Ngày Lễ tình nhân năm 2020 vào thứ mấy?

Ngày Lễ tình nhân năm 2020 đã sắp đến gần liệu bạn đã biết và có dự dịnh gì chưa. Có thể nói đây là ngày lễ ý nghĩa nhất mà các cặp đôi tình nhân luôn mong đợi. Vì ngày này họ sẽ được ở bên cạnh nhau, cùng trải qua những cảm xúc ngọt ngào và hạnh phúc nhất.

banner ads
Ngày Lễ tình nhân năm 2020 dưới sapo
Ngày Lễ tình nhân là dịp Lễ mà các cặp đôi yêu nhau điều háo hức, mong đợi. Ảnh: Internet

1. Ngày Lễ tình nhân năm 2020 vào thứ mấy?

Ngày Lễ tình nhân năm 2020 vào thứ mấy, là ngày nào - câu trả lời dành cho bạn sẽ là vào thứ 6 ngày 14 tháng 2 năm 2020 Dương lịch, rơi vào ngày 21 tháng 1 năm 2020 Âm lịch. Tức chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi là sẽ tới ngày Valentine lãng mạn rồi.

Cách tính này cũng đồng nghĩa với việc sau khi cả nước vừa ăn Tết Nguyên Đán 2020 không bao lâu, thì mọi người nhất là các bạn trẻ, các gia đình trẻ lại tiếp tục nô nức chào đón ngày lễ tình nhân ngọt ngào và lãng mạn.

Ngày Lễ tình nhân
Ngày Lễ tình nhân sẽ không còn xa, các cặp đôi hãy chuẩn bị kế hoạch là vừa. Ảnh: Internet

Vậy từ bây giờ, sau khi đã ổn định được kế hoạch Tết Nguyên Đán bạn hãy bắt tay ngay vào việc chuẩn bị lên kế hoạch chu đáo cho ngày Lễ tình yêu quan trọng. Tránh để gần cận ngày, bận rộn nhiều việc làm bạn không có thời gian hoặc quên bẵng đi làm nửa kia phật ý.

Việc biết được ngày tháng, khoảng cách thời gian đến ngày Lễ tình nhân là rất quan trọng. Nó sẽ nhắc nhở bạn sắp xếp được lịch trình, chuẩn bị quà tặng hoặc kịp làm những điều bất ngờ cho người yêu. Từ đó, giúp tình cảm của các bạn thêm mặn nồng, còn những cặp đôi đang yêu, chuẩn bị yêu sẽ nhanh chóng "đơm hoa kết trái".

Ngày Lễ tình nhân năm 2020 là ngày nào
Sau khi ăn Tết Nguyên Đán, mọi người sẽ lại vui vẻ đón ngày Valentine lãng mạn và ngọt ngào. Ảnh: Internet

2. Nguồn gốc ngày lễ tình nhân (Valentine)

Ngày Lễ tình nhân là dịp Lễ lớn luôn thu hút được nhiều người trên khắp thế giới hưởng ứng. Đây là dịp mà các cặp đôi đang yêu sẽ trao tặng nhau những món quà ý nghĩa, cùng những lời nói, cử chỉ yêu thương. Vậy bạn đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao lại có ngày và nguồn gốc xuất phát từ đâu chưa? Dưới đây Yeutre.vn sẽ giúp bài trả lời tất tần tật về vấn đề này.

2.1. Theo quan điểm của khoa học

Ngày Lễ tình nhân (14/2) còn được gọi là ngày lễ Valentine đỏ, trước đây ngày lễ ngày thường chỉ phổ biến ở vùng Châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sự du nhập văn hóa và phát triển thông tin đã làm ngày Valentine được hưởng ứng mạnh mẽ trên khắp thế giới.

Giải thích về sự có mặt của ngày Lễ này, các nhà khoa học nhận định rằng, vào ngày 14 tháng 2, đặc điểm chung của thời tiết khắp nơi đều ấm áp, ôn hòa. Điều này tạo ra sự thuận lợi để động vật kết đôi, cây cố đơm hoa kết trái. Vì thế họ cho rằng đây là ngày đại diện cho sự kết đôi, hạnh phúc và thích hợp để ấn định là ngày lễ của đôi lứa yêu nhau.

Quan điểm khoa học
Hiện tại ngày Lễ tình nhân được nhiều nước trên thế giới hưởng ứng nồng nhiệt. Ảnh: Internet

2.2. Theo truyền thuyết kể lại

Còn theo truyền thuyết kể lại thì nguồn gốc và tên gọi của ngày Valentine là dựa vào một câu chuyện vẫn đang tranh cãi về độ chính xác. Đó là truyền thuyết kể về vị thánh có tên là Valentine. Theo câu chuyện, ông là giám mục dưới thời hoàng đế La Mã Claudius II. Trong thời điểm đó, ở Đế quốc La Mã cảy ra nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc. Hoàng đế Claudius vô cùng tàn bạo ra lệnh đàn ông toàn thành phải tập trung tham gia vào cuộc chiến. Ông đã ra sắc lệnh cấm người dân tổ chức các buổi lễ đính hôn, kết hôn. Vì vị hoàng đế cho rằng, chỉ có như vậy binh lính của ông mới trở nên mạnh mẽ, dồn hết tâm sức tham chiến mang về thắng lợi.

Thánh Valentine
Thánh Valentine âm thầm tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi yêu nhau. Ảnh: Internet

Trước tình hình đó, người duy nhất dám đứng ra chống lại sắc lệnh này chỉ có linh mục Valentine dũng cảm. Ngài đã lén lút tổ chức các nghi lễ đính hôn, đám cưới cho các cặp đôi yêu nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó việc làm của linh mục đã bị phát hiện và ông bị kết án tử hình vào ngày 14 tháng 2. Trước khi bị giải ra pháp trường để hành quyết, ông đã gửi cho con gái của người cai ngục một bức thư. Đây là một cô gái mù đã từng được linh mục Valentine chữa trị sáng mắt. Ở cuối bức thư có ký “From your Valentine” – “Từ Valentine của em”.

Từ đó, để tưởng nhớ đến linh mục Valentine và niềm tin vào tình yêu của người, người dân đã chọn ngày 14 tháng 2 làm ngày Lễ tình nhân . Theo đó, các thông điệp tình yêu của các cặp đôi trao gửi cho nhau vào dịp lễ ngày sẽ thường không được ký tên mà cuối thư sẽ được ký là “From your Valentine”.

Thư tình yêu
Dòng chữ “From your Valentine” thường được đặt ở cuối thư thay cho những chữ ký tên. Ảnh: Internet

3. Ý nghĩa của ngày Valentine ở Việt Nam

Cũng giống như các nước khác, vào ngày Valentine ở Việt Nam các cặp đôi cũng dành tặng cho nhau những món quà, lời chúc và hành động ý nghĩa. Có lẽ, vào dịp này món quà được gọi tên nhiều nhất đó chính là chocolate.

Thông thường các bạn nữ sẽ tranh thủ vào ngày này để tặng đúng người nam mà mình để ý. Còn các bạn trai nhận được quà mà cũng có tình cảm với cô bạn gái ấy, thì chàng sẽ tặng lại quà cho cô gái vào ngày 14 tháng 3. Không những thế, ngày Valentine còn là ngày để những người trong nhóm yêu chuộng chủ nghĩa độc thân tặng quà cho nhau, thắt chặt tình cảm bạn bè.

Ngày Lễ tình nhân là dịp để những người chưa yêu, đang yêu bày tỏ tình cảm với đối phương qua nhiều hình thức, phương tiện khác nhau. Nó có thể thông qua những món quà, lời nói, cử chỉ, hành động ngọt ngào, thiệp Valentine , thư tay hoặc những dòng tin nhắn để thể hiện sự yêu thương, trân trọng. Con người không thể sống thiếu tình yêu thương, còn tình yêu đôi lứa là một sắc màu tô điểm cho cuộc sống muôn phần tươi đẹp. Cũng có lẽ vì điều đó mà trên đời luôn cần có ngày lễ ý nghĩa như Valentine.

Ngày Lễ tình nhân năm 2020 hạnh phúc
Vào ngày này, các cặp đôi yêu nhau hay vợ chồng đều có thể dành tặng cho nhau những món quà, hành động ngọt ngào. Ảnh: Internet

Không chỉ các cặp đôi đang yêu mà dịp Lễ tình nhân cũng tạo kiện cho các cặp vợ chồng hâm nóng lại tình cảm, trám lành những vết nứt gia đình. Đây là dịp để các cặp đôi tình cảm đã đủ "chín mùi" chơi lớn, thực hiện những màn tỏ tình lãng mạn hoặc tổ chức đám cưới tưng bừng vào ngày này. Vì thế, không còn nghi ngờ gì khi khi nói đây là dịp lễ tình yêu lớn không thua gì ngày Thất Tịch.

Biết được những điều này, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội ngày lễ tình nhân năm 2020 sắp tới, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để "tấn công" đối phương mang về "chiến thắng vẻ vang" nhé.

Cưới nhau
Những màn cầu hôn ấn tượng vào ngày này hứa hẹn sẽ mang đến xác xuất thành công cao. Ảnh: Internet

Ngày lễ tình nhân năm 2020, sẽ là "chất xúc tác" lý tưởng để bạn tiến lại gần hơn với nửa kia của mình. Vì thế, hãy canh chừng thời gian lên kế hoạch thật chu đáo để có một mùa Valentine thành công rực rỡ cùng người yêu. Qua bài viết, Chuyên mục Cẩm nang chúc mọi người đón ngày Lễ tình nhân vui vẻ, tràn ngập sự ngọt ngào và hạnh phúc nhé.

Ngọc Hân tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI