Trẻ sơ sinh bị ho và những sai lầm mẹ thường mắc phải

Trẻ sơ sinh bị ho trong nhiều trường hợp không đồng nghĩa với việc đang mắc một căn bệnh nào đó. Thực chất việc ho ở trẻ sơ sinh chỉ là một triệu chứng của những bệnh lý khác nhau mà bé gặp phải. Tuy nhiên, nếu bé không được chữa trị dứt điểm khi bị ho có thể sẽ dẫn tới tình trạng ho trở lại, ho kéo dài hoặc trở bệnh nặng hơn đấy mẹ.

banner ads

Trẻ sơ sinh bị ho cũng là một triệu chứng thường thấy khi bé bị cảm cúm, cảm lạnh, sổ mũi…Trên thực tế cũng có nhiều mẹ sẽ lựa chọn cách chữa trị cho bé tại nhà khi con bị ho. Đây là một giải pháp khá tốt để trẻ sơ sinh không phải đến những nơi đông đúc và nhiều nguồn vi khuẩn như bệnh viện. Tuy nhiên, có một số điều mẹ nên lưu ý khi trị ho tại nhà cho bé để con không bị ho kéo dài nhé.

mẹ đang bế bé
Trẻ sơ sinh bị ho là một triệu chứng thường thấy khi trẻ mắc phải các bệnh lý khác nhau - Ảnh Internet

1. Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị ho

Sức đề kháng của trẻ sơ sinh còn rất yếu nên không thể tránh khỏi việc bị tấn công và xâm nhập mạnh mẽ từ các tác nhân bên ngoài như nắng gió, nhiệt độ, độ ẩm hay vi khuẩn, vi-rút gây bệnh. Cụ thể, một số nguyên nhân phổ biến khiến trẻ sơ sinh bị ho là:

Thời tiết: Khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là khi trời nhiều mưa hay chuyển lạnh thì chắc chắn sẽ khiến trẻ sơ sinh bị cảm lạnh, cảm cúm hoặc thậm chí là sốt. Đây đều là những căn bệnh có kèm theo triệu chứng ho ở trẻ.

Tiếp xúc với không khí ô nhiễm: Hệ hô hấp của trẻ sơ sinh luôn yếu ớt hơn người lớn rất nhiều. Việc mẹ để bé vô tình tiếp xúc với các loại khói gây ô nhiễm không khí, mà đặc biệt là khói thuốc lá, sẽ khiến trẻ sơ sinh bị ho do dị ứng. Trong một vài trường hợp nguy hiểm thì trẻ còn có thể bị ngạt thở do khói thuốc nữa đấy, nên mẹ hãy cực kì lưu ý rằng những nơi có bé thì không được có khói thuốc lá nhé.

mẹ chuẩn bị hút mũi cho bé
Mẹ không được để bé tiếp xúc với khói thuốc lá nhằm tránh việc con bị ho nhé - Ảnh Internet

Tiếp xúc trực tiếp với người bệnh: Trẻ sơ sinh luôn đáng yêu khiến ai cũng muốn hôn và bế bé. Vì vậy, nếu mẹ không để ý những lúc bé vô tình tiếp xúc trực tiếp với người bệnh khi họ được bồng bế, cũng có thể khiến trẻ bị lây bệnh từ đó. Các bệnh mà trẻ bị lây nhiễm như qua đường hô hấp đa số đều sẽ khiến trẻ sơ sinh bị ho.

Do trẻ bị nhiễm bệnh về đường hô hấp: Nếu trẻ sơ sinh bị ho kéo dài kèm theo một vài triệu chứng như co thắt cơ thể, da tím tái, khó thở, nôn trớ…thì rất có thể là bé đã dính phải một trong những căn bệnh nguy hiểm như viêm phổi, hen suyễn, viêm phế quản, ho gà, ho lao…Trong trường hợp này, mẹ nên nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để được khám và chữa trị nhé.

2. Những sai lầm mẹ thường mắc phải khi trị ho cho bé tại nhà

Căn cứ vào việc tìm ra nguyên nhân khiến bé bị ho, tùy vào mức độ nặng nhẹ, mẹ có thể mang bé đi bác sỹ hoặc có thể chữa ho cho bé ngay tại nhà. Tuy nhiên, các mẹ cũng nên rút kinh nghiệm tránh những sai lầm phổ biến của các mẹ trị ho cho con ở nhà hay mắc phải như sau nhé:

Lạm dụng thuốc kháng sinh: Trẻ sơ sinh còn nhỏ và các “cơ quan” hoạt động trong cơ thể của bé vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Do đó, nếu bé không bị ho quá nặng thì mẹ không nên cho bé dùng kháng sinh để chữa trị nhé. Tuy không thể phủ nhận hiệu quả của kháng sinh trong việc trị bệnh, nhưng bên cạnh đó, kháng sinh cũng sẽ gây ra những tác dụng phụ đáng ngại cho cơ thể trẻ sơ sinh cũng như khiến bé bị “nhờn” thuốc về sau.

mẹ đưa muỗng gần miệng bé
Mẹ không nên lạm dụng kháng sinh để trị ho cho con vì bé sẽ bị "nhờn" thuốc đấy - Ảnh Internet

Không giữ ấm cho bé: Việc mẹ cho con nằm máy lạnh hay mở quạt quá to khi trẻ sơ sinh bị ho có thể khiến bé kéo dài triệu chứng này hơn đấy. Vì vậy, mẹ hãy tránh việc mở quạt to hoặc mở máy lạnh khi bé đi ngủ. Đồng thời, mẹ nên cho bé mặc quần áo kín một chút, đặc biệt trẻ sơ sinh bị ho luôn cần được giữ ấm phần cổ và ngực nên mẹ có thể bôi dầu Khuynh Diệp vào hai vùng cơ thể đó cho bé để trẻ cảm thấy ấm áp hơn nhé.

Ngừng việc chữa trị ho cho bé: Có rất nhiều trường hợp các mẹ thấy bé ngừng ho nên không cho con dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ nữa. Nhưng thật sự bé ngừng ho chỉ là kết quả tạm thời mà thôi, vì thực chất vi-rút vẫn còn tồn tại trong cơ thể của bé. Đây chính là lý do khiến trẻ sơ sinh bị ho dai dẳng  và nhanh tái phát đấy các mẹ. Do đó, mẹ hãy cho con dùng thuốc theo số liều mà bác sỹ đã chỉ định đến khỏi hẳn, chứ đừng ngưng giữa chừng khi bé vừa dứt ho nhé.

Cho bé bú sữa mẹ ít: Khi trẻ sơ sinh bị ho chắc hẳn sẽ khiến bé lười bú sữa mẹ đấy. Nhưng mẹ cũng đừng vì thế mà mặc kệ “buông xuôi” và làm theo ý bé nhé. Bởi vì khi trẻ giảm đi những cữ bú mẹ thì sẽ không được hấp thụ đủ chất sinh dưỡng, và nếu bị ho thì sẽ càng yếu ớt, lâu khỏi hơn đó.

bé đang tập trườn trên nệm
Mẹ không nên mở máy lạnh hay mở quạt to khi trẻ sơ sinh bị ho vì sẽ khiến con lâu lành - Ảnh Internet

Trẻ sơ sinh bị ho không dứt chắc chắn sẽ khiến mẹ ít nhiều không tránh khỏi lo lắng. Do đó, nếu mẹ cần lưu ý kỹ, tìm hiểu nguyên nhân và kiên trì chữa cho con. Trường hợp mẹ quyết định trị ho cho bé tại nhà thì hãy chú ý hơn đến những thông tin mà Yeutre.vn đã chia sẻ ở trên nhé, để giúp con không bị ho trở lại, hay ho kéo dài nha. Chúc bé cưng của các mẹ khi bị ho sẽ nhanh khỏi để luôn khỏe mạnh và mau lớn nhé.

Hoàng Oanh tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI