Hộ chiếu các nước và những điều thú vị

Người Nhật có thể sở hữu 2 cuốn hộ chiếu với 2 màu khác nhau còn người Ấn Độ nếu đi du lịch thường xuyên được phép yêu cầu làm hộ chiếu 60 trang. Dưới đây là một số thông tin thú vị về hộ chiếu các nước trên thế giới.

banner ads

14113-1.jpg

Cư dân Nhật Bản khi đủ 20 tuổi được làm 2 hộ chiếu hợp lệ khác nhau: một chiếc xanh da trời có thời hạn 5 năm và một chiếc khác màu đỏ với thời hạn 10 năm.

14114-2.jpg

Malaysia là nước đầu tiên cấp hộ chiếu sinh trắc học vào năm 1998. Đây là loại hộ chiếu chứa các dữ liệu sinh trắc học bao gồm vân tay và ảnh kỹ thuật số.

14115-3.jpg

Người dân Tây Ban Nha có thể đi du lịch 172 nước mà không cần xin visa trước hay xin tại nơi đến.

14116-4.jpg

Một cuốn hộ chiếu Ấn Độ thường có 36 trang nhưng những người thường xuyên đi du lịch có thể yêu cầu làm hộ chiếu 60 trang.

14117-5.jpg

Mỗi một trang trong cuốn hộ chiếu của Áo đều được thể hiện bằng huy hiệu của một tỉnh.

14118-6.jpg

Mất 8 tiếng để làm ra một cuốn hộ chiếu sinh trắc học ở Hàn Quốc, một ngày tại đây sẽ có tới 26.500 cuốn hộ chiếu ra đời.

14119-7.jpg

Māori là ngôn ngữ chính thức của New Zealand, lần đầu tiên được sử dụng trong hộ chiếu nước này vào năm 2000 và thay thế tiếng Pháp.

14112-8.jpg

Trước đây, hộ chiếu phổ thông của Philippines là màu xanh lá. Từ năm 2007, màu này không còn được sử dụng cho bất kỳ loại hộ chiếu nào nữa.

Theo VNE

Nguồn Skyscanner

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI