Review 2 quán bán món ngon Hải Phòng nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Món ngon Hải Phòng có rất phong phú từ chay đến mặn. Với hương thơm nồng nàn, vị ngon đặc trưng món ngon của Xứ hoa Phượng đỏ này cũng đã giúp nơi đây thu hút nhiều khách du lịch. Trong số các món ăn nổi tiếng có những món trở nên phổ biến ở nhiều tỉnh thành khác. Các món này có thể kể đến như bánh đa cua, bún dọc mùng, bún cá rô... Bạn “lỡ mê” các món trên nhưng vẫn chưa có dịp đến Hải Phòng để thưởng thức? Hãy cập nhật ngay 2 quán ăn chuyên về ẩm thực xứ Cảng tại Sài Gòn sau đây nhé! 

banner ads

1. Quán bán món ngon Hải Phòng – Đệ Nhất Quán

Đệ Nhất Quán tọa lạc tại số 88 Trần Quan Khải, Phường Tân Định, Quận 1. Nơi đây, được nhiều người biết đến là địa chỉ chuyên bán các món ngon Hải Phòng. Món ăn nổi tiếng nhất của quán là bánh đa cua . Sau đây, Chuyên mục Địa điểm vui chơi ăn uống của Yeutre.vn sẽ review chi tiết về món ăn, dịch vụ và cơ sở vật chất ở quán. Xin mời bạn cùng tham khảo nhé! 

Quán ăn Đệ Nhất
Đệ Nhất Quán tọa lạc tại số 88 Trần Quan Khải, Phường Tân Định, Quận 1. Ảnh Internet 

1.1. Về không gian và cơ sở vật chất của Đệ Nhất Quán

Như các bạn đã biết, Đệ Nhất Quán tọa lạc tại khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, không gian quán không quá lớn. Tuy nhiên, quá được trang trí đơn giản nên mọi thứ rất gọn gàng và tươm tất. Vì được thiết kế theo dạng mở, kiểu quán ăn gia đình nên không có máy lạnh. Bàn ghế chủ yếu được làm từ inox. Muỗng đũa, tương ớt, tương đen, ớt sa tế… cũng được bày biện trên bàn ăn. Mọi thứ đều được vệ sinh rất sạch sẽ, hiếm khi thấy bụi bẩn.

1.2. Về chất lượng món ăn và giá thành

Đệ Nhất Quán nổi tiếng với các món ngon Hải Phòng. Bao gồm: bánh đa cua, bánh đa khô chả lá lốt, bún chả cá … Trong đó, nổi bật nhất là món bánh đa cua thập cẩm. Hầu hết, ai đến quán cũng sẽ gọi món ăn này. Một tô bánh đa với màu sắc bắt mắt, thơm lừng mùi củ hành. Đặc biệt, nước dùng béo ngậy sẽ làm bạn “mê đắm” không thôi. Tô bánh đa còn có nhiều topping ăn kèm như thịt cua, chả, tôm, thịt chân giò, rau muống… Khi ăn, bạn chỉ cần cho thêm vài lát ớt hoặc nêm nếm theo khẩu vị là được. 

Món bánh đa cua tại Đệ Nhất Quán
Món ngon Hải Phòng - Bánh đa cua tại Đệ Nhất Quán. Ảnh Internet 

Giá trung bình của mỗi món ăn tại Đệ Nhất Quán là 47.000 VNĐ/ tô. Theo mặt bằng chung, giá món ăn tại quán không quá đắt. So với vị ngon và phần topping có trong món ăn, mức giá này được nhận định là phù hợp. Nếu bạn muốn thưởng thức món ngon Hải Phòng chính tông, hãy đến đây nhé! 

Bảng giá thực đơn tại Đệ Nhất Quán
Thực đơn tại Đệ Nhất Quán (Bảng giá đã thay đổi). Ảnh Internet 

1.3. Review của khách hàng đã từng ăn tại Đệ Nhất Quán

Theo thời gian, món ăn tại quán cũng có nhiều sự thay đổi. Với những lượt khen chê khác nhau từ khách hàng. Sau đây, chúng tôi xin điểm qua một số review từ thực khách. Xin mời bạn theo dõi:

Hải Yến: Quán bán đồ ăn ngon, đúng vị Bắc và khá sạch sẽ. Chủ quán cũng rất okay, không giống các bạn review. Cô chủ thấy mình đi cùng bạn trai, còn cho thêm bánh vào bát. Cô nối con trai sẽ ăn nhiều nên thêm bánh. Mình đọc comment thấy hơi hoảng, nhưng đi ăn thì thật sự không như các comment chê đó.

Trọng Tài Nguyễn: Món ăn mang đậm văn hóa người Bắc. Tuy nhiên, phục vụ hơi chậm và chất lượng món ăn không ổn định theo thời gian. Topping món ăn lúc nhiều lúc ít. Thậm chí, nhiều khi gọi món thập cẩm mà vẫn thiếu một vài topping quan trọng. Gọi thêm đồ ăn thì tính thêm phí.

Nguyễn Vy: Mình chỉ muốn review về thái độ nhân viên, rất là tệ luôn. Do đó, bạn nào không muốn có trải nghiệm này, thì nên đặt ship mang về nha. Đừng nên ngồi ăn tại quán.

Quán ăn đã hoạt động khá lâu và được nhiều thực khách biết đến. Chính vì vậy, đôi khi quán sẽ không đảm bảo được chất lượng món ăn như ban đầu 100%. Đồng thời, cũng có nhiều khách hàng review về thái độ nhân viên. Tuy nhiên, điều này chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm. Vì đôi khi quán đông khách, nhân viên kiểm soát không xuể. Thời gian quán hoạt động là từ 07g00 sáng đến 22g00 đêm. Bạn có thể đến để trải nghiệm xem những gì các bạn review có đúng không nhé!

2. Quán bánh đa cua Hải Phòng ở đường Trường Sơn

Đây cũng là một trong những quán bán món ngon Hải Phòng được nhiều người biết đến. Quán tọa lạc tại A1A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10. Địa chỉ không quá khó tìm, bạn chỉ cần search bản đồ là có thể đến ngay. Nếu bạn đang “thèm” món ăn xứ Cảng và muốn biết thêm về quán ăn này, hãy tham khảo ngay các chia sẻ sau nhé!

2.1. Về không gian của quán bán món ngon Hải Phòng ở đường Trường Sơn

Quán bánh đa cua Hải Phòng – Trường Sơn có không gian vừa và được bày trí khá đơn giản. Với bàn ghế bằng gỗ theo màu đen bóng và vách tường sơn màu xanh nhạt. Vì là một quán ăn theo dạng gia đình, nên mọi thứ cũng rất tươm tất. Trên bàn thường được đặt thêm gia vị, khay đũa muỗng và tăm xỉa răng. Bên cạnh đó, quán còn trang bị thêm chiếc khăn bông để che đũa muỗng. Điều này, giúp bàn ăn trong sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều. 

Không gian quán bánh đa cua Hải Phòng Trường Sơn
Không gian của quán bán món ngon Hải Phòng ở đường Trường Sơn. Ảnh Internet 

2.2. Thực đơn và giá món ăn của quán

Quán bán khá nhiều món, mang đậm nét Hải Phòng. Ví dụ như bánh đa cua, bún tôm, bún cá, nem cua bể … Giá của các món ăn cũng không quá đắt, giao động từ 28.000 VNĐ đến 50.000 VNĐ/ phần.

Món ăn được nhiều người gọi nhất ở quán vẫn là bánh đa cua thập cẩm. Cũng như các quán khác, món ăn này có nhiều topping. Điểm ngon nhất là phần nước dùng. Nước dùng có màu vàng ống ánh, đậm đà và béo ngậy. Khi ăn, bạn có thể dùng kèm với rau, ớt cắt hoặc các loại tương. Bên cạnh đó, các món bún cũng rất được ưa chuộng. Một tô bún nóng hổi, thơm lừng sẽ giúp bạn có thêm năng lượng cho ngày dài hoạt động. 

Món bánh đa cua tại Trường Sơn
Món bánh đa cua tại quán. Ảnh Internet 

2.3. Về dịch vụ và thời gian hoạt động của quán

Quán bán món ngon Hải Phòng này có thời gian hoạt động từ 06g00 sáng đến 21g00 đêm. Đây là khoảng thời gian rất thích hợp cho dân văn phòng thưởng thức. Nếu bạn đang công tác tại khu vực này, hãy đến quán để dùng bữa sáng hoặc trưa nhé!

Theo như tìm hiểu, các cô chú phục vụ tại quán cũng là chủ quán. Chính vì vậy, họ rất thân thiện và yêu chiều khách hàng. Chỉ cần bạn lên tiếng yêu cầu, họ sẽ phục vụ tận tình và rất chu đáo. Các cảnh tượng lớn tiếng, quát mắng khách hàng đều không xuất hiện tại đây.

Thêm một điểm cộng cho quán. Đó chính là quán có không gian nhỏ nhưng rất yên tĩnh. Bởi thực khách đến đây đều là dân văn phòng hoặc người có gia đình. Chính vì vậy, nếu bạn muốn tìm địa điểm ăn uống ngon miệng và thư giãn. Hãy cân nhắc đến quán ăn này nhé!

2.4. Review thực tế của khách hàng về quán bán món ngon Hải Phòng ở đường Trường Sơn

Để bạn có cái nhìn khách quan về quán bán món ngon Hải Phòng này, dưới đây là tổng hợp một số đánh giá của khách hàng đã từng có trải nghiệm tại quán. Xin mời bạn tiếp tục theo dõi.

Van Trang Nguyen: Bình thường mình hay ăn món bánh đa cua Hải Phòng ở quán Thùy Linh (đường Hồng Hà). Nay, thấy quán này gần nhà nên ghé ăn thử, ai ngờ ngon quá. Quán bán cũng khá nhiều món như bánh đa cua, bún tôm, bún cá rô… Chiều còn có thêm nem cua bể. Mình đi 2 người, gọi 1 bánh đa cua thập cẩm, 1 bánh đa cua chả cá lá lốt. Nước dùng rất ngon, ngọt vị cua. Tuy nhiên, mình thấy chả cá và chả lá lốt chưa ngon bằng Thùy Linh. Quán rất sạch sẽ, có máy lạnh. Món ăn lên nhanh và giá tiền rất ổn. Ăn một tô là no cành hông. Sẽ quay lại lần nữa nè!

Thotho: Đã ăn tại quán rất nhiều lần rồi. Mình hài lòng từ chất lượng món ăn, giá cả đến thái độ phục vụ. Chắc chắn sẽ quay lại thêm nhiều lần nữa.

Với những bình luận trên, tin rằng bạn đã có quyết định cho câu hỏi “có nên đến quán ăn thử”. Nếu bạn muốn tìm nơi bán món Hải Phòng “đúng vị”, đừng bỏ lỡ quán ăn này nhé!

Bài viết là thông tin tổng hợp về “2 quán bán món ngon Hải Phòng nổi tiếng ở TPHCM. Hy vọng, những chia sẻ của Yeutre.vn sẽ giúp bạn có thêm thông tin về những quán ăn ngon . Nếu bạn “nhớ món ăn xứ Cảng” thích ẩm thực Hải Phòng và “thèm bánh đa cua”. Hãy cân nhắc các gợi ý này nhé! Chúc các bạn tìm được địa chỉ ăn uống phù hợp!

Liên Tiểu Di

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI