Các bệnh về da đầu ở trẻ nhỏ - Nguyên nhân và cách điều trị

Các bệnh về da đầu ở trẻ nhỏ luôn là một trong các mối quan tâm hàng đầu của các mẹ. Điều kiện khí hậu, cũng như sức đề kháng của trẻ chưa được tốt khiến con thường rất dễ mắc phải những bệnh về da đầu. Các bệnh về da đầu ở trẻ nhỏ thường do nhiều nguyên nhân khác nhau. Chính vì thế, mẹ cũng nên tìm hiểu thật cụ thể, nhằm có hướng điều trị cho bé hiệu quả nhé!

banner ads

1. Nguyên nhân gây các bệnh da đầu ở trẻ nhỏ

nhung meo chup anh tre em_photozone com vn1
Nguyên nhân chính của các bệnh da đầu ở trẻ nhỏ là do các tuyến mồ hôi phải hoạt động mạnh và quá tải do những hoạt động của trẻ - Ảnh Internet

Nguyên nhân chính của các bệnh về da đầu ở trẻ nhỏ là do các tuyến mồ hôi phải hoạt động mạnh và quá tải do những hoạt động của trẻ, gây nên những bã nhờn trên da đầu của trẻ. Nếu vấn đề vệ sinh da đầu lại không được tốt, da đầu bé không được chú ý chăm sóc cẩn thận, thì việc xuất hiện các bệnh da đầu là chuyện khá hiển nhiên.

Bên cạnh nguyên nhân phổ biến trên, còn có các nguyên nhân gây các bệnh da đầu ở trẻ mà mẹ cần biết đến như:

  • Hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện nên thường bị kích ứng với các tác nhân bên ngoài như thời tiết, các sản phẩm dầu gội đầu,..
  • Môi trường học tập của trẻ ở lớp phải tiếp xúc với nhiều bạn và dễ bị lây lan.
  • Do cha mẹ nhìn thấy những lớp vảy bong tróc và thường nghĩ rằng đó chỉ là do da bị khô nên bôi lên những chỗ ấy các loại kem dưỡng ẩm. Chính từ những việc làm này đã vô tình làm cho bệnh da đầu của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn.

2. Các bệnh về da đầu ở trẻ nhỏ thường gặp phải

2.1 Bệnh nấm đầu ở trẻ nhỏ

Bệnh nấm da đầu ở trẻ
Khi trẻ mắc phải loại bệnh về da đầu này trẻ sẽ có rất nhiều vảy kết thành đám ở trên đầu và cực kỳ ngứa - Ảnh Internet

Bệnh nấm đầu ở trẻ nhỏ là loại bệnh do loại nấm da nông ở da đầu và tóc phát sinh nên. Khi trẻ mắc phải loại bệnh về da đầu này, trẻ sẽ có rất nhiều vảy kết thành đám ở trên đầu và cực kỳ ngứa, tóc thì bị gãy và có nhiều chấm đen nhỏ li ti. Các vảy này có hình dáng giống như cánh bướm và có mùi rất khai. Ở trẻ nhỏ rất dễ phát loại bệnh này, nó có tính lây lan rất mạnh. 

Nếu trẻ mắc phải căn bệnh nấm da đầu, với các bé trai, mẹ có thể cạo sạch đầu cho trẻ. Với bé gái, hãy cắt tóc ngắn. Sau đó, mẹ dùng nhíp nhặt sạch các mầm bệnh nấm ở trên da đầu của trẻ, gội đầu cho trẻ mỗi ngày bằng nước lá, nước bồ kết, hoặc nước phèn chua trong vòng một tháng. Sau gội, mẹ dùng thuốc mỡ bôi liên tục mỗi ngày 2 lần sáng tối lên da đầu cho trẻ. Lưu ý sau khi bôi xong phải đắp giấy dầu và đội mũ vào cho trẻ các mẹ nhé. 

2.2 Bệnh viêm da đầu

Viêm da đầu
Da đầu của trẻ xuất hiện các lớp vỏ dày và các vảy nhờn, để lâu nó sẽ trở thành những vảy màu vàng gây khó chịu cho trẻ - Ảnh Internet

Bệnh viêm da đầu ở trẻ nhỏ là tình trạng da đầu bị viêm nhiễm, gây sự ngứa ngáy da đầu, khó chịu cho trẻ. Dấu hiệu của bệnh này là da đầu của trẻ xuất hiện các lớp vỏ dày và các vảy nhờn, để lâu nó sẽ trở thành những vảy màu vàng, gây khó chịu cho trẻ. Bệnh này gây nên những tổn thương lên da đầu của trẻ, là mối lo ngại của các mẹ đối với da đầu của con. Nếu như không được điều trị đúng cách và kịp thời thì có thể gây những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của trẻ.

Để điều trị bệnh này cho trẻ, các mẹ cần đưa trẻ đi khám ở các chuyên khoa da liễu, xin tư vấn kỹ lưỡng để chọn được các loại dầu gội thuốc phù hợp với trẻ. Mẹ cần gội đầu cho trẻ hai lần một tuần, xoa bóp da đầu cho trẻ thường xuyên, để các lớp vảy nhờn bong tróc ra. Luôn giữ sách da đầu và không sử dụng các loại dầu gội không phù hợp, để tránh làm bệnh nặng thêm hoặc khó điều trị dứt. 

2.3 Bệnh “cứt trâu”

Bệnh cứt trâu ở trẻ
Biểu hiện của bệnh là trên da đầu xuất hiện những lớp vỏ dày màu vàng hoặc màu nâu sậm trên da đầu - Ảnh Internet

Là một loại bệnh về da đầu do bị viêm da tiết bã nhờn, bệnh "cứt trâu" thường xảy ra ở ác trẻ sơ sinh trong 6 tháng đầu sau khi sinh. Biểu hiện của bệnh là trên da đầu xuất hiện những lớp vỏ dày màu vàng hoặc màu nâu sậm trên da đầu. Tuy là một loại bệnh, nhưng bệnh “cứt trâu” lại không phải là dấu hiệu của sự nhiễm trùng, nếu các mẹ thường xuyên gội đầu và giữ vệ sinh da đầu của trẻ sạch sẽ, thì bệnh sẽ thường tự mất đi sau khi bé được 1 tuổi.

2.4 Bệnh vẩy nến

Bệnh vẩy nến
Những lớp vảy dày và cứng, gây nên ngứa da đầu và gây đau đớn cho trẻ khi các lớp vỏ này bong tróc ra - Ảnh Internet

Bệnh vẩy nến có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể của trẻ, tuy nhiên nó thường xuất hiện trên da đầu. Bệnh này khiến cho cơ thể của trẻ phải tạo ra những tế bào mới và tích tụ lại một chỗ, tạo thành những lớp vảy dày và cứng, gây nên ngứa da đầu và gây đau đớn cho trẻ khi các lớp vỏ này bong tróc ra.

Các mẹ nên vệ sinh da đầu cho trẻ sạch sẽ nhưng nhẹ nhàng và cho trẻ dùng các loại thuốc mỡ, các loại dầu gội bằng thuốc đông y, để chữa trị bệnh vảy nến da đầu cho trẻ.

2.5 Chí rận ở trẻ nhỏ

Chí tận ở đầu trẻ
Chí rận gây nên ngứa da đầu ở trẻ em - Ảnh Internet

Chí rận là một bệnh da đầu cực kỳ phổ biến ở trẻ em. Một khi chí rận đã đi vào được trường học thì nó sẽ lây lan một cách chóng mặt, khi các trẻ dùng chung lược, bàn chải và mũ,…

Chí là một loại côn trùng nhỏ, nó chỉ nhỏ xíu xiu như hạt mè mà thôi, chúng ăn máu trên da đầu của trẻ để lớn lên. Những con chí cái sẽ đẻ trứng trên tóc ở gần da đầu và chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Chúng không gây nghiêm trọng gì cho da đầu của trẻ nhưng sẽ gây ngứa ngáy da đầu, không trẻ em và phụ huynh nào muốn mắc phải căn bệnh này.

Để phòng tránh, các mẹ phải cho bé giữ vệ sinh da đầu và tránh bị lây từ các bạn cùng lớp. Nếu đã bị rồi thì hãy cắt tóc ngắn cho trẻ, dùng những dầu gội thuốc để trị dứt điểm căn bệnh này cho trẻ.

3. Các phương pháp phòng tránh các bệnh da đầu ở trẻ nhỏ

Mẹ giặt đồ cho trẻ
Thường xuyên giặt giũ các loại dụng cụ cá nhân của trẻ, nhúng nước sôi để diệt các loại nấm gây các bệnh da đầu ở trẻ nhỏ - Ảnh Internet
  • Thường xuyên kiểm tra da đầu của trẻ để phát hiện sớm và tìm được cách điều trị đúng bệnh.
  • Thường xuyên giặt giũ các loại dụng cụ cá nhân của trẻ, nhúng nước sôi để diệt các loại nấm gây các bệnh da đầu ở trẻ nhỏ.
  • Phải đưa trẻ đi cắt tóc thường xuyên để phòng ngừa các loại bệnh nấm.
  • Không lạm dụng các loại dầu gội cho trẻ. Cần chọn loại dầu gội thật phù hợp và an toàn cho con.

Các bệnh về da đầu ở trẻ nhỏ tuy không gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến sức khỏe của trẻ, nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động, sinh hoạt thường ngày của con. Cũng như các bệnh về da khác ở trẻ, các mẹ cần quan tâm nhiều hơn, kỹ hơn về da nói chung, da đầu của trẻ nói riêng, chăm sóc cẩn thận, phát hiện kịp thời các bệnh liên quan đến da đầu nếu mắc phải, để có cách điều trị đúng đắn nhé!

Kiều Duyên tổng hợp

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI