7 thứ được phụ nữ phát minh nhưng ít người biết

Có thể bạn ít nghe đến những người phụ nữ trong các bài học lịch sử, nhưng nhiều đồ vật có tác dụng lớn trong cuộc sống này lại do những người phụ nữ phát minh ra.

banner ads

Dưới đây là 7 món đồ quen thuộc do phụ nữ phát minh mà ít người biết.

Cờ tỷ phú

Charles Darrow thường được biết đến là người nghĩ ra trò chơi Cờ tỷ phú (Monopoly). Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên của trò chơi này, thực sự lại do một người phụ nữ Mỹ tên Elizabeth Magie thiết kế và được cấp bằng sáng chế vào năm 1904.

Cho đến nay, sau hơn 100 năm, Cờ tỷ phú được coi là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới.

14146-d1.jpg

Cờ tỷ phú do Elizabeth Magie thiết kế.

Kevlar, một hợp chất không thể thiếu để làm áo chống đạn

Năm 1971, nhà khoa học nữ Stephanie Kwolek đã khám phá ra một hợp chất polymer cứng, mạnh hơn thép gấp 5 lần. Khám phá này là tiền đề để Kwolek phát minh ra Kevlar, một loại hợp chất không thế thiếu trong áo chống đạn, mũ bảo hiểm, lốp xe và cả những cánh buồm.

14147-d2.jpg

Áo chống đạn được phát minh nhờ công lớn của Stephanie Kwolek

Bút xóa

Bút xóa (hoặc còn được biết đến là Liquid Paper ở Mỹ) được phát minh bởi cô thư ký Bette Nesmith Graham. Năm 1958, công việc chính của Graham là dùng keo để xóa những lỗi đánh máy văn bản. Graham sau đó đã sáng tạo ra một chất lỏng làm từ hỗn hợp keo và sơn, cho vào máy xay trộn đều rồi quét lên giấy để che lỗi văn bản, đồng thời lại rất nhanh khô.

Đó là chiếc bút xóa đầu tiên trên thế giới. Nó cũng là mặt hàng kinh doanh giúp công ty của Graham thành công vang dội.

14148-d3.jpg

Graham và chiếc bút xóa đầu tiên.

Tã giấy dùng một lần cho trẻ em

Quá mệt mỏi vì phải suốt ngày giặt tã trẻ em, vào những năm 1950, Marion Donovan là người đầu tiên nghĩ ra tã dùng một lần. Bằng cách sử dụng một miếng nhựa bên ngoài tấm tã vải để không thấm nước ra ngoài chăn đệm.

Năm 1951, Marion được cấp bằng sáng chế cho phát minh này. Tuy nhiên, phải đến năm 1961, phát minh của bà mới được ứng dụng nhiều và trở nên phổ biến trên khắp thế giới ngày này.

14149-d4.jpg

Donovan và chiếc tã dùng một lần đầu tiên trên thế giới .

Dây dắt chó

Mary Delany là người đầu tiên nghĩ ra dây dắt chó. Phát minh tiện dụng của cô đã giúp nhiều phụ nữ “dễ thở” trong việc phải dắt chó đi dạo hàng ngày.

Chiếc dây dắt chó đầu tiên gồm một dây cổ tròn và một đoạn dây dài nối từ cổ đến tay người chủ được chính thức giới thiệu năm 1908.

14150-d5.jpg

Hiện nay, dây dắt chó là một phần không thể thiếu với những người yêu động vật.

Gạt nước ôtô

Được phát minh năm 1903 bởi Mary Anderson, cần gạt nước là phụ tùng giúp những chiếc ôtô lưu thông an toàn trong mưa.

Đến năm 1905, Mary nhận bằng sáng chế cần gạt nước. Chiếc cần gạt ban đầu chỉ là một miếng cao su trên kính, được nối với thiết bị điều khiển bên trong xe.

Cho đến nay, sau hơn 100 năm, cần gạt nước đã trở thành một tiêu chuẩn trên tất cả xe ôtô.

14151-d6.jpg

Cần gạt nước do Mary Anderson phát minh năm 1903.

Chocolate chip cookies

Món bánh quy giòn với hạt chocolate hấp dẫn là kết quả của một tai nạn nấu nướng. Đầu bếp Ruth Wakefield phát hiện mình đã hết sạch chocolate nấu chảy, nên để tạo ra món bánh quy có hương vị chocolate, cô bèn nghĩ ra cách trộn trực tiếp vụn chocolate vào bột làm bánh.

Và những gì tiếp theo là chúng ta có món Chocolate chip cookies.

14152-d7.jpg

Món Chocolate chip cookies hấp dẫn ngày nay.

Theo Tri Thức Trẻ

Nguồn Mirror

Hữu Ích Đáng tin cậy

    CHỦ ĐỀ MỚI