7 trò chơi thú vị mẹ nên cho trẻ 1 - 3 tuổi chơi để phát triển trí tuệ, thể chất

(Yeutre.vn) Các mẹ có biết, giai đoạn từ 1 - 3 tuổi là thời kỳ trẻ phát triển mạnh cả về trí tuệ lẫn thể chất. Vì vậy, ngoài việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, các mẹ nên chú ý lựa chọn cho con những trò chơi phù hợp để trẻ có thể phát triển một cách tốt nhất.

banner ads

Dưới đây là những trò chơi “vàng” giúp bé phát triển trí tuệ, thể chất thật tốt. Các mẹ hãy tham khảo nhé!

1. Trò chơi với hình khối

Tác dụng:

Khi chơi với các hình khối nhiều màu sắc sẽ kích thích phát triển nhiều kỹ năng của trẻ như kết hợp tay - mắt, nhận biết các hình dạng, bên trên, dưới, trong, ngoài…

Chơi trò chơi hình khối sẽ giúp kỹ năng tay - mắt của trẻ phát triển.

Gợi ý:

Mua các đồ chơi gỗ với nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau, kích thước vừa tay để bé dễ dàng cầm được. Nên bắt đầu bằng các hình khối đơn giản như tròn, vuông, tam giác... Khi bé có thể nhận biết được các hình dạng của đồ chơi, các mẹ có thể cho bé chơi trò phân loại hình như xếp hình tròn vào ô hình tròn, tam giác vào ô hình tam giác… Với trẻ gần 3 tuổi, có thể cho trẻ chơi trò ghép hình với những hình đơn giản để bé tự động “nghiên cứu” và ghép đúng miếng hình vào vị trí thiếu. Đây sẽ là cách giúp bé rèn luyện nhiều kĩ năng: quan sát, kiểm tra và suy đoán.

Mẹ cũng có thể kết hợp vừa chơi chung, vừa nói chuyện để bé biết được tên của các khối hình cũng như màu sắc của chúng. Đối với các bé trên 2 tuổi, mẹ có thể cho bé chơi với các hình phức tạp hơn như hình ovan, hình bát giác…

2. Nặn đất sét, giấy bút vẽ, tô màu

Tác dụng:

Bột nặn là một trò chơi mang lại cho trẻ đầy đam mê, tính sáng tạo và sự khám phá thế giới đầy màu sắc. Qua đó bé sẽ rèn luyện được đôi tay dẻo dai, tính kiên trì và trí tưởng tượng phòng phú. Với trò chơi vẽ, tô màu, bé không chỉ nhận biết màu sắc mà còn phát triển khả năng sáng tạo qua những nét vẽ nguệch ngoạc.

Gợi ý:

Mẹ có thể mua đất sét nặn loại an toàn để bé có thể nặn những hình khối theo trí tưởng tượng, sở thích của mình. Các loại giấy vẽ, bút, màu tô để bé thoải mái vẽ hình, tô màu ý muốn của trẻ. Lưu ý, mẹ hoặc người thân nên chơi cùng, hướng dẫn đồng thời trông chừng để đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Xe đồ chơi, thú đồ chơi

Tác dụng:

Các trò chơi trên sẽ giúp trẻ phát triển vận động, giữ thăng bằng và phối hợp. Đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết đối với sự phát triển của trẻ sau này.

Cưỡi xe, thú đồ chơi sẽ giúp kỹ năng giữ thăng bằng của trẻ hoàn thiện dần.

Gợi ý:

Với trẻ còn nhỏ, cho trẻ chơi với trò chơi mô hình như xe tải, xe ô tô, xe cứu hỏa, cảnh sát… để bé đẩy bằng tay, cho đồ vật lên để chở đi. Hoặc mua cho trẻ thú đồ chơi như con nai, hổ để trẻ ngồi cưỡi. Với trẻ cứng cáp, lớn hơn, có thể mua cho trẻ xe đạp 3 bánh, xe ô tô 3 bánh… để trẻ tập lái, đạp nhằm giúp trẻ phát triển kỹ năng phối hợp tay-chân-mắt để tìm cách cho xe chạy, luồn lách qua các chướng ngại vật…

4. Trò chơi với bóng

Tác dụng:

Các trò chơi với bóng không chỉ giúp bé vận động, tập thể dục mà sau mỗi lần chơi, bé sẽ ăn ngon và nhiều hơn, để bé cao lớn. Đồng thời, bé rèn khả năng kết hợp tay - chân - mắt rất hiệu quả.

Gợi ý:

Khi trẻ dưới 1 tuổi, các mẹ có thể mua các quả bóng màu sắc để bé tập nhận diện màu, với tay lấy bóng. Trẻ lớn hơn, có thể chơi nhiều trò với bóng như ném, đá, chạy theo bóng… Khi bé đã chơi quen, bạn có thể vạch ra một cái gôn nho nhỏ và hướng dẫn bé đá bóng vào gôn.

Những trái bóng nhiều màu sắc sẽ giúp trẻ biết phân biệt các màu.

5. Thú bông, búp bê

Tác dụng:

Với trẻ em, thú bông, búp bê giống như những người bạn, em, giúp bé phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội ngay từ khi còn nhỏ. Thông qua thú bông, các mẹ có thể dạy bé hành động nào là đúng, hành động nào là tốt, chưa đúng…

Bên cạnh đó, bé còn được kích thích trí tưởng tượng, đóng vai hay bắt chước người lớn chăm sóc, yêu thương thú bông, búp bê, qua đó hướng đến tình yêu và trách nhiệm…

Gợi ý:

Mẹ có thể mua cho bé thú bông, búp bê phù hợp với sở thích của bé trai hay bé gái, chẳng hạn như chú gấu, chuột, heo, sư tử, búp bê barbe, công chúa… Mẹ có dạy bé nhiều vấn đề thông qua những câu nói với búp bê, thú bông như: “Bạn Thỏ biết cám ơn chị Mèo vì đã cho Thỏ chơi chung”, “Em Mickey biết cám ơn chị búp bê khi được cho bánh”. Hoặc mẹ có thể hỏi bé về màu sắc, hình dáng qua trang phục, màu tóc, mũ… của thú bông, búp bê.

6. Xuất hiện và biến mất

Tác dụng:

Trò chơi nhằm kích thích trí thông minh của trẻ đồng thời giúp tăng cường sự kiên nhẫn của con. Phù hợp cho cả trẻ từ 8-9 tháng hoặc lớn hơn

Gợi ý:

Mẹ lựa chọn một số đồ vật mà con có thể biết như quả bóng, gấy bông, ly nhựa, muỗng, củ cà rốt… và cho vào giỏ. Sau đó tại một thời điểm, cho con nhìn đồ vật bạn muốn con kiếm, tiếp theo đặt món đồ lại giỏ đồ chơi sau đó yêu cầu con tìm lại món đồ đó. Lưu ý, mẹ nên quan sát nếu con bắt đầu cảm thấy khó chịu phải đưa ngay đồ vật ra để con không bị ức chế hay cáu kỉnh.

7. Tìm nắp hộp

Tác dụng

: Chơi trò này thường xuyên sẽ giúp trẻ rèn luyện thị giác, khả năng nhận biết được sự khác nhau, giống nhau giữa các đồ vật.

Gợi ý:

Loại đồ chơi đặc biệt này mẹ không cần phải mua mà có thể tự làm lấy như lấy những hộp trà, hộp bánh có nắp đã sử dụng hết đem rửa sạch sẽ, phơi khô sau đó bỏ nắp của những hộp này không theo thứ tự nhất định nào để trẻ tự tìm lấy và lắp vào đúng chỗ.

Yeutre.vn

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI