Top 7 tai nghe cho bà bầu được quan tâm nhất hiện nay

Tai nghe cho bà bầu là dụng cụ nghe nhạc rất hữu ích. Nghiên cứu cho thấy, nếu cho bé nghe nhạc ngay từ trong bụng mẹ sẽ rất có ích cho bé, nên khá nhiều mẹ bầu có quyết định đầu tư tai nghe chất lượng, để thực hiện phương pháp thai giáo bằng âm nhạc được cho là rất hiệu quả này.

banner ads

Thực tế, dùng tai nghe cho bà bầu là một lựa chọn và không hoàn toàn bắt buộc. Cũng như, mẹ bầu sử dụng tai nghe chuyên dụng chỉ có hiệu quả khi sử dụng đúng, còn không sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho con sau này như: bị điếc bẩm sinh, ảnh hưởng đến thính lực. Và, chính vì âm nhạc rất tốt cho bé, nên ngày càng có nhiều sản phẩm tai nghe cho bà bầu ra đời cũng khiến mẹ phải phân vân. Để giúp mẹ chọn tai nghe đáp ứng được mong muốn của mình, dưới đây là 7 tai nghe cho bà bầu được quan tâm nhất hiện nay, các bầu hãy tham khảo trước khi chọn mua tai nghe cho mình nhé.

tai nghe cho thai nhi phat trien
Tai nghe cho bà bầu là dụng cụ nghe nhạc rất hữu ích dành cho thai nhi. Ảnh: Internet

1. Tai nghe cho bà bầu mang lại lợi ích gì?

Đối với thai nhi

  • Bố mẹ cho bé nghe nhạc từ trong bụng khiến các giác quan của con được đánh thức, hệ thính giác phát triển tốt hơn.
  • Kích thích sự phát triển trí não cho thai nhi: khi bé nghe được âm thanh bên ngoài sẽ hình thành phản ứng, giúp kích thích lưu thông máu và hệ thần kinh phát triển tốt.
  • Nghe nhạc thường xuyên giúp bé tăng khả năng nhận biết đối với mọi thứ xung quanh.
  • Kích thích khả năng vận động, giúp trẻ sau khi ra đời luôn vui vẻ, năng động và hoạt bát hơn.
  • Khả năng ngôn ngữ và giao tiếp cũng sẽ tốt hơn.
  • Và còn giúp bé học được cách lắng nghe, tập trung hơn.

Tai nghe đối với bà bầu

Âm nhạc không những tốt cho thai nhi mà còn tốt cho cả mẹ bầu như:

  • Giúp tinh thần mẹ bầu thoải mái hơn, giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi, điều này rất tốt cho thai nhi, mẹ khỏe bé mới khỏe mạnh được.
  • Giúp mẹ kết nối với con, hai mẹ con nhờ âm nhạc sẽ ngày càng thêm gắn kết hơn ngay từ khi con còn trong bụng mẹ.
tai nghe cho me bau
Tai nghe cho bà bầu mang lại lợi ích gì cho mẹ và thai nhi ? Ảnh: Internet

2. Các loại tai nghe cho bà bầu đang được quan tâm nhất hiện nay

2.1. Tai nghe cho bà bầu Lullabelly (USA)

Tai nghe cho bà bầu Lullabelly được sản xuất tại Mỹ, được nhiều mẹ bầu ở nước Mỹ và các nước trên thế giới ưa chuộng.

Tai nghe đa dạng mẫu mã khác nhau cho người tiêu dùng dễ chọn, gọn nhẹ, dễ sử dụng.

Chất lượng âm thanh rất tốt và rất an toàn.

Đai quấn quanh được làm từ vải mềm sợi bông hữu cơ, tạo cảm giác mềm mại, thoải mái và dễ sử dụng cho người dùng.Với cường độ âm thanh hợp lí với thai nhi, khoảng 60-80 Db.

Và đặc biệt hơn phần phía trước có thiết kế túi đựng nhỏ, các mẹ có thể đựng máy nghe nhạc hay điện thoại, rất tiện lợi.

Tương ứng với chất lượng của nó, giá tai nghe bà bầu Lullabelly là khoảng: 1.500.000 đồng.

tai nghe cho ba bau lullabelly
Tai nghe cho bà bầu Lullabelly (USA). Ảnh: Internet

2.2. Tai nghe cho bà bầu SMF 001-LX

Tai nghe SMF 001-LX có thiết kế hiện đại, hợp thời trang và có hình dáng bắt mắt. Phần vỏ ngoài được làm từ vải cotton mềm mại cao cấp.

Cường độ âm thanh hợp lý, chất lượng âm thanh tuyệt hảo, chuyên dùng cho thai nhi. Tai nghe có thể tách rời phần vải và phần loa tai nghe, tiện lợi cho việc giặc, là thẳng khi bị dơ.

Tai nghe SMF 001-LX có giá rẻ hơn so với tai nghe Lullabelly, khoảng: 550.000 đồng.

tai nghe cho ba bau smf 001 lx
Tai nghe cho bà bầu SMF 001-LX. Ảnh: Internet

2.3. Tai nghe cho bà bầu BabyZonic

Tai nghe cho bà bầu BabyZonic có xuất xứ từ Mỹ, thuộc nhãn hiệu BabyZonic. Sản phẩm được thiết kế hai loa nằm hai bên túi tiện lợi cho người dùng.

Âm thanh theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho bà bầu, từ tính thấp, đầu cắm chuẩn 3,5 mm phù hợp với tất cả các loại máy nghe nhạc, điện thoại, máy tính,...Với chất liệu sợi bông mô phỏng theo lông cừu mang lại cảm giác êm ái nhất cho mẹ bầu. Tai nghe có đai đeo linh hoạt, có thể điều chỉnh to nhỏ phù hợp thuận tiện cho mẹ bầu mọi lúc mọi nơi.

Giá thành tham khảo tai nghe BabyZonic trên thị trường là khoảng: 750.000 đồng.

tai nghe cho ba bau babyzonic
Tai nghe cho bà bầu BabyZonic. Ảnh: Internet

2.4. Tai nghe cho bà bầu Smart Fetus 002

Là loại tai nghe được thiết kế đặc biệt dành cho bà bầu, với vỏ bọc tai nghe được làm bằng chất liệu vải cotton cao cấp, mềm mại. Có thể tách rời phần vỏ ngoài và tai nghe ra riêng biệt, tiện lợi cho việc vệ sinh dễ dàng hơn.

Tai nghe được sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ nhà sản xuất tai nghe nổi tiếng Keenion, chất lượng âm thanh chuẩn cho mẹ bầu và thai nhi, mẫu thiết kế hiện đại, hợp thời trang.

Giá thành tương đối rẻ so với các hãng khác, khoảng: 400.000 đồng.

tai nghe cho ba bau smart fetus 002
Tai nghe cho bà bầu Smart Fetus 002. Ảnh: Internet

2.5. Tai nghe cho bà bầu Angelips

Tai nghe Angelips với thiết kế bộ loa theo cấu trúc âm thanh vòm tác động đến thai nhi, thiết kế đẹp mắt, co giãn tốt, nhiều màu sắc dễ lựa chọn, gọn nhẹ có thể mang theo mọi lúc mọi nơi.

Được tạo nên bởi chất liệu vải cotton mềm mại, cao cấp, thoải mái cho bà bầu khi đeo, có thể tách rời vỏ ngoài ra để vệ sinh.

Chất lượng âm thanh tuyệt hảo, với dàn âm thanh 4 loa hỗ trợ âm thanh đầy đủ hơn cho thai nhi.

Giá thành tai nghe cho bà bầu Angelips trên thị trường hiện nay, các bạn có thể tham khảo, khoảng: 879.000 đồng.

tai nghe cho ba bau angelips
Tai nghe cho bà bầu Angelips. Ảnh: Internet

2.6. Tai nghe cho bà bầu Belly Buds (USA)

Tai nghe Belly Buds đã được FDA chứng nhận chất lượng an toàn, được một nhà phát minh thiết kế cho vợ của mình, dùng cho đứa con đầu lòng của họ. Và đây cũng là một sản phẩm được nhiều mẹ bầu ưa thích và tin dùng.

Tai nghe gồm 2 loa được thiết kế đặc biệt dính chặt vào bụng, chất dính này có thể tái sử dụng, không sợ bị rơi hay bị kích ứng da trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt còn có bộ tách âm thanh để mẹ có thể cùng nghe nhạc thư giãn với bé, âm lượng rất thích hợp, có thể tự chuyển đổi cho phù hợp với âm lượng bé có thể nghe được nên các mẹ có thể yên tâm.

Tai nghe Belly Buds nhỏ gọn, tiện lợi giống như tai nghe bình thường rất tiện lợi, mẹ không cần phải lo chật bụng khi bụng bầu lớn lên.

Tuy nhiên, giá thành của tai nghe Belly Buds rất cao, giá khoảng hơn 2 triệu đồng.

tai nghe cho ba bau belly buds
Tai nghe cho bà bầu Belly Buds (USA). Ảnh: Internet

2.7. Tai nghe cho bà bầu Tiptop Kid (Hà Lan)

Tai nghe Tiptop Kid là sản phẩm đến từ thương hiệu tại Hà Lan, được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Châu Âu.

Âm thanh thiết kế chuẩn Stereo rất chân thực, sống động, mức âm thanh đạt chuẩn theo yêu cầu, an toàn cho thai nhi. Đặc biệt có jack chia giúp bé và mẹ đều có thể cùng nghe nhạc thư giãn.

Đai bụng được làm bằng chất liệu vải thun mềm mại, thiết kế gọn nhẹ, không vướng víu, có thể tháo rời dễ dàng làm vệ sinh, và có túi nhỏ đựng máy nghe nhạc hay điện thoại.

Trên thị trường tai nghe Tiptop Kid có giá khoảng: 500.000 đồng, hàng nhập khẩu tương đối rẻ so với các hãng khác.

tai nghe cho ba bau tiptop kid
Tai nghe cho bà bầu Tiptop Kid (Hà Lan). Ảnh: Internet

3. Một số điều mẹ bầu cần lưu ý khi sử dụng tai nghe cho bà bầu

Tuy cho thai nhi nghe nhạc rất tốt nhưng không được quá lạm dụng phương pháp thai giáo này. Các mẹ cần lưu ý một số điều khi sử dụng tai nghe cho bà bầu như:

  • Không cho con nghe nhạc với âm lượng lớn, nên chỉnh âm lượng vừa đủ. Vì nếu âm lượng lớn có thể gây điếc bẩm sinh cho bé sau này.
  • Thời gian nghe nhạc không được quá 20 phút mỗi ngày. Một ngày chỉ nên cho nghe khoảng 2 lần đến 3 lần.
  • Mẹ nên chọn những loại nhạc có âm thanh nhẹ nhàng, tiết tấu mềm mại.
  • Nên cho bé nghe nhạc trước khi đi ngủ hoặc những lúc mẹ thư giãn.
  • Bắt đầu từ tuần thứ 20 trở đi mới nên cho bé nghe nhạc, vì từ tuần thứ 16 trở đi bé mới bắt đầu cảm nhận được âm thanh từ bên ngoài.

Âm nhạc rất tốt cho sự phát triển trí não của bé và còn giúp cho mẹ luôn được thoải mái, giảm bớt áp lực. Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta sử dụng đúng cách mới có nhiều lợi ích, nếu dùng sai cách sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho bé sau này. Vì vậy, các mẹ cần phải lưu ý, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng bất cứ loại tai nghe nào. Trên đây là những mẫu tai nghe cho bà bầu được nhiều người ưa chuộng nhất hiện nay mà Chuyên mục Mua sắm khi mang thai đã tổng hợp được, các bầu hãy xem qua để dễ dàng chọn hơn khi muốn đầu tư một tai nghe cho mình và con nhé. Chúc bạn và bé có những buổi nghe nhạc thật thư giãn.

Diễm Diễm tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI