Hoa tặng Lễ tình nhân món quà lãng mạn làm người ấy đổ gục

Hoa tặng Lễ tình nhân là một trong những món quà luôn được các chàng trai ưu tiên lựa chọn. Những bông hoa khoe sắc thắm, mùi hương nồng nàn đại diện cho vẻ đẹp kiêu sa của người phụ nữ. Vì thế tặng hoa thể hiện sự nâng niu, tôn trọng và yêu thương của phái mạnh dành cho phái đẹp. Vậy bạn còn đang lúng túng chưa biết chọn loài hoa gì thì hãy cùng Yeutre.vn tìm hiểu nhé.

banner ads
Hoa tặng Lễ tình nhân dưới sapo
Những đóa hoa xinh đẹp luôn được các chàng trai ưu ái chọn làm quà cho phái đẹp. Ảnh: Internet

1. Hoa tặng Lễ tình nhân nên chọn những loài hoa nào

Hoa tặng ngày Lễ tình nhân nên chọn loài hoa nào, đang là vấn đề đau đầu của các chàng trai khi mùa Valentine đã sắp đến. Mỗi loài hoa sẽ mang một thông điệp và ý nghĩa riêng, vì thế các chàng có thể tham khảo bài tổng hợp dưới đây để có cách lựa chọn hợp lý nhé.

1.1. Hoa hồng

Hoa hồng là một trong những cái tên đắt giá nhất mỗi khi đến dịp Lễ tình nhân. Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, nồng nàng đến cháy bỏng. Bên cạnh đó, hoa hồng còn được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài hoa", bởi nó gắn liền với tình yêu và sắc đẹp quyến rũ của người phụ nữ.

Từ xưa đến nay, hoa hồng luôn được các chàng trai ưu ái lựa chọn trong các dịp kỉ niệm, lễ tình yêu. Các màu sắc hoa hồng đẹp mà bạn có thể lựa chọn tặng bạn gái như hồng nhung đỏ, hồng xanh, hồng tím, hồng sen, hồng trắng.

Hoa hồng
Hông hồng mang nét đẹp kiêu sa, quyến rũ như một vị nữ hoàng. Ảnh: Internet

1.2. Hoa Lily

Vào ngày Lễ tình nhân, bạn chọn tặng cho tình yêu của mình một đóa hoa Lily nghĩa là bạn đang muốn thố lộ cùng họ rằng, tình cảm của tôi dành cho bạn là thật lòng, trong sáng. Hoa Lily còn có tên gọi khác là hoa huệ tây, hoa loa kèn, hoa bách hợp (tức trăm sự hòa hợp, bách niên hảo hợp).

Tuy đây là loài hoa không quá nổi bật, kiêu sa nhưng lại mang trong mình nét dịu dàng, cuốn hút. Hoa Lily với sắc trắng tinh khôi mang lại ý nghĩa của sự thuần khiết, tốt lành, sự chân thành trong tình yêu kèm theo thông điệp "thật tuyệt vời khi ở bên em".

Hoa tặng Lễ tình nhân bách hợp
Loài hoa mang thông điệp bách niên hảo hợp như chính cái tên của nó. Ảnh: Internet

1.3. Hoa baby

Đây là một trong những loài hoa thích hợp cho mọi hoàn cảnh, bạn có thể tặng người yêu bất cứ lúc nào mà không cần có lý do. Bó hoa baby trắng tinh khôi chính là thiên sứ của những tâm hồn thánh thiện, bay bổng và trong sáng vô ngần.

Bó hoa nhỏ dễ thương này sẽ giúp bạn thay lời muốn nói, nhắn nhủ yêu thương đến người con gái bạn yêu mến. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể gửi kèm theo tấm thiệp Valentine dễ thương có lời chúc lãng mạn, để tình cảm thêm mặn nồng.

Hoa baby
Loài hoa nhỏ xinh, dễ thương sẽ làm các cô nàng thích thú vào dịp Valentine này. Ảnh: Internet

1.4. Hoa hướng dương

Nếu bạn gái bạn là người cá tính, trẻ trung và năng động thì loài hoa hướng dương sẽ là lựa chọn đúng đắn trong mùa Valentine này. Hoa hướng dương luôn ẩn chứa trong mình một sức mạnh vô hình, ý chí đanh thép luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, những điều tươi đẹp trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, khi bạn tặng bông hoa có màu sắc sặc sỡ này cho nửa kia, cũng đồng nghĩa bạn mong muốn cố gái ấy luôn mạnh mẽ vươn lên, lạc quan hướng đến những điều tốt đẹp.

Hướng dương
Bông hoa luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, mang năng lượng tích cực. Ảnh: Internet

1.5. Hoa tulip

Hoa tulip là loài hoa có nguồn gốc từ Trung Đông, luôn được người dân Châu Âu và Thỗ Nhĩ Kỳ yêu chuộng trong ngày Lễ tình nhân . Loài hoa này tuy dơn giản, nhưng lại mang một hàm ý tuyệt vời đó chính là mơ ước về một tình yêu hoàn mỹ, sự chân thành muốn tỏ bày với một nửa yêu thương.

Hoa tulip có rất nhiều màu sắc khác nhau cho bạn tha hồ lựa chọn như tím, hồng, đỏ thắm, vàng,...Chắn chắn khi nhận được món quà này, đối phương sẽ vô cùng say mê.

Hoa tặng Lễ tình nhân tulip
Hoa tulip rực rỡ tượng trưng cho tình yêu đẹp, cao quý sẽ làm trái tim các nàng rung động. Ảnh: Internet

1.6. Hoa cẩm tú cầu

Bất cứ cặp tình nhân nào khi yêu nhau cũng mơ ước về một cái kết thật đẹp. Hoa cẩm tú cầu xuất hiện để đáp ứng nguyện vọng, bởi nó mang ý nghĩa của một cái kết viên mãn, hạnh phúc và thường được sử dụng trong đám cưới.

Tin rằng, vẻ đẹp ngọt ngào của loài hoa này sẽ làm các cô nàng rung động và yêu thương bạn nhiều hơn nữa đấy.

Hoa cẩm tú cầu
Loài hoa mang lại hạnh phúc tròn đầy, cái kết viên mãn cho tình yêu. Ảnh: Internet

1.7. Cúc họa mi

Cúc họa mi bông hoa nhỏ nhắn nhưng lại là đại diện cho một tình yêu thắm thiết, bền bỉ dài lâu. Tặng bó hoa tươi thắm này cho đối phương với mong muốn được sống với người mình yêu cho đến trọn đời, đầu bạc răng long. Đồng thời, hoa cúc họa mi còn thể hiện sự tôn trọng, nâng niu đối với người thương của mình.

Hoa cúc luôn được yêu quý bởi tính chất bất diệt, mỗi màu sắc lại có một ý nghĩa tình yêu khác nhau. Cúc trắng mang đến tình yêu nhẹ nhàng, tinh khôi, cúc đỏ chở nặng lời tỏ tình, cúc vàng với hàm ý tôn trọng, ngưỡng mộ đối với nửa kia.

Cúc họa mi
Cúc họa mi trắng tinh khôi là lựa chọn hoàn hảo trong ngày Lễ tình nhân. Ảnh: Internet

1.8. Hoa cẩm chướng

Hoa cẩm chướng sở hữu vẻ đẹp mong manh, mềm mại như người phụ nữ luôn làm phái mạnh khát khao được che chở. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng nàn và vô cùng mãnh liệt. Vì thế mà nó luôn nằm trong sự lựa chọn an toàn, tin cậy vào dịp Valentine .

Hoa cẩm chướng dịu dàng, xinh xắn sẽ không thể thích hợp hơn khi được nằm gọn trong vòng tay của người phụ nữ bạn yêu thương.

Cẩm chướng
Cẩm chướng loài hoa mong manh cần được che chở, rất thích hợp dành cho các cô gái dịu dàng. Ảnh: Internet

2. Ý nghĩa của việc tặng hoa Lễ tình nhân

  • Ngày Lễ tình nhân hay còn gọi là ngày Valentine là dịp để các cặp đôi yêu nhau, các cặp vợ chồng thể hiện hiện tình cảm qua hành động tặng quà kèm theo những lời chúc ý nghĩa.
  • Đây cũng là dịp để những ai đang thầm thương trộm nhớ tỏ tình, thổ lộ tình cảm đối với đối phương. Vì những ý nghĩa quan trọng ấy, mà cách chọn quà làm sao để chiếm chọn được trái tim của người mình yêu luôn làm nhiều người bối rối, phân vân không biết tặng gì cho hay, lấy lòng được người ấy.
Tỏ tình
Nếu bạn muốn tỏ tình vào dịp Valentine, thì hoa là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Ảnh: Internet
  • Nói về vấn đề quà tặng trong dịp Valentine, thì có vô số thứ để lựa chọn. Tuy nhiên, một trong những món quà được ưu ái lựa chọn nhiều nhất chính là hoa tươi. Hoa tặng ngày Lễ tình nhân là lựa chọn phổ biến nhưng lại chưa bao giờ lỗi thời. Nó thích hợp cho tất cả các cặp đôi yêu nhau cho đến vợ chồng bước vào giai đoạn hôn nhân đã lâu. Tặng hoa, thể hiện sự trân trọng, yêu quý đối với đối phương làm họ cảm thấy được yêu thương và vô cùng hạnh phúc.
  • Không những vậy, mỗi loài hoa lại còn mang một thông điệp tình yêu khác nhau cho bạn tha hồ lựa chọn. Đây cũng là một cách khéo léo để bạn tỏ bày lòng mình với người ấy trong ngày Lễ tình nhân năm 2020 này, những bông hoa tươi thắm sẽ thay bạn gửi gắm những lời yêu thương mà chưa bao giờ dám nói.
Hoa tặng Lễ tình nhân đẹp
Hoa tặng Lễ tình nhân món quà ngọt ngào và xinh đẹp. Ảnh: Internet

3. Những điều cần lưu ý khi chọn hoa tặng người yêu

  • Vào ngày Lễ tình nhân, các tiệm hoa sẽ rất đông khách, có thể họ sẽ không phục vụ bạn được chu đáo. Vì thế, khi đi mua hoa bạn nên chọn các cửa hàng uy tín, tự tay lựa chọn những cành hoa đẹp, tươi sau đó nhờ nhân viên gói thật cẩn thận. Điều này vừa thể hiện được sự chân thành vừa giúp bạn có được bó hoa tươi thắm, ghi điểm tuyệt đối với nàng.
  • Thường ngày bạn hãy cố gắng lắng nghe, tìm hiểu về sở thích của người yêu mình để biết cách chọn loài hoa phù hợp. Việc chọn đúng loài hoa và màu sắc yêu thích thể hiện bạn rất quan tâm và yêu thương người ấy rất nhiều. Đồng thời, điều này sẽ giúp bạn khẳng định độ hoàn hảo trong mắt người yêu.
  • Hãy chọn loại hoa có ý nghĩa nhất định, kèm theo lời chúc ngọt ngào để người yêu bạn luôn cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc. Vì đôi khi chỉ một hành động nhỏ cũng giúp tình cảm hai bạn có bước tiến quan trọng.
Hoa tặng ngày Lễ tình nhân mua hoa
Nên chọn những cửa hàng hoa chất lượng, cũng như tự tay lựa chọn bông hoa tươi thắm nhất. Ảnh: Internet
  • Khi chọn hoa, bạn hãy tìm hiểu kỹ ý nghĩa của nó, để tránh những hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh đó, sẽ có một số người không thích hoặc dị ứng với phấn hoa, vì thế bạn cần phải tìm hiểu kỹ càng để không làm mình trở nên kém duyên nhé.
  • Chi tiêu hợp lý khi mua hoa tặng người yêu cũng là một trong những điều cần lưu ý. Bạn không được mua hoa kém chất lượng nhưng cũng không nên mua hoa quá đắt tiền. Điều này sẽ làm bạn mất cân bằng chi tiêu, tệ hơn là nửa kia sẽ nghĩ bạn tiêu xài hoang phí.
  • Để tránh sự tẻ nhạt khi năm nào bạn cũng tặng hoa, thì mùa Valentine này bạn có thể mua hoa kèm theo chocolate để tăng thêm sự ngọt ngào. Đây là sự kết hợp tuyệt vời chắc chắn sẽ làm tình yêu của bạn "đổ gục" ngay đấy.
Hoa tặng Lễ tình nhân kèm Chocolate
Hoa và chocolate sự kết hợp hoàn hảo của sự lãng mạng, ngọt ngào. Ảnh: Internet

Hoa tặng lễ tình nhân được gợi ý trên đây hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một mùa Valentine lãng mạn và hạnh phúc. Đôi khi một hành động nhỏ như tặng hoa cũng làm người yêu của bạn cảm thấy được cưng chiều và vui vẻ cả ngày. Qua bài tổng hợp, Chuyên mục Cẩm nang hi vọng mọi người sẽ lựa chọn được loài hoa phù hợp nhất cho người yêu. Chúc các bạn có một mùa Lễ tình nhân ấm áp và hạnh phúc.

Ngọc Hân tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI