Cẩm nang hướng dẫn chi tiết cho người đi du lịch Hải Phòng

Nhắc đến đất cảng Hải Phòng người ta nghĩ ngay đến thành phố hoa phượng đỏ với bãi biển đẹp Đồ Sơn, quần đảo Cát Bà hữu tình, thắng cảnh hang động kỳ vĩ Tràng Kênh và lễ hội chọi trâu Hải Lựu cùng các món bánh đa, nem cua bể nức tiếng khắp mọi miền.

banner ads

I. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Thành phố Hải Phòng cách Hà Nội 102km theo Quốc lộ 5. Nếu theo đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Quốc lộ 5B), bạn chỉ mất 1 tiếng để đến bởi con đường này không có bất kỳ con đường giao, cắt nào. Bạn có thể lựa chọn các dịch vụ vận tải hành khách uy tín như:

28140-hai-phong.jpg

Toàn cảnh thành phố cảng Hải Phòng

Xe Hải Âu (tuyến Hà Nội - Hải Phòng)

- Từ bến xe Gia Lâm và bến xe Niệm Nghĩa: từ 6h đến 18h, mỗi tiếng một chuyến. Đặc biệt, xe có dịch vụ đưa rước tận nhà.

- Lộ trình xe tại Hà Nội (đón và trả): Bến Gia Lâm - Nguyễn Văn Cừ - 112 Yên Phụ (cạnh cầu Long Biên) và ngược lại.

- Lộ trình xe tại Hải Phòng: Đón: Từ văn phòng Ngã 5 - 104 Lương Khánh Thiện - bến xe Niệm Nghĩa; Trả: Từ bến xe Niệm Nghĩa - Tô Hiệu - Lê Lợi - Văn phòng Ngã 5.

- Liên hệ:

  • Hà Nội: 112 Yên Phụ - Điện thoại: (04) 37.50.50.50
  • Hải Phòng: số 2 Nguyễn Trãi (ngã 5); số 104 Lương Khánh Thiện; số 19 Nguyễn Văn Linh (cầu vượt Lạch Tray) - Điện thoại: (031) 3.715.715

Xe Mai Linh

  • Hà Nội: (04) 36 33 66 99 - Địa chỉ: 55 Kim Đồng, P.Giáp Bắc, Q.Hoàng Mai.
  • Hải Phòng: (031) 3833 666 - Địa chỉ: Bx. Lạc Long, 22 Cù Chính Lan, Q.Hồng Bàng.

Xe Hoàng Long (tuyến Hà Nội - Hải Phòng)

- Giờ xuất bến: từ hai đầu bến xe Lương Yên và bến xe Tam Bạc: từ 4h50 đến 21h, 20 phút một chuyến.

- Liên hệ:

  • Hà Nội: số 505 Minh Khai - Điện thoại (04)3987.5410; số 28 Trần Nhật Duật - Điện thoại (04) 39.28.28.28; Bến xe Lương Yên: số 1 Nguyễn Khoái – Điện thoại: (04)3987.7225. 873; Bế xe Giáp Bát – Điện thoại: (04) 3664.6617.
  • Hải Phòng: số 05 Phạm Ngũ Lão - Điện thoại: (031).3.920.920; số 03 Trần Nguyên Hãn – Điện thoại: (031) 395.1434.

II. KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ Ở HẢI PHÒNG

Trên địa bàn tỉnh Hải Phòng có hơn 300 khách sạn lớn nhỏ với đủ các tiêu chuẩn từ 5 sao đến bình dân. Tuỳ theo nơi bạn lưu trú và tài chính có thể chọn khách sạn gần nhất với giá tốt nhất để tiện việc đi lại. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:

28175-hai-phong-3.jpg

Hải Phòng - thành phố hoa phượng đỏ

Khách sạn Trà My

  • Địa chỉ: Tổ 19 Khu IV, Cát Bà, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3888650

Khách sạn Yến Linh

  • Địa chỉ: Số 29 Lô 05 khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3533027

Khách sạn City View

  • Địa chỉ: Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3869327

Khách sạn Vista

  • Địa chỉ: Số 383 Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3835489

Khách sạn Thanh Long

  • Địa chỉ: Lô 40 đường 14, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3829313

Khách sạn Đại Dương

  • Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3822849

Khách sạn Việt Mỹ

  • Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3625627

Khách sạn Sea Pearl

  • Địa chỉ: 219 Đường 1/4 Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3688567/3696125

Khách sạn Phong Lan

  • Địa chỉ: Số 214 đường 1/4, Khu Du lịch Cát Bà, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3888605

Khách sạn Nam Cường

  • Địa chỉ: Số 47 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3.828.555

Khách sạn Lasvegas

  • Địa chỉ: Số 8B Khu Quán Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3636262

Khách sạn Phú Khang

  • Địa chỉ: Thôn Kinh Triều, Xã Thủy Triều, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3874550

Khách sạn Harbour Inn

  • Địa chỉ: Tổ 19 Khu IV, Cát Bà, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3888324

Khách sạn Anh Tuấn

  • Địa chỉ: Số 61, đường Núi Ngọc, Tổ 19 Khu IV, Cát Bà, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3888296

Khách sạn Nam Dương

  • Địa chỉ: Cảng cá Cát Bà, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3888586

Khách sạn Điện Lực Cát Bà

  • Địa chỉ: Tổ 20 Khu 4 Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 2243243

Khách sạn Victory

  • Địa chỉ: Số 141-144 Trần Tất Văn, Quận Kiến An, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031)3878777

III. CÁC ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN HẤP DẪN, NỔI TIẾNG Ở HẢI PHÒNG

1. Bãi biển Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng)

28141-bai-bien-do-son.jpg

Bãi biển Đồ Sơn

Từ dãy núi Rồng vươn mình ra biển, bán đảo Ðồ Sơn được hình thành với hàng chục mỏm đá với chiều cao từ 25 - 130m. Đây là một bãi biển đẹp của Hải Phòng với những bãi cát mịn và bờ phi lao vi vu trong gió. Sau lưng bán đảo Đồ Sơn còn là cảnh núi non điệp trùng và hàng ngàn cây thông reo giữa trời. Chính sự hội tụ lý tưởng của núi cao, rừng xanh, biển biếc đã biến nơi đây trở thành một trung tâm du lịch của Hải Phòng với rất nhiều cửa hàng, khách sạn và những cơ sở hạ tầng quy mô phục vụ du khách. Hiện nay, nơi đây vẫn còn bảo tồn ngôi nhà bát giác kiên cố của vua Bảo Ðại như một minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của nơi này đối với các vua chúa xưa.

2. Khu du lịch sinh thái Cát Bà (nằm kề bên vịnh Hạ Long)

28142-cat-ba-2.jpg

Cảnh đẹp ở quần đảo Cát Bà

28144-cat-ba.jpg
28143-cat-ba--tung-thu.jpg

Các bãi biển đẹp ở đảo Cát Bà

Từ Đồ Sơn, bạn dễ dàng theo những con tàu cao tốc để đến với một thắng cảnh tuyệt mỹ khác của Hải Phòng đó chính là quần đảo Cát Bà, nơi có đến hàng trăm đảo lớn nhỏ nhô lên giữa bao la biển trời. Vườn quốc gia ở đảo Cát Bà cũng là một nơi dự trữ sinh thái quý giá với rừng nguyên sinh nhiệt đới, những con suối đổ dòng hiền hoà, những hồ nước thiên tạo tuyệt đẹp, các núi đá vôi mang trong mình nhiều hang động huyền ảo, các vũng nước biển lọt thỏm trong các đảo đá lặng im… Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ giữa biển và rừng, giữa rừng và núi có một không hai.

3. Thắng cảnh Tràng Kênh(huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 20km về phía Đông Bắc)

28155-trangkenh.jpg
28152-trangkenh-1.jpg
28153-trangkenh-2.jpg
28154-trangkenh-3.jpg

Danh thắng Tràng Kênh

Tràng Kênh là một quần thể thắng cảnh được tạo nên từ sự hài hoà giữa cảnh vật núi đồi, hang động, sông nước. Đáng chú ý trong quần thể này chính là ngọn núi U Bò, nơi có thể nhìn được toàn bộ cảnh quan sông Bạch Đằng. Bởi thế, tương truyền, đây cũng chính là nơi Trần Hưng Đạo đã đứng để chỉ huy trận thủy chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông. Chính câu chuyện lịch sử hào hùng này cùng cảnh quan thiên nhiên hữu tình đã biến nơi đây trở thành nơi đong đầy cảm xúc khó tả cho nhiều du khách.

Nếu đến Tràng Kênh mà chưa thăm những hang động thì thật thiếu sót. Du khách có thể chọn hang Vua, một hang có suối chảy quanh năm với rất nhiều ngóc ngách kỳ thú.

Ngoài ra, đây còn là một di chỉ khảo cổ, giúp các nhà khoa học nhận ra rằng cách đây hơn 4.000 năm nơi này chính là xưởng chế tác đồ trang sức. Vào thời kỳ chống Pháp, Tràng Kênh trở thành một căn cứ cách mạng của quân và dân Hải Phòng.

4. Quán Hoa(trung tâm thành phố Hải Phòng)

28150-quanghoahaiphong.jpg

Quán Hoa

Cuối năm 1944, Quán Hoa được xây nên với mục đích đơn giản chỉ để bán hoa. Thế nhưng chính vị thế đặc biệt ngay trung tâm thành phố và lối kiến trúc mái cong ngói vẩy truyền thống đã biến Quán Hoa trở thành một dấu lặng duyên dáng của Hải Phòng, nhất là khi nó lại nằm dưới những hàng phượng vĩ đỏ thắm, một biểu tượng của thành phố Hải Phòng. Rất nhiều du khách khi qua đây đều muốn chụp một vài bức ảnh lưu niệm với chốn này.

5. Núi Voi (cách trung tâm thành phố Hải Phòng 20km về phía Tây Nam)

28149-nui-voi-2.jpg
28148-nui-voi-1.jpg

Núi Voi

Bên bờ sông Lạch Tray, ở phía Bắc của Kiến An, một ngọn núi cao chót vót hiện lên giữa nền trời mây lượn, ấy chính là núi Voi. Ở dưới, chung quanh Bắc, Nam và cả trên đỉnh đều là những thắng cảnh đẹp với rất nhiều hang động kỳ ảo được tạo nên. Ngay dưới chân núi chính là động Long Tiên, nơi thờ nữ tướng. Ngó sang Bắc là động Bắc Đẩu, nghiêng về nam là động Nam Tào và còn đó rất nhiều hang động đẹp khác như hang Họng Voi, hang Chiêng, hang Cá Chép, hang Bể… Mỗi động đều có một vẻ đẹp riêng được tạo nên từ rất nhiều nhũ đá với đủ hình thù kỳ thú. Ngay trên đỉnh là bàn cờ cõi tiên. Với quần thể hang động phong phú như thế này, Núi Voi trở thành điểm đến lý tưởng của những ai ưa khám phá.

6. Chợ Sắt(quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)

28146-cho-sat.jpg

Chợ Sắt

Ven con sông Tam Bạc có chợ Sắt tồn tại từ cuối thế kỷ XIX. Do được làm chủ yếu từ sắt thép nên từ cái tên chợ Lớn xưa kia đã được người dân gọi quen bằng cái tên chợ Sắt. Nhờ vị thế thuận lợi trên con đường thương thuỷ huyết mạch nên nơi đây đã từng là một khu chợ sầm uất bậc nhất của Hải Phòng xưa. Giờ đây, chợ Sắt tồn tại như một nhân chứng cho thời kỳ lịch sử thịnh vượng của thành phố Hải Phòng xưa và nay.

7. Nhà hát lớn Hải Phòng (khu trung tâm – quảng trường thành phố Hải Phòng)

28147-nha-hat-lon.jpg

Nhà hát lớn Hải Phòng

Nhà hát lớn Hải Phòng được một kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo kiểu nhà hát của Pháp thời kỳ Trung cổ và được xây từ năm 1904. Nhà hát bao gồm các hạng mục hành lang, tiền sảnh, căn tin, phòng gương, phòng gửi đồ… và một khán đài rộng lớn với 400 ghế. Nơi đây chính là địa điểm để chính quyền thành phố lựa chọn tổ chức các buổi mít tinh lớn, các chương trình văn hoá, nghệ thuật quy mô lớn của cả tỉnh.

8. Suối khoáng nóng Tiên Lãng(18 Minh Khai, thị trấn Tiên Lãng, Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng)

28151-suoikhoangnongtienlang.jpg

Suối khoáng nóng Tiên Lãng

Suối nước nóng Tiên Lãng là một trong năm mỏ suối khoáng đặc biệt nhất của Việt Nam được khoan sâu đến 850m. Đến đây, du khách có cơ hội được nghỉ ngơi, thư giãn trong những bồn tắm bùn, bồn nước khoáng nóng để tận hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và vẻ đẹp một cách chu đáo nhất.

Nếu muốn tận hưởng thêm các trò giải trí nơi đây, bạn cũng có thể câu cá, đánh cầu lông, bóng bàn…

Du khách còn thư thái ngắm cảnh bên hồ, câu cá, chơi bi-a, ten-nis, cầu lông, bóng bàn…. Hoặc có thể thăm dây chuyền đóng chai nước khoáng quy mô lớn ở nơi đây.

9. Tượng đài nữ tướng Lê Chân

28156-tuong-dai-nu-tuong-le-chan.jpg

Tượng đài nữ tướng Lê Chân

Ngay trước trung tâm triển lãm chính là một trong những biểu tượng của thành phố Hải Phòng, tượng đài nữ tướng Lê Chân. Công trình này được xây nên nhằm ca ngợi và tôn vinh công đức của bà Lê Chân, người đã có công rất lớn trong cuộc chiến thắng của Hai Bà Trưng, góp phần tạo nên một Hải Phòng phồn vinh hôm nay.

10. Cầu Bính

28145-cau-binh.jpg

Cầu Bính

Cầu Bính là cây cầu dây văng nổi bật có từ năm 2002 với nhiệm vụ nối liền huyện Thủy Nguyên và trung tâm thành phố. Do từ trên cầu, người ta có thể ngắm được toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố trong ánh hoàng hôn và cả trong buổi bình minh nên nơi đây trở thành điểm đến khá thú vị.

11. Chợ Đổ

Chợ Đổ vốn có nền là một khu nhà đổ nát trong thời kỳ chiến tranh. Nơi đây là đầu mối của các loại nông sản và trái cây nên mỗi sáng đều rất tấp nập người mua, kẻ bán.

12. Hồ Tam Bạc(trung tâm thành phố)

28166-ho-tam-bac.jpg

Hồ Tam Bạc

Hồ Tam Bạc án ngự ngay trung tâm thành phố Hải Phòng, là một dải màu điểm tô thêm vẻ đẹp sầm uất của thành phố một nét yên bình đến lạ. Đến thành phố ngắm hồ Tam Bạc có thể thấy được sự nhẹ nhàng ngay giữa phố xá đông đúc.

13. Cảng Hải Phòng

28163-cang-hai-phong.jpg

Cảng Hải Phòng

Cảng Hải Phòng chính là cảng biển lớn nhất của khu vực miền Bắc. Cảng được xây dựng năm 1874 và trở thành nơi giao thương của rất nhiều tàu thuyền qua lại.

IV. MÓN NGON, ĐẶC SẢN HẢI PHÒNG

1. Bánh đa cua

28158-banh-da-cua.jpg

Bánh đa cua

Đến nay, bánh đa cua Hải Phòng đã theo chân người bản xứ đến khắp mọi miền. Từng sợi bánh đa đo đỏ nổi lên giữa nước cua sánh vàng màu gạch, cùng vài miếng chả lá lốt, ít miếng chả lụa và rau sống là những gì đặc trưng nhất để người ta nhận ra một tô bánh đa cua Hải Phòng. Khi gắp từng miếng bánh đa ăn cùng nước nước lèo beo béo lại càng thấm vị đậm đà quyện trong sự thanh mát rất độc đáo của món ăn này.

2. Nem cua bể

28170-nem-cua-be.jpg
28169-nem-cua-be-2.jpg
28168-nem-cua-be-1.jpg

Nem cua bể

Không giống các loại nem khác ở các vùng, nem cua bể Hải Phòng được gói vuông vức trong miếng bánh tráng và khi ăn được cắt thành từng miếng nhỏ để nghe khoai khoái cái âm thành giòn rụm vỡ dần. Nem được tạo ra từ loại thịt cua ngon nhất vùng, trộn cùng thịt nạc xay, tôm, nấm hương, miến… Nhưng có lẽ vị ngon riêng có của những chiếc bánh đa trứ danh lại là bí quyết của người làm nghề lâu năm. Bánh đa nem được dọn cùng rau sống, nước chấm chua ngọt và bánh tráng cuốn. Ăn đến đâu, người ta gói đến đấy để cảm nhận được hết sự hài hoà của các nguyên liệu trong vị ngọt tươi của cua bể.

3. Bún cá thập cẩm

28161-buncahaiphong2.jpg

Bún cá thập cẩm

Thật thú vị khi bún cá Hải Phòng lại là sự kết hợp giữa vị mặn mòi của biển và vị đồng quê chân chất bởi được làm từ cả cá đồng và cá biển. Một tô bún cá đầy đủ được dọn lên bao giờ cũng có trứng cá, cá chiên giòn, chả cá, bóng cá, dạ dày cá… làm nên một tô bún thật đặc biệt từ hương vị cho đến cách thức. Món bún cá tuy dân dã là vậy nhưng dưới bàn tay khéo léo của người Hải Phòng lại trở thành một món ăn mà bất cứ ai cũng thèm được thử một lần.

4. Bánh mì cay

28159-banh-mi-cay.jpg

Bánh mì cay

Với những học sinh, sinh viên ở Hải Phòng, không ai không biết đến bánh mì cay. Những chiếc bánh mì nhỏ xíu chỉ bằng hai ngón tay mang cả vị bùi bùi của pate, vị mằn mặn của ruốc, vị beo béo của thứ nước mỡ được phết lên bánh quyện trong cái giòn tan khó cưỡng và nhất là trong vị cay xè của một loại tương ớt đặc biệt nổi tiếng chí chương cứ như khiến người ta chỉ ăn một lần là sẽ muốn được ăn mãi.

5. Bánh bèo

28160-banh-beo-hai-phong.jpg

Bánh bèo

Bánh bèo ở Hải Phòng cũng thật khác với bánh bèo ở khắp các miền. Nó được làm từ bột gạo đổ cùng nhân thịt băm và mộc nhĩ trong một chiếc lá chuốt được gói thành hình chữ nhật. Bánh được ăn kèm cùng nước mắm chua ngọt, tuy rất dân dã nhưng lại vô cùng ngon miệng. Ăn bánh bèo ngon nhất ở đường Cát Dài, Lê Đại Hành, chợ Cát Bi, chợ Lương Văn Can…

6. Lẩu cua đồng

28167-lau-cua.jpg

Lẩu cua đồng

Cua đồng Hải Phòng ngọt nước, chắc thịt nên được người dân sử dụng để làm ra rất nhiều món ăn ngon. Trong đó món lẩu là món khoái khẩu của nhiều người sành ăn. Lẩu cua đồng Hải Phòng được ăn kèm với các loại nguyên liệu như thịt bò thái mỏng, giò sống, lòng lợn non, chả cả, các loại rau sống, hoa chuối và không thể thiếu rau mồng tơi. Lẩu cua đồng chế biến theo kiểu Hải Phòng có những đặc trưng không thể lẫn với nơi khác. Nồi nước dùng đậm đà và nhiều gạch, đồ nhúng phong phú, gồm thịt bò, giò sống, lòng non, chả cá, rau sống, hoa chuối, mồng tơi và ăn kèm bánh đa đỏ. Thưởng thức lâu cua đồng ngon nhất ở các quán trên đường Văn Cao.

7. Cơm cháy hải sản

28165-com-chay-hai-san3.jpg

Cơm cháy hải sản

Cũng giống như cơm cháy của Ninh Bình, cơm cháy Hải Phòng là món ăn nức danh mà người người vẫn tìm đến mỗi khi có dịp đến đất cảng. Khác chăng, cơm cháy Hải Phòng mang vị đậm đà của những tôm, cua, mực…. những hải sản vốn rất dồi dào ở vùng đất này. Thành ra trong cái beo béo, giòn rụm mà vẫn thấy được vị ngọt thanh. Có lẽ vì vậy mà cơm cháy hải sản ăn nhiều vẫn không thấy ngán. Món ăn này bán ngon nhất ở phố Tam Bạc, Phan Đình Phùng…

8. Bánh cuốn chả

28157-banh-cuon.jpg

Bánh cuốn chả

Bánh cuốn nơi đây được tráng mỏng, cho thêm ít ruốc và hành phi. Khi ăn chấm với bát nước mắm tỏi, ớt đậm đà đã cho thêm vài lát chả lụa và thịt viên. Thật thú vị khi ăn món này giữa vị mặn mòi của xứ cảng. Bạn có thể ghé đường Cát Cụt, Lạch Tray (đoạn gần Đại học Hàng hải) để ăn bánh cuốn ngon.

9. Sủi dìn

28174-sui-din.jpg

Sủi dìn

Sủi dìn là món ăn được những người Hoa di cư đem đến. Nó gần giống với món bánh trôi của ta nhưng nhân bên trong được trộn bằng cùi dừa non, vừng rang giã nhỏ với lạc. Khi ăn chan thêm ít muỗng mật mía sẽ thấy sự hài hoà trong vị ngọt của mật, độ dẻo của vỏ bánh và vị bùi béo của nhân. Ăn ở đường Kỳ Đồng, cổng trường Ngô Quyền ở đường Mê Linh, chợ Ga…

10. Chè giun

28164-che-giun.jpg

Chè giun

Chè giun, có nơi gọi là bánh lọt được làm từ bột gạo và cho ra những sợi có hình giống giun. Nó được dùng cùng nước cốt dừa đậm đà, vài hạt trân châu dai dai và ít đá bào lành lạnh. Đây là món ăn vặt rất thú vị cho các bạn trẻ. Bạn có thể ghé đường Đinh Tiên Hoàng, hoặc ngõ Đặng Kim Nở để thưởng thức món này.

11. Các quán ốc và hải sản

28172-oc-3.jpg
28173-oc-4.jpg
28171-oc-1.jpg

Ốc Hải Phòng

Hải Phòng là nơi có rất nhiều loại ốc khác nhau. Vì thế không có gì lạ khi khắp các con phố ẩm thực của Hải Phòng đều có vô số các loại ốc từ lạ đến quen với những cái tên gọi rất thú vị như ốc đỏ môi, ốc vặn, ốc xe điếu… Bạn có thể chọn ốc xào me, ốc xào dừa, ốc xào sả ớt, ốc nướng, ốc luộc… thức nào cũng thật ngon nhất là khi chấm với bát nước mắm gừng cay cay.

V. QUÁN ĂN NGON Ở HẢI PHÒNG

1. Bánh đa cua

  • Quán bánh đa cua ở số 195 Cầu Đất ( 7h sáng )
  • Quán Bà Cụ: trên đường Cầu đất, bán đến chiều.
  • Các quán bánh đa ở các con đường: Trần Phú, Đà Nẵng, Minh Khai, Phạm Ngũ Lão, Cầu Đất...
  • Bánh đa cua đồng: đường Chu Văn An sau sân vận động Lạch Tray, ăn buổi chiều; Hồ đào, cạnh đài liệt sĩ, ăn buổi sáng.
  • Bánh đa gà: Ngõ 17 Cột Đèn bán sáng và 2h chiều , 89 Lê Lợi (5h chiều)
  • Bánh đa ngan: Đầu ngã 5 sân bay Cát Bi (7h sáng)
  • Bánh đa sườn, gà và chả: 126 Cát Dài (5h chiều)
  • Bánh đa thịt xào : 94 Cát Dài (7h tối)

2. Bánh mì cay

  • Quán Hồng Quân: đường Cát Cụt
  • Quán Khánh Nạp: ở Chợ Con
  • Quán 181: Hàng Kênh (bán từ 4h chiều)
  • Bánh mì cay & chè Thái: trên Đinh Tiên Hoàng.
  • Một số quán bánh mì cay trên phố: Đinh Tiên Hoàng, Minh Khai, Hàng Kênh...

3. Bún chả các loại

  • Bún chả quạt, nem cua bể Nga: 92 Trần Nhật Duật (chợ Cố Đạo)
  • Bún chả quạt, nem cua bể Phương Mai: 87 Cát Cụt
  • Bún chả quạt: 157 ngõ chợ Cột Đèn
  • Bún chả quạt: 46 Trần Quang Khải
  • Bún mắm tôm thịt luộc, đậu rán, chả mực: 35 Trần Nhật Duật (chợ Cố Đạo)

4. Ốc các loại

  • Các loại ốc và hải sản: các con đường Lê Lợi, Lê Lai, Cát Dài, Lương Văn Can, Văn Cao hay Hàng Kênh.
  • Huyền Ốc: đường Cát Dài
  • Ốc 96: đường An Đồng
  • Ốc chị Hoa: ngõ 308 Cát Dài
  • Ốc nóng các loại: 11 / 201 Trần Nguyên Hãn ( 2h chiều )
  • Ốc nóng: đường Đà Nẵng (bán từ 4h chiều)
  • Quán ốc chợ Lương Văn Can,
  • Quán ốc Đình Đông: từ Lạch Tray đi vào tầm 50 m, quán ở đầu ngõ
  • Quán ốc ở đối diện công ty Da Giầy: ở Hàng Kênh
  • Quán ốc: chợ Cố Đạo

5. Bún cá

  • Bún cá rô: đường Lê Lợi, từ ngã tư thành đội đi lên khoảng 100m bên tay phải.
  • Bún cá rô bà béo: ở đường Lê Quýnh (đối diện tiệm xổ số).
  • Bún cá cay: đường Phạm Tử Nghi, bên trái, đi từ đường Thiên Lôi vào 20m.
  • Bún lòng cá: chợ Đông Khê hoặc ở gần cuối đường Đà Nẵng
  • Bún cá: khu Đồng Tâm
  • Bún cá: cuối ngõ 193 Văn Cao (gần nhà quả núi).

6. Nem cua bể

  • Quán Phương Mai: ở đường Cát Cụt
  • Bún Chả Nem Cua Bể : 323 Tô Hiệu ăn trong nhà, chả nem ghẹ.
  • Nem vuông cua bể: đường Trần Nhật Duật, Tô Hiệu.

7. Xôi thịt

  • Xôi thịt: 20 Lãn Ông, có thể nói là nổi tiếng nhất HP (trước bán ở chỗ triển lãm).
  • Quán Bà Ngọ: đường Lý Thường Kiệt.
  • Xôi thịt, lạp xường, ruốc, giò, trướng vịt lộn: ở Lê Lợi, đối diện cổng chợ Lương Văn Can. Quán này chỉ mở sáng từ 7h đến 10h.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI