8 kỹ năng bỏ túi cho mẹ khi mua quần áo sơ sinh

(Yeutre.vn) Chọn đồ cho bé sơ sinh là một trong những việc làm phổ biến của các bà mẹ có con nhỏ. Việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra rất quan trọng, các mẹ phải có những kỹ năng bỏ túi cần thiết mới chọn đồ đúng, an toàn cho con nhé.

banner ads

Trẻ sơ sinh có làn da mỏng manh, sức đề kháng yếu, cơ thể nhạy cảm… vì vậy mẹ cần chọn những bộ quần áo an toàn, mềm mại để bảo vệ bé yêu. Tham khảo những bí quyết dưới đây nhé các mẹ.

2250-set-71-luoi.jpg

Nên chọn quần áo mềm, thoáng mát cho con yêu

1. Chất lượng là số một

Tiêu chí hàng đầu khi chọn đồ cho bé sơ sinh là chất liệu an toàn. Các mẹ nên chọn quần, áo bằng chất liệu 100% cotton. Chất liệu này giúp thấm hút mồ hôi tốt, mềm mại, thân thiện với làn da của bé. Khi mặc, sẽ tránh tình trạng áo gây cọ xát làm trầy xước da bé hay bé khó chịu vì nóng và ẩm ướt, dễ bị cảm lạnh nếu cha mẹ không thay đồ kịp.

2. Màu sắc nên đơn giản

Không ít các mẹ nghĩ rằng con nít nên mặc quần áo màu sắc để trông đáng yêu hơn. Tuy nhiên, các mẹ cần hạn chế điều này bởi vải nhuộm có thể chứa hóa chất độc hại, nhất là những quần áo của các hãng không uy tín. Các hóa chất này dễ gây kích ứng hoặc các bệnh về da cũng như nguy hiểm khi bé có thói quen cắn áo. Vì vậy, khi lựa chọn quần áo trẻ sơ sinh, các bà mẹ nên chú ý chọn những màu nhạt, nhã nhặn, đơn giản thay vì những màu sắc sặc sỡ, bắt mắt.

Đặc biệt, khi thời tiết nóng bức như mùa hè, nên chọn quần áo cho bé có gam màu dịu như trắng, hồng nhạt, xanh cốm, vàng nhạt… để mang đến cảm giác mát mẻ hơn.

3. Lưu ý đến đường may, cúc (nút), nơ, bèo

Trẻ sơ sinh hay táy máy, quờ quạng tay chân nên các mẹ tránh mua quần áo có nhiều nút, bèo, nơ, dây kéo. Đặc biệt, quần áo nên có đường may lộn ra ngoài để không ảnh hưởng đến làn da non nớt của bé, đồng thời nên chọn loại quần có dây thun ở lưng không quá chặt nhằm tránh làm da bụng bé bị lằn.

4. Quần áo rộng rãi hơn cơ thể của bé một chút

Trẻ sơ sinh thường ngọ ngoạy, hiếu động, tay chân cử động liên tục. Vì vậy, các mẹ nên chọn cho con những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái hơn kích thước cơ thể bé để bé thoải mái khi vận động. Quần áo vừa khít với cơ thể sẽ làm bé gò bó, không thoải mái khi chơi hay khó chịu khi ngủ, ngủ không ngon giấc. Đối với quần, các mẹ nên mua rộng một chút để tiện mặc bỉm, tã…

5. Hạn chế áo ấm bằng len

Áo ấm cũng cần thiết cho bé, các mẹ nên mua vài cái loại thun dày, vải dạ... Tránh mua áo ấm bằng len vì những sợ len li ti có thể bay vào mũi, cổ họng và gây nguy hiểm cho bé.

6779-baby-clothes-444929.jpg

Hạn chế mua đồ bằng len cho bé

6. Phù hợp khi ở nhà, ra ngoài

Bé sơ sinh không chỉ ở nhà mà thỉnh thoảng được cha mẹ đưa đi chích ngừa, khám bác sĩ, qua nhà ông bà… Quần áo cho bé khi ra ngoài nên lựa chọn loại áo liền quần, kín đáo, dễ mặc. Quần áo ở nhà cần chọn loại tạo sự thoải mái cho bé. Các mẹ nên ưu tiên các loại áo dễ mặc nhưng phải kín phần ngực giúp giữ ấm cho bé.

7. Tránh lãng phí cho mẹ

Trẻ sơ sinh thường lớn “nhanh như thổi”, cơ thể thay đổi từng ngày nên không cần mua quá nhiều đồ cũng một lúc để tránh tình trạng bé mặc chưa hết thì đồ đã chật và gây lãng phí. Sau vài tháng, khi bé lớn hơn bạn có thể mua bổ sung.

Mua áo cho bé nhiều hơn quần, vì lúc mới sinh bé chủ yếu quấn tã, không nhất thiết lúc nào cũng mặc quần. Nên chọn mặc hàng an toàn, thoải mái, không cần hàng hiệu quá mắc vì thực tế bé cũng chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn.

8. Cân nhắc khi “ké” đồ

Nếu xin được đồ cũ dành cho trẻ sơ sinh của người thân, bạn bè, các mẹ cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền mua sắm kha khá. Lưu ý, khi xin đồ cũ về, các mẹ nên giặt sạch, phơi nắng kỹ, sát trùng tốt. Ngoài ra cần lưu ý hạn chế cho bé mặc đồ quá cũ, xừ, chất liệu cứng vì dễ làm da trẻ bị trầy xước, ngứa ngáy.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI