Cách đặt tên cho con trai ở nhà năm 2018 dễ thương và ý nghĩa

Cách đặt tên cho con trai ở nhà năm 2018 dễ thương và ý nghĩa thường dựa theo tên các nhân vật hoạt hình, tên gọi đáng yêu của các con vật. Ngoài ra, tên ở nhà dễ thương của bé trai còn có thể dựa trên tên món ăn, hoặc những cái tên gắn liền kỉ niệm đáng nhớ của bố mẹ,...Bố mẹ hãy cùng Yeutre.vn tham khảo những cái tên ở nhà cho bé trai độc đáo dưới đây, để chọn cho bé "nickname" phù hợp nhé.

banner ads

1. Xu hướng đặt tên ở nhà cho con trai cực đáng yêu và ý nghĩa

bé sơ sinh dễ thương
Có thể dùng tên các loại rau củ quả âm tiết nghe vui tai để đặt tên ở nhà cho con trai - Ảnh Internet

Đặt tên ở nhà theo tên thực phẩm rau củ có âm vần nghe vui tai : Bờm, Đen, Su Su, Bầu, Bí, Su Hào, Bắp, Tiêu, Bơ, Bắp Cải, Ổi, Bom, Bí Ngô, Mận, Táo,…

Đặt tên theo một đối tượng/ sự kiện ấn tượng nào đó của bố mẹ  như Golf, Rô (của Euro), Tí Đô ("Đô" của đô-la), Vàng, Kim Cương,...

Đặt biệt danh cho con trai dễ nuôi như Tí, Đô, Tũn, Su-Mô, Mon, Tèo, Tít, Tót, Cún, Meo, Chít, Choắt,...

Một số tên tiếng Anh ở nhà thông dụng như  Bin, Biinny, Vinny, Bond, Tom, Robert, Bee, Shin, Ramie, Amber, Ben, Benny,….

bé trai chùm khăn ngậm ngón tay
Một số biệt danh tiếng Anh thông dụng cho bé trai

Đặt tên theo đặc điểm bào thai 

Vào mỗi thời kì phát triển bào thai, kích cỡ, chiều dài và cân nặng thai nhi sẽ khác nhau. Mẹ có thể dựa vào những đặc điểm này để "chuyển đổi" ra thành tên các loại rau củ quả, hoặc nhân vật hoạt hình,...có đặc điểm tương tự để đặt biệt danh ở nhà cho con trai. Hoặc thậm chí, bố mẹ còn có thể dựa vào tên món ăn/ loại thực phẩm mẹ nghén trong thai kỳ để đặt cho con, gợi nhớ lại khoảnh khắc mang thai bé.

Đặt biệt danh cho bé trai theo tên một số con vật gần gũi, hoặc năm tuổi của con:  Tép, Ỉn, Bé Heo, Bé Ù, Cún, Sóc, Cua, Cò, Tị, Tuất, Khỉ Con, Vịt, Chíp Chíp, Chuột, Sói, Gà Con,...

Đặt tên cho con trai ở nhà theo truyện tranh hoặc các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, gần gũi với bé:  Nobita, Mon, Jerry, Kitty, Dế Mèn, Nhũi, Mickey, Donald, Picky, Nemo, Songoku (Goku), Zon Zon, Barney, Tin Tin, Monkey, Tích Chu,...

bé trai cầm ô chữ chơi
Có thể đặt tên ở nhà cho bé trai theo một số hãng thức uống

Đặt tên ở nhà theo nhãn hàng thức uống, tên món ăn:  Bơ, Sữa, Hamburger, Coca, Pepsi, Pepper, Gà Rán, Pizza, Bạc Xỉu,…

Đặt tên cho bé theo người mà bố mẹ mến mộ, hoặc nhân vật nổi tiếng:  Roberto, Edward, Kaka, Rob, Hans, Harry, Alex, Henry, Messi, Leonardo, Leo, Donald, Obama, Kentucky, Pele, David Beckham, Justin Beiber, Lava ấu trùng, Bill Gate, Jack Ma, Conan, Sherlock Holmes, Shinichi,…

Đặt tên theo đặc điểm tính cách, ngoại hình của bé:

  • Đặt tên ở nhà cho bé trai nhạy bén, thông minh, sáng dạ như Khỉ, Chuột, Sóc, Chuồn Chuồn, Jerry, Bé Tin, Đêkhi, Bé Tũn, Cá Heo,...
  • Đặt tên cho bé trai ở nhà có cá tính mạnh mẽ như Ớt, Chanh, Quậy, Hạt Tiêu, Nhóc Quậy, Nhóc,...

bé trai nằm chơi xe hơi trên sàn nhà
Một số tên ở nhà cho con trai thể hiện cá tính mạnh mẽ

  • Đặt biệt danh cho bé trai vóc dáng bé nhỏ, đáng yêu như Hạt Tiêu, Tí Teo, Tí Ti, Ốc Tiêu, Xíu,...
  • Đặt tên ở nhà cho bé trai hay cười, vui tính: Tếu, Híp, Tít, Bờm, Sáo, Khướu,...
  • Đặt biệt danh ở nhà cho bé trai mũm mĩm, có thể dùng Múp, Tròn, Béo, Heo, Bông, Ù, Bé Bự, Khoai Tây, Bé Ú, Mèo Ú, Bé Mon, Po, Panda, Bánh Bao, Bánh Ú,...
  • Đặt tên ở nhà cho con trai có nước da trắng trẻo, có thể sử dụng Giò, Sữa, Bông, Bột, Mía,...Hay bé trai có làn da ngăm thì đặt tên ở nhà là Bánh Mật, Sô-cô-la, Kẹo Kéo, Cà Phê, Ca Cao, Bánh Quy, Ca-ra-men,...

2. Ý nghĩa của việc đặt tên cho con trai ở nhà

bé sơ sinh có màu da khác nhau
Tên ở nhà cũng có ảnh hưởng đến lòng tự trọng của mỗi bé - Ảnh Internet

Tên ở nhà cho con - hay còn gọi là "nickname" - là biệt danh mà mọi người trong gia đình hoặc những người khác gọi tên trẻ đó, ngoài tên khai sinh. Thông thường, tên ở nhà là một phiên bản ngắn lấy từ tên khai sinh của đứa trẻ, hoặc biến đổi đôi chút cách phát âm. Ví dụ, một bé tên khai sinh là Phúc thì tên con ở nhà có thể là Pu, Pi, hoặc Bi, Bu Bu,...

Theo một nghiên cứu xã hội năm 2010, được thực hiện bởi Nhà giáo dục quốc tế Marlene Ritchie, kết quả cho thấy, tên ở nhà có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ về cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Do đó, khi đặt tên cho con , bố mẹ cần lưu ý phản ứng của bé với tên ở nhà, và xem xét liệu "nickname" đó có khiến bé rơi vào nguy cơ bị bắt nạt ở trường hay không. Nhất là với những tên được đặt theo hình dáng cơ thể bé, như Bé Còi, Béo, Ú Ù, Híp, Tròn,...

Lưu ý khi đặt tên ở nhà cho con

  • Nên chọn tên có từ 1 đến 2 âm tiết, âm vần cuối dễ nghe và không mang nghĩa xấu.

đặt tên cho con trai ở nhà
Nên chọn tên ở nhà cho con trai có 1-2 âm tiết, không mang nghĩa xấu

  • Cần tham khảo ý kiến các thành viên trong gia đình trước khi đặt tên ở nhà cho con. Đặc biệt, một số gia đình truyền thống kiêng kị đặt tên trùng hoặc phát âm giống với người họ hàng nào đó trong dòng tộc, bố mẹ cần lưu ý kĩ điều này.
  • Cần quan tâm đến cảm xúc và cách phản ứng của bé với biệt danh của mình, nếu bé cảm thấy khó chịu, bố mẹ cần hỏi han ngay và đổi sang tên khác mà bé hài lòng hơn.
  • Hạn chế sử dụng các biệt danh liên quan đến đặc điểm cơ thể con ở trường học, nơi làm việc, như Ú Ù, Mập, Béo, Đen, Trọc, Ỉn,...tránh trường hợp khiến bé bị bạn bè chế giễu vì tên ở nhà của mình.

Ngoài những cái tên hay cho bé trai 2018 trên giấy khai sinh, bố mẹ cũng nên đặt tên cho con trai ở nhà theo xu hướng đa dạng và dễ thương. Bố mẹ có thể dựa theo tên trái cây, món ăn, nhân vật nổi tiếng,...hay thậm chí là một kỉ niệm đáng nhớ nào đó của bố mẹ, để đặt biệt danh cho con trai phù hợp. Đồng thời, lưu ý hạn chế sử dụng "nickname" liên quan đến đặc điểm cơ thể, hình dáng bé khi ở trường, nơi làm việc, để tránh trường hợp con mình bị bạn bè trêu đùa, bắt nạt.

Trúc Nguyễn tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI