Chấn động: Cha hiếp dâm con gái 3 tuổi gãy xương chậu

Đang mâu thuẫn vợ chồng nhưng vì khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý, Mão đã lôi con gái ra để cưỡng bức.

banner ads

3773-507587.jpg

Viện đa khoa Lâm Bình, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang vừa tiếp nhận nhi Vũ Thị M. (3 tuổi) bị gẫy xương chậu.

Sáng 9/10, chúng tôi đã đến Bệnh viện đa khoa Lâm Bình gặp Chị Triệu Thị Man (thôn Khau Cau, xã Phúc Yên –huyện Lâm Bình- Tuyên Quang) trên tay đang bế cháu M chuẩn bị làm thủ tục đi TP Tuyên Quang giám đinh pháp y. Gương mặt chị méo xệch, đau đớn khi nhắc đến chồng. Chị cho hay, người chồng ác thú của chị đã xâm hại, dẫn đến bị gẫy xương chậu bên trái cháu M.

Chị Triệu Thị Man khóe mắt đỏ au, giọng ứ nghẹn: “Tủi nhục lắm các chú ạ, có ai ngờ gia đình nhỏ của tôi lại xảy ra bị kịch đau lòng đến thế. Khi nghe con gái kể chuyện bị hãm hại mà lòng tôi đau đớn, chết lặng. Tôi đã làm gì sai mà lại đầy đọa, dầy vò tôi đến thế…”.

Gạt nước mắt lăn trên gò má người phụ nữ khắc khổ tiếp lời: “Khi nghĩ sẽ tố cáo người chồng đồi bại ra pháp luật tôi cũng đấu tranh tư tưởng lắm. Nhưng trước hành vi không thể tha thứ của chồng tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Được biết, khi được triệu tập đến Công an huyện Lâm Bình, Vũ Tuấn Mão (SN 1951, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) - chồng của chị Triệu Thị Man đã không thừa nhận hành vi bỉ ổi đã gây ra với con gái. Cuối cùng hắn đưa ra lý do rằng, vì mâu thuẫn vợ chồng nên anh ta không quan hệ chăn gối với vợ. Vì vậy, khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn đã lôi con gái ra để hành hạ.

Đại diện chính quyền xã Phúc Yên (huyện Lâm Bình-Tuyên Quang) xác nhận, Công an đã tiến hành giám định pháp y cháu M và có đủ cơ sở để khẳng định sự việc trên là có thật nên tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Mão.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo Khỏe & Đẹp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI