Tết Trung thu mua quà gì cho bé và những lưu ý dành cho bố mẹ

Tết Trung thu mua quà gì cho bé nếu xem xét kỹ thì không đơn giản chút nào. Một món quà cho trẻ sao cho vừa mang đậm nét hình ảnh trung thu, vừa đảm bảo an toàn, có tính giáo dục, lại có thể cho bé niềm thích thú - sẽ không dễ lựa chọn. Để điều này không còn là nỗi băn khoăn của ba mẹ, Chuyên Mục Mua sắm cho trẻ của Yeutre.vn gợi ý những món quà tiêu biểu, cùng một số lưu ý rất hữu ích như dưới đây, phụ huynh hãy cùng tham khảo nhé. 

banner ads
tết trung thu mua quà gì cho bé
Tết Trung thu mua quà gì cho bé để vẫn giữ được truyền thống mà vừa có tính giáo dục? Ảnh Internet

1. Ý nghĩa của ngày Tết Trung thu

Trước hết, chúng ta cùng ôn lại một chút ý nghĩa của ngày Tết trung thu vì điều này giúp chúng ta chọn quà cho con sẽ dễ dàng hơn.

Ba mẹ hẳn rất quen thuộc với dịp Tết Trung thu được tổ chức vào ngày Rằm tháng Tám (15.8 ÂL), đây là thời điểm mát mẻ, công việc mùa màng đã xong và chờ đợi mùa thu hoạch. Ngày Tết Trung thu còn được gọi với một số cái tên khác là Tết Đoàn viên, Tết Thiếu nhi, Tết Trông trăng,... và là một phong tục rất có ý nghĩa của người Việt Nam, đó là ý nghĩa của chăm sóc, của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ và của thương yêu.

Trẻ em hầu hết đều rất mong đợi được đón tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, tò he,... và được ăn bánh nướng, bánh dẻo. Bên cạnh đó, các bạn nhỏ trong dịp này thường được tham dự bữa tiệc liên hoan văn nghệ múa hát và phá cỗ trăng rằm cùng với những chiếc lồng đèn lung linh, nhiều hình dáng. Ở những trường học còn có các cuộc thi cỗ, thi làm bánh, thi đèn và rước đèn,... tạo nên một không khí rằm tháng 8 náo nhiệt.

2. Ngày Tết Trung thu mua quà gì cho bé

Hằng năm, cứ gần đến ngày Tết Trung thu là các bậc phụ huynh đều ráo riết chuẩn bị cho bé yêu nhà mình những món quà độc đáo, thú vị để ngày tết này trong con thực sự không chỉ vui, mà còn ý nghĩa. Tuy nhiên, việc tìm và mua các loại quà đúng sở thích của con hay có ý nghĩa truyền tải nhất định để trẻ nhớ, trân trọng,... cũng không hề đơn giản chút nào. Nếu đang phân vân, thì bố mẹ hãy cùng theo dõi những gợi ý về quà tặng cho trẻ trong dịp trung thu được tổng hợp ngay dưới đây nhé.

trung thu
Hằng năm, cứ gần đến ngày Tết Trung thu là các bậc phụ huynh đều ráo riết chuẩn bị cho bé yêu nhà mình những món quà độc đáo, thú vị. Ảnh Internet

2.1. Đồ chơi trung thu truyền thống

Những món đồ chơi truyền thống luôn là sự lựa chon số 1 trong các món quà trung thu , do ý nghĩa mà nó đem lại cũng như tượng trưng nét đẹp văn hóa lâu đời. Bên cạnh đó, các món đồ chơi truyền thống như đèn trung thu cũng có giá cả phải chăng, đa dạng mẫu mã và tương đối an toàn cho trẻ.

2.1.1. Tết Trung thu mua quà gì cho bé - Đèn ông sao

Chiếc đèn ông sao có thể coi như một biểu tượng của ngày tết Trông trăng, không chỉ thế, nó còn gắn liền với nhiều bài hát trung thu quen thuộc của thiếu nhi. Dù cho những món đồ chơi truyền thống đang dần bị mai một thì chiếc đèn ông sao vẫn là món đồ không thể thiếu trong dịp lễ lớn này.

Cấu tạo của đèn ông sao cũng tương đối đơn giản, chủ yếu là làm từ những thanh tre và giấy màu. Tâm của ngôi sao thường rỗng để gắn một cây nến vào thắp sáng khi bé rước đèn vào buổi tối. Một hình ảnh gần gũi và thân thương như vậy, đây chính là lý do giúp cho đèn ông sao luôn được các trẻ nhỏ yêu thích.

Chiếc đèn ông sao
Chiếc đèn ông sao có thể coi như một biểu tượng của ngày tết Trông trăng. Ảnh Internet
2.1.2. Trống quân - Món quà trung thu được yêu thích

Trong đêm Trung thu, chắc chắn không thể thiếu tiếng trống quân rộn rã rồi. Với nhiều biến thể khác nhau, bố mẹ có thể chọn cho bé yêu nhà mình những chiếc trống quân với kích thước nhỏ cầm tay, để mang lại những âm thanh tươi vui cho ngày tết Thiếu nhi này.

Thông thường, trống quân được làm bằng gỗ và da và in những hình ảnh đẹp mắt. Giá thành cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước cũng như chất liệu, vì thế, bố mẹ nên cân nhắc để mua cho bé yêu một chiếc trống quân thật phù hợp nhé.

2.1.3. Mặt nạ bồi

Những chiếc mặt nạ có hình thù các nhân vật trong truyền thuyết, phim ảnh hay truyện tranh như Ông Đia, chú Tiễu, chú Cuội, chị Hằng,... sẽ mang đến cho bé yêu những hình ảnh thú vị khi tham gia đêm hội trăng rằm cũng các bạn nhỏ khác.

Mặt nạ bồi thường được làm bằng giấy bồi và sơn ta nên khá an toàn với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện khá nhiều loại mặt nạ làm bằng nhựa bắt mắt với xuất xứ không rõ ràng. Các bậc phụ huynh nên lưu ý về chất liệu, nguồn gốc,... khi chọn mua mặt nạ bồi cho con nhé.

Mặt nạ bồi
Mặt nạ bồi thường được làm bằng giấy bồi và sơn ta nên khá an toàn với trẻ nhỏ. Ảnh Internet
2.1.4. Tò he sẽ trả lời được cho câu hỏi "Tết Trung thu mua quà gì cho bé"

To he là một món đồ chơi truyền thống lâu đời còn tồn tại đến ngày nay. Với chất liệu được làm từ bột gạo nếp và phẩm màu tự nhiên nên khá an toàn với trẻ nhỏ. Từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, những chiếc tò he với hình thù dễ thương, bắt mắt, thêm một chút biến tấu khi gắn vào những chiếc bút chì chắc chắn sẽ khiến bé yêu nhà bạn rất thích thú đấy.

Những chiếc to he bé xinh sẽ điểm thêm cho màu sắc của đêm trung thu thật chân thực và truyền thống.

2.2. Đồ chơi trung thu hiện đại

Theo thời gian, những món đồ chơi truyền thống cũng đã dần thay đổi để đáp ứng được nhu càu ngày càng đa dạng của trẻ nhỏ. Điểm cộng cho các món đồ này là bé có thể chơi ngoài dịp trung thu và giúp phát triển khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú. Một số mẫu đồ chơi bố mẹ có thể chọn cho con trong dịp lễ Trung thu này là:

2.2.1. Đồ chơi xếp hình

Những mảnh ghép nhỏ có thể kích thích trí tưởng tượng, sự khéo léo và giúp trẻ nhỏ phát triển được tối đa khả năng sáng tạo của mình. Với nhiều kiểu dáng và hình ảnh khác nhau, bố mẹ có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn theo sở thích của bé nhà mình đấy.

xếp hình
Những mảnh ghép nhỏ có thể kích thích trí tưởng tượng, sự khéo léo của trẻ. Ảnh Internet
2.2.2. Búp bê

Đối với những bé gái thì búp bê luôn là món quà tuyệt vời nhất, và chắc chắn đây không hề là một lựa chọn tồi vào dịp lễ trung thu. Những cô nàng búp bê xinh xắn với những bộ quần áo lấp lánh sẽ khiến bé thích mê. Bên cạnh đó, bé yêu cũng có thể trổ tài thiết kế và may đồ cho món đồ chơi "thời thượng" của mình.

2.2.3. Tết Trung thu mua quà gì cho bé - Đồ chơi đất nặn

Các bộ đồ chơi đất nặn đã không còn quá xa lạ với các bé bây giờ. Nhưng đây vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời khi dành tặng cho con yêu đấy. Có rất nhiều bộ đất nặn theo nhiều chủ đề khác nhau như làm kem, làm thức ăn, tạo hình động vật,... để trẻ thỏa sức sáng tạo theo sở thích cá nhân của mình. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần lưu ý, nên chọn các loại đất nặn có thành phần tự nhiên gồm gốm muối, nước, bột mỳ, dầu thực vật, đất nặn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ nhỏ.

3. Những lưu ý khi mua quà cho bé yêu

Tết Trung thu mua quà gì cho bé cũng đủ làm cho các bậc phụ huynh nhức đầu vì quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng bên cạnh đó, việc nắm rõ sở thích, độ tuổi cũng như những thứ có thể gây nhạy cảm, những lưu ý khi mua đồ chơi cho trẻ cũng là điều quan trọng không kém.

  • Bố mẹ không nên mua những đồ chơi mang tính bạo lực cho trẻ như dao, kiếm, quái vật, súng,... điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc hình thành tính cách của trẻ.
bạo lực
Bố mẹ không nên mua những đồ chơi mang tính bạo lực cho trẻ như dao, kiếm, quái vật, súng,... Ảnh Internet
  • Nguồn gốc của sản phẩm luôn là điều được quan tâm đầu tiên, vì những chất độc hại có trong các loại đồ chơi không rõ xuất xứ và chất liệu sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con.
  • Những đồ chơi gây ra tiếng ồn lớn cũng sẽ tác động không tốt đến thính giác của trẻ. Vì vậy, khi chọn đồ chơi Trung thu, ba mẹ cần đảm bảo an toàn và thuận tiện khi sử dụng.
  • Một số đồ chơi cho trẻ liên quan đến lửa như đèn ông sao, cần có sự giám sát của người lớn và giới hạn độ tuổi khi chơi.
  • Không nên cho bé tiếp xúc với những đồ chơi quá tuổi của con gây lãng phí và với độ tuổi của bé còn quá nhỏ chưa ý thức và hiểu biết thì sẽ không đảm bảo an toàn được cho bé
  • Phụ huynh cần cân nhắc khi sản phẩm có kích thước quá nhỏ, sắc nhọn sẽ làm bé chảy máu, bị đau, bị trầy xước hay nuốt phải. Đồ chơi trẻ em phải đảm bảo tính chắc chắn, không dễ vỡ, tránh làm tổn thương đến trẻ.
  • Khi mua sản phẩm, bố mẹ nên tham khảo giá từ nhiều nơi khác nhau, để đảm bảo không bị hớ khi mua sản phẩm từ những địa chỉ khác nhau. Đôi khi trẻ có tính cả thèm chóng chán, nên khi trẻ đòi mua sản phẩm này, sản phẩm nọ, bạn cũng nên cân nhắc cẩn thận.
trẻ em
Đôi khi trẻ có tính cả thèm chóng chán nên bố mẹ cần cân nhắc mua ít đồ chơi để tránh lãng phí. Ảnh Internet

Hi vọng rằng bài viết Tết Trung thu mua quà gì cho bé, với các món quà tiêu biểu được gợi ý và lưu ý cần thiết, sẽ giúp được các bậc phụ huynh phần nào đó trong việc chọn quà cho con nhanh chóng dễ dàng. Và để bé có được mùa trung thu trọn vẹn, hạnh phúc, Yeutre.vn cho rằng, việc bố mẹ tranh thủ thời gian ở bên con, chơi với con hay đưa con ra ngoài chơi, đến các địa điểm vui hội trăng rằm chẳng hạn, chắc chắn cũng sẽ là món quá tuyệt vời mà trẻ nào cũng mong muốn có. 

Hiền Anh

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI