Trẻ sốt về đêm mẹ phải làm sao?

Trẻ sốt về đêm trong khi ban ngày lại khỏe mạnh là một hiện tượng mà nhiều mẹ nuôi con nhỏ rất hay gặp phải. Đây cũng là vấn đề khiến nhiều mẹ hoang mang khi không biết con mình bị bệnh gì. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể kết luận về việc bé bị sốt ban đêm một cách chung chung, vì tình trạng sức khỏe của từng trẻ là không giống nhau.

banner ads

Do vậy, Yeutre.vn muốn chia sẻ với các mẹ một số thông tin đề cập đến nguyên nhân trẻ sốt về đêm và cách mẹ có thể giúp con hạ nhiệt. Các mẹ hãy tham khảo để biết cách, nắm được tình trạng sốt của con, từ đó có thể tránh được những hậu quả xấu có thể xảy đến nếu bé không được điều trị kịp thời nhé.

mẹ đo nhiệt độ cho bé
Trẻ sốt về đêm luôn khiến mẹ lo lắng và hoang mang - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân trẻ sốt về đêm

Trẻ bị sốt về đêm không phải là một căn bệnh, đó có thể là triệu chứng của một hay nhiều bệnh lý nào đó, nói cách khác sốt còn biểu thị cho việc cơ thể bé đang chống chọi lại vi-rút, vi khuẩn xâm nhập để gây bệnh. Có thể kể đến một vài nguyên nhân khiến trẻ sốt về đêm như:

  • Trẻ sốt về đêm do đang nhiễm siêu vi gây ra sốt xuất huyết.
  • Trẻ sốt về đêm do thời tiết thay đổi thất thường, đặc biệt là khi giao mùa. Cơ thể trẻ yếu ớt chưa kịp thích nghi với nhiệt độ thay đổi nóng lạnh liên tục, tạo điều kiện cho vi-rút, vi khuẩn tấn công gây bệnh.
  • Trẻ sốt về đêm do mẹ tắm cho bé sau khi con vui chơi mà vẫn chưa ráo mồ hôi, lý do là vì khi lỗ chân lông của bé đang giãn mà phải tiếp xúc với khí lạnh và nước thì trẻ dễ bị cảm lạnh khiến thân nhiệt tăng lên.

bé nằm trên người mẹ
Thời tiết thay đổi thất thường luôn khiến trẻ dễ bị sốt về đêm - Ảnh Internet

  • Trẻ sơ sinh còn quá nhỏ mà bị sốt vào ban đêm có thể do sức đề kháng của bé còn yếu lại vô tình bị nhiễm lạnh, ngoài ra, việc bị vi khuẩn, vi-rút xâm nhập khi bé đang mệt mỏi thì cũng có thể khiến trẻ sốt về đêm.
  • Trẻ sốt về đêm có thể là do cơ thể bé đang chịu tác động xấu của các căn bệnh khá nguy hiểm đối với sức khỏe của bé như có khối u, uốn ván…
  • Đồng thời, nếu trẻ lỡ mắc các căn bệnh truyền nhiễm như sởi, phát ban, các bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu, các căn bệnh liên quan tai- mũi- họng…thì đều có nguy cơ sốt về đêm.

2. Cách giúp bé hạ nhiệt khi trẻ sốt về đêm

Trước tiên, mẹ hãy đo nhiệt độ cho trẻ bằng nhiệt kế để xác định mức độ bị sốt của con một cách chính xác. Nếu bé chỉ bị sốt nhẹ (dưới 38,5 độ C) thì mẹ không cần cho con uống thuốc hạ sốt, mà có thể làm theo một số phương pháp dưới đây để giúp bé hạ nhiệt:

Nếu trẻ đang quấn nhiều chăn mền xung quanh thì mẹ nên cởi bỏ chúng ra bớt, đồng thời cho con mặc những bộ quần áo mới mát mẻ và thông thoáng hơn để giúp bé hạ nhiệt và cảm thấy dễ chịu hơn.

bé nằm sấp trên nệm
Nếu trẻ bị sốt nhẹ thì mẹ không cần cho con uống thuốc hạ sốt - Ảnh Internet

Lưu ý là mẹ không nên sợ con bị lạnh mà ủ ấm quá kĩ, vì làm như vậy sẽ khiến trẻ thấy nóng nực và nhiệt độ cơ thể bé thì cũng sẽ càng lúc càng cao hơn đấy.

Khi trẻ sốt về đêm, mẹ nên dùng khăn nhúng nước ấm để lau người cho con giúp con hạ sốt nhé. Đồng thời, mẹ còn cũng có thể dùng khăn nhỏ thấm nước sau đó vắt kiệt để nhét vào dưới hai nách và bẹn của bé, nhằm giúp cơ thể trẻ bớt nóng hơn. Trong khi đó, mẹ cũng không cần phải đắp khăn lên trán của con vì nó cũng không có nhiều tác dụng trong việc giảm sốt cho trẻ.

Trong trường hợp, trẻ sốt về đêm hơi cao hoặc quá cao (trên 38,5 độ C) thì mẹ có thể cho bé uống thuốc hạ sốt Paracetamon với liều lượng 10- 15 ml/ kg cân nặng của bé. Sau đó, tiếp tục theo dõi nhiệt độ của con để xem bé có hạ sốt hay không.

mẹ ôm bé ngủ
Mẹ nên cho bé mặc quần áo thoáng mát khi con bị sốt - Ảnh Internet

Có những trường hợp trẻ bị sốt về đêm sẽ tự khỏi vào vài ngày sau đó. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài thì mẹ không nên chủ quan mà hãy đưa con đến bệnh viện để được chữa trị đúng cách nhé.

Trẻ sốt về đêm có nguy hiểm hay không còn phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể bé cũng như các dấu hiệu đi kèm. Nếu mẹ thấy bé có một số dấu hiệu không tốt như bé khóc gắt dữ dội, da tím tái, nhiệt độ cơ thể cao, nôn mửa, trẻ co giật…thì nên đưa con nhập viện gấp để bé được chữa trị kịp thời. Chúc các mẹ luôn chăm sóc bé yêu thật tốt để cục cưng luôn khỏe mạnh và ít bị bệnh nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI