Bị dị ứng khi mang thai: cách hay giúp bà bầu đối phó

Dị ứng khi mang thai là một triệu chứng mẹ bầu thường gặp. Đó có thể là ngứa ngáy nhẹ nhưng nhưng cũng có thể có những biểu hiện nặng hơn như nổi mẩn đỏ, sưng đau…

banner ads

Mẹ hãy cùng yeutre.vn tìm hiểu về triệu chứng này để biết cách ứng phó khi mang thai.

Nguyên nhân dị ứng ở bà bầu

Nội tiết tố thay đổi khiến cơ thể mẹ thay đổi trở nên mẩn cảm hơn và dễ bị dị ứng cũng như tình trạng dị ứng.

Thay đổi nội tiết tố là một trong những nguyên nhân khiến mẹ bầu bị dị ứng.

Dị ứng khi mang thai không phải là một dấu hiệu nguy hiểm vì nó cũng là một trong nhưng biểu hiện cho thấy cơ thể mẹ đang thay đổi trong thai kỳ và báo hiệu cho mẹ biết những bất ổn trong cơ thể.

Ví dụ khi chúng phản ứng mạnh mẽ với lông vật nuôi hay phấn hoa để cánh báo mẹ không nên tiếp xúc với các vật này. Tuy nhiên, mẹ cũng có thể mắc những dị ứng nghiêm trọng và cần can thiệp của bác sĩ để cảm thấy dễ chịu hơn.

Dị ứng có thể do di truyền, hoặc cũng có thể do mẹ bầu tiếp xúc thường xuyên với chất gây dị ứng tiềm năng.

Biểu hiện khi dị ứng

Các biểu hiện thường thấy khi dị ứng như ngạt mũi, hắt hơi, chảy nước mắt, ngứa… Một số các biểu hiện nghiêm trọng khác như: phát ban, nổi mề đay, sưng mặt, da bị ngứa, đỏ.

Ngạt mũi là một biểu hiện của dị ứng.

Đối phó với dị ứng khi mang thai

Đối với chứng dị ứng phòng bệnh luôn là biện pháp tốt nhất.

Lúc này mẹ bầu nên xác định xem mình dị ứng cụ thể với những điều gì, sau đó mẹ nên cẩn trọng để tránh xa chúng.

Mẹ có thể thôi chăm sóc thú nuôi một thời gian, giặt chăn màn thường xuyên và hút bụi cho nhà cửa. Nếu mẹ dị ứng với khói xe chẳng hạn thì nên ở trong nhà nhiều hơn và tránh đi ra ngoài đường những giờ cao điểm.

Thói quen xúc miệng, xông mũi bằng nước sinh lý, xịt mũi và mặc quần áo thoáng mát vào ban đêm là những thói quen tốt để mẹ bầu đề kháng lại với các chất gây dị ứng đấy.

Một số loại thuốc chống dị ứng vẫn được kê toa cho thai phụ. Chúng có thể tạo ta cảm giác buồn ngủ và lờ đờ ở mẹ bầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi triệu chứng dị ứng của mẹ khá nặng, hãy đến bác sĩ để được điều trị tốt nhất nhé.

Giảm các triệu chứng ngứa ngáy tại nhà

Nếu tình trạng dị ứng của mẹ bầu là ngứa ngáy râm ran và nguyên nhân là do da bị căng và khô khi kích thước cơ thể tăng đáng kể, mẹ có thể áp dụng những cách sau ngay tại nhà để giảm cảm giác khó chịu mà chúng mang lại.

Dù chỉ dùng thuốc xịt hay bôi để điều trị dị ứng mẹ bầu cũng nên được sự chỉ định của bác sĩ nhé.

- Không nên tắm lâu dưới vòi sen hoặc tắm bồn. Vì cách tắm này sẽ làm cho làn da khô hơn và mẹ sẽ ngứa hơn. Mẹ cũng nên chỉ sử dụng loại xà phòng không có mùi hương để tránh gây kích thích cho da. Nên tắm sạch xà phòng và khi lau người nên nhẹ nhàng. Dùng bột yến mạch tắm với nước ấm cũng là một cách để mẹ bầu làm dịu các cơn ngứa.

- Mẹ bầu nên mặc trang phục thoáng mát, không nên ở trong môi trường nóng bức.

- Dùng một chiếc khăn mát hoặc một chiếc khăn ấm để chườm vào vùng da bị ngứa sẽ là cách để giảm các cơn ngứa hiệu quả. Túi mát hoặc túi ấm cũng có tác dụng tương tự.

- Mẹ nên cắt móng tay ngắn và không cào gãi vào chỗ da bị ngứa vì có thể gây ngứa hơn hoăc gây trầy xướt, nhiễm trùng. Khi bị ngứa mẹ chỉ nên vỗ hay chà nhẹ vào chỗ ngứa thôi.

- Mẹ cũng nên tránh các thức ăn dễ gây dị ứng. Uống đủ nước và bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A.

- Mẹ có thể bôi một số kem chống rạn da hay giữ ẩm để làm dịu cơn ngứa. Khi bôi kem mẹ bầu nên tránh xoa bóp mạnh bụng vì có thể gây co bóp tử cung nhé.

Yeutre.vn (Tổng hợp)

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI