Cặp vợ chồng già nhất thế giới kỷ niệm 90 năm ngày cưới

Một cặp vợ chồng người Ấn Độ vừa trải qua những giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên con cháu trong lễ kỷ niệm 90 năm kết hôn.

banner ads

39715-couple1-2607-1449809024.jpg

Vợ chồng ông Karam Chand kỷ niệm 90 năm ngày cưới. Ảnh: Ltd

Ông Karam Chand, 110 tuổi, và vợ là bà Kartari Chand, 103 tuổi, người Ấn Độ nhưng hiện sống ở Bradford (Anh), kết hôn vào ngày 11/12/1925. Hôn lễ của họ lúc đó được tổ chức theo đạo Sikh, khi Ấn Độ vẫn còn dưới quyền cai trị của Anh.

Theo Metro, hai ông bà hiện là đôi vợ chồng nhiều tuổi nhất thế giới. Do đều chào đời vào tháng 11 nên tháng trước hai cụ đã có một bữa tiệc sinh nhật chung bên gia đình và bạn bè.

Ông Karam Chand và vợ chuyển đến Bradford vào năm 1965 và hiện có 8 người con, 27 cháu cùng 23 chắt. Họ đang sống cũng cậu gia đình cậu con trai út tên Paul.

"Tròn 110 tuổi và vẫn khỏe mạnh là cả một cột mốc lớn đối với bất kỳ ai, đặc biệt là khi bố mẹ tôi ăn mừng lễ kỷ niệm 90 năm ngày cưới. Tôi cũng cảm thấy tự hào về gia đình mình khi luôn cố gắng để giữ gìn sức khỏe cho bố mẹ. Chúa đã phù hộ khi chúng tôi vẫn có họ ở bên để khuyên bảo con cái nên làm gì", anh Paul nói.

Cặp vợ chồng, khá nổi tiếng trong vùng, còn mở một trung tâm mua sắm mới ở Westfield để ăn mừng việc đón tuổi mới hồi tháng trước.

Theo ngoisao

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI