Chế độ ăn để sinh con trai như ý muốn trong năm Đinh Dậu 2017

Các bố mẹ nên biết chuyện ăn uống có thể quyết định đến giới tính của con đấy ạ!

banner ads

Chúng ta đều biết chuyện sinh con trai, con gái đều do các cặp nhiễm sắc thể của tinh trùng ở người bố quyết định. Do đó, muốn sinh bé trai trong năm 2017 này, các mẹ cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của các anh chồng nhé. Đặc biệt, đừng bao giờ quên chế độ dinh dưỡng dành riêng cho các anh chồng trước lúc thụ thai nhé!

an gi sinh con trai 1
Muốn sinh con trai như ý phải thay đổi chế độ ăn từ 1 tháng trước khi thụ thai

Chia sẻ về bí quyết chọn sinh con trai của mình, chị Kim Thoa (Thủ Đức, Tp.HCM) có kể: Ở tập một, chị và chồng đã may mắn có được cặp công chúa song sinh là bé Thanh Hoa và Thanh Mai. Ba năm sau, khi ổn định kinh tế, chồng chị ngỏ ý muốn kiếm thêm thằng cu cho nhà đủ nếp đủ tẻ. Lúc ấy, chị cảm thấy áp lực kinh khủng vì nào ai biết trước chuyện ông trời nặn giới tính con thế nào mà hứa với chồng? Sau, nhờ người quen mách bảo, chị về chăm cho chồng ăn mỗi ngày vài trái chuối. Cứ thế, ngày nào chị cũng bảo chồng “ngoan ngoãn” ăn liên tục trong hai tháng. Sau đó, đúng thật chị mang bầu bé trai y như lời người quen đã mách. Vậy điều gì đã giúp chị cầu được ước thấy và liệu bạn có thể áp dụng được gì cho mình để sinh con trai năm 2017 như ý muốn?

Những chất gì giúp bố có thể sinh được con trai như ý?

Theo các nghiên cứu khoa học, một chế độ ăn giàu muối và kali sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh con trai hơn con gái. Ngược lại, với những bố mẹ nào muốn sinh con gái thì chế độ ăn ít muối, giàu canxi và magiê sẽ giúp bố mẹ đạt được nguyện vọng.

Ngoài ra, một chế độ dinh dưỡng bổ sung đầy đủ chất kẽm cũng rất có lợi cho việc sản sinh các tinh trùng Y, giúp bố mẹ chóng sinh được con trai như ý.

Bên cạnh đó, việc bổ sung nhiều rau quả giàu vitamin B và các thực phẩm cay cũng được cho là một chế độ ăn rất có lợi cho chuyện thụ thai bé trai đấy.

Cuối cùng, muốn con mình khỏe mạnh, chắc chắn các bố phải kiêng những đồ uống có chứa cồn và các chất kích thích như: bia, rượu, cà phê, thuốc lá… nhé!

Các món ăn có lợi cho việc sinh con trai

Sau khi biết được những chất nào được chứng minh có lợi cho việc sản xuất tinh trùng Y, các bố hãy bắt tay ngay vào việc lựa chọn nguyên liệu phù hợp cho các bữa ăn trong ngày của mình nhé:

an gi sinh con trai 3
Đàn ông ăn nhiều chuối dễ sinh con trai hơn

Như đã nói, kali được chứng minh có lợi cho sự tồn tại của tinh trùng Y. Trong số các thực phẩm giàu kali bậc nhất, nếu không kể đến chuối thì quả là một thiếu sót. Đây là loại thực phẩm cung cấp nguồn kali và khoáng chất rất dồi dào. Vì vậy, nếu bố mẹ nào đang tìm cách sinh con trai năm 2017 này, hãy bắt đầu ngay bằng việc thêm chuối vào bữa ăn trong ngày của mình nhé! Nếu muốn thay thế nguồn kali ngoài chuối ra, mẹ có thể tìm đến nấm nhé!

Kế đến, để hỗ trợ tích cực cho việc sản sinh các tinh trùng Y phải kế đến các thực phẩm giàu kẽm có trong tự nhiên như: các loại hải sản, hàu, hến, sò, thịt cừu, trứng gà, gan, bí ngô, lúa mì, ca cao, dưa hấu… Đây đều là những thực phẩm làm tăng thêm số lượng tinh trùng Y và giúp nồng độ testosterone trong cơ thể các anh chồng tăng nhanh hơn đấy!

Nói đến chuyện ăn uống để sinh con trai, chắc chắn sẽ còn thiếu sót nếu bố mẹ không thêm các món ăn mặn như giăm bông, bánh quy mặn, khô cá, hải sản khô, kim chi… Tuy nhiên, cũng đừng nên quá lạm dụng điều này vì nó sẽ không có lợi cho sức khỏe của mẹ và bé, nhất là sau khi đã thụ thai thành công.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Proceedings of the Royal Society thì các chị em ăn thường xuyên ngũ cốc trong bữa sáng cũng tăng tỷ lệ thụ thai bé trai cao hơn đấy! Nguyên nhân là bởi trong ngũ cốc, hàm lượng khoáng chất rất dồi dào. Vì vậy, nếu muốn, mẹ có thể thử theo cách này nhé!

Mong rằng với nguồn thực phẩm rất có lợi cho việc sản sinh các tinh trùng Y này, bố mẹ sẽ dễ dàng sinh được con trai trong năm 2017 này nhé! Chúc bố mẹ được như ý!

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI