Gây tê ngoài màng cứng khi sinh để giảm đau: 11 điều bà bầu phải đối mặt

Gây tê ngoài màng cứng là cách giúp thai phụ giảm bớt đau đớn trong quá trình sinh bằng cách tiêm thuốc tê vào màng cứng của thai phụ.

banner ads

Nhưng phương pháp này cũng gây cho bà bầu không ít khó chịu. Dưới đây là những điều mẹ sẽ phải đối mặt khi lựa chọn phương pháp gây tê ngoài màng cứng khi sinh.

1. Cảm giác đau và tụt huyết áp

43202-1-6.jpg

Gây tê ngoài màng cứng được tiến hành bằng cách tiêm thuốc vào từ phía lưng.

Kim gây tê chạm vào các dây thần kinh có liên quan đến chân sẽ khiến mẹ bầu cảm thấy vài cơn đau nhói khó chịu đấy.

Kích thích gây tê, các theo dõi cho thấy mẹ bầu dễ bị tụt huyết áp hơn so với bình thường.

2. Phải nằm yên trên giường

Khi bác sĩ đã tiêm thuốc tê vào màng cứng bắt buộc mẹ bầu phải nằm yên trên giường. Lúc này mẹ khó có thể đi bộ hay vận động gì được. Chân của mẹ bầu cũng sẽ mất cảm giác và không thể vận động được cho đến khi thuốc tan đi. Thường giai đoạn này có thể kéo dài đến 5 giờ đồng hồ sau khi mẹ sinh.

3. "Chung sống" với ống truyền

Để có thể gây tê ngoài màng cứng bác sĩ sẽ gắn vào cơ thể mẹ các ống truyền để theo dõi huyết áp, kiểm tra thai. Do đó trước khi tiến hành gây tê chính thức mẹ đã phải sống cùng với các ống truyền ngay cả lúc ăn, ngủ hay đi vệ sinh.

4. Mất cảm giác ở chân

Một tác dụng kéo dài của thuốc gây tê màng cứng là chúng có thể khiến cho bà bầu mất cảm giác ở chân sau khi sinh. Một số mẹ có thể cảm thấy nhức mỏi chân hoặc cảm thấy chân dễ bị lạnh buốt hơn bình thường.

5. Giữ nguyên tư thế

Khi bác sĩ đặt ống truyền vào khoang ngoài màng cứng, bạn phải nằm cong người lại và giữ nguyên tư thế này trong khoảng 10-15 phút. Điều này còn gây khó chịu bởi chiếc bụng quá to.

6. Tiêm thuốc tê rồi mà vẫn đau

Tỉ lệ này chiếm khoảng 1/100 sản phụ. Các mẹ có thể bị đau đầu nghiêm trọng trong vài ngày sau khi đã gây tê ngoài màng cứng. Để hạn chế điều này mẹ nên nằm yên khi đặt kim để tránh rò rỉ dịch não tủy.

43204-1-8.jpg

Không nhiều nhưng vẫn có mẹ bầu cảm thấy đau sau khi gây tê ngoài màng cứng lúc lâm bồn.

Một số trường hợp mẹ bầu sau khi gây tê màng cứng cuộc chuyển dạ vẫn gây đau đớn như thường. Nguyên nhân có thể do ống truyền xê dịch sau khi đặt và không mang lại được hiệu quả như ý muốn. Nếu trường hợp này xảy ra, mẹ bầu hãy nói với ekip đỡ đẻ để kiểm tra lại ống truyền hoặc liều lượng thuốc.

7. Cảm thấy không tỉnh táo

Khi thuốc tê phát huy tác dụng mẹ bầu có thể rơi vào trạng thái lơ lửng như trong mơ. Một số khác cảm thấy thờ ơ và ít quan tâm đến cuộc sinh nở của mình. Điều này khiến các bà mẹ không thể nào chứng kiến hoặc ghi nhớ đầy đủ từng khoảnh khắc bé chào đời.

8. Thuốc tê làm giảm khả năng rặn sinh

Phương pháp gây tê ngoài màng cứng sẽ khiến giai đoạn chuyển dạ kéo dài hơn vì phản xạ rặn đẩy của mẹ bầu lúc này cũng suy yếu cùng với sự mất cảm giác của phần dưới cơ thể.

Vì vậy, mẹ bầu có thể phải dùng máy hút hoặc kẹp forcep để hỗ trợ sinh. Tuy nhiên, nguy cơ này khá thấp.

9. Buồn nôn

Thuốc gây tê không chỉ gây buồn nôn cho mẹ sau khi sinh mà còn có thể gây ngứa, đặc biệt ở vùng mặt. Thuốc cũng giảm đi cảm giác buồn tiểu ở mẹ, nên thường mẹ phải được đặt ống thông tiểu để hỗ trợ tiểu tiện khi sử dụng biện pháp sinh không đau này.

10. Đau lưng sau sinh

Cảm giác đau lưng sau khi sinh là bình thường đối với các mẹ bầu sinh thường hoặc sinh mổ. Tuy nhiên, việc gây tê ngoài màng cứng có thể là nguyên nhân khiến cho mẹ sau sinh dễ cả thấy đau lưng hơn bình thường.

43203-1-7.jpg

Mẹ sinh bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng thường cảm thấy dễ đau lưng hơn.

11. Nhức đầu, đau cổ

Đau đầu, cổ cũng là những phàn nàn của nhiều mẹ bầu khi áp dụng phương pháp sinh không đau gây tê ngoài màng cứng đấy.

Những mẹ bầu không nên lựa chọn phương pháp gây tê ngoài màng cứng

- Nếu mẹ bầu đã hoặc đang dùng thuốc chứa chất làm loãng máu trong thai kỳ thì không nên dùng phương pháp này.

- Nếu xét nghiệm có thấy máu mẹ bầu không đủ tiêu chuẩn.

- Thừa cân hoặc chảy máu quá nhiều cũng không thể áp dụng phương pháp gây tê ngoài màng cứng.

- Mẹ bầu bị viêm nhiễm vùng lưng.

- Mẹ bầu có cổ tử cung đã mở đủ 8-10 cm để sinh thường.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI