắc nhọn như dao, kéo, đổ dùng thủy tinh, đồ tròn nhọn tránh xa tầm với của trẻ. Cho trẻ tập đi trên mặt phẳng bằng phẳng, ít gồ ghề và chướng ngại vật sẽ giúp đôi chân trẻ cảm nhận tốt hơn cũng như hạn chế việc vấp ngã.

Trẻ tập đi bị ngã ngửa không hiếm. Tuy nhiên, với sự cẩn thận bình tĩnh của người lớn và luôn sẵn sàng để ứng phó kịp thời, xử trí đúng đắn khi con bị té ngã , trong đó có cả ngã ngửa sẽ giúp con an toàn hơn, cũng như giảm thiểu những diễn tiến xấu ở các trường hợp/ tình huống nghiêm trọng. Để mỗi bước đi của con luôn an toàn, mẹ cần trang bị những kiến thức liên quan cần thiết và nhất định không được chủ quan mẹ nhé. 

Ngọc Hoài tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI